Báo Đồng Nai điện tử
En

Chùm tin kinh tế

08:11, 29/11/2019

Tính đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng được 51 chuỗi liên kết trồng trọt với tổng diện tích gần 8,8 ngàn hécta. Các chuỗi liên kết này thu hút được cả doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại và các nông hộ tham gia.

* Toàn tỉnh có 51 chuỗi liên kết trồng trọt

Tính đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng được 51 chuỗi liên kết trồng trọt với tổng diện tích gần 8,8 ngàn hécta. Các chuỗi liên kết này thu hút được cả doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại và các nông hộ tham gia.

Các địa phương hình thành được nhiều chuỗi liên kết trong trồng trọt gồm: Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Tân Phú, Định Quán, Long Khánh... Trong đó, nhiều chuỗi liên kết đã góp phần xây dựng những vùng chuyên canh cây trồng theo hướng an toàn, đạt chuẩn xuất khẩu vào những thị trường khó tính. Cụ thể như: vùng chuyên canh bưởi, xoài VietGAP tại huyện Vĩnh Cửu; vùng chuyên canh chôm chôm VietGAP xã Bình Lộc (TP.Long Khánh); vùng chuyên canh tiêu VietGAP, GlocbalGAP tại huyện Cẩm Mỹ, vùng chuyên canh ca cao đạt chứng nhận đảm bảo sản xuất bền vững quốc tế (UTZ) huyện Định Quán, vùng chuyên canh sầu riêng VietGAP xã Xuân Định (huyện Xuân Lộc)...            

Bình Nguyên

* Nhập khẩu tăng nhẹ so với năm 2018

Tin từ Cục Thống kê Đồng Nai cho biết, kim ngạch nhập khẩu tháng 11-2019 của tỉnh đạt gần 1,64 tỷ USD. Tính chung 11 tháng đạt hơn 14,75 tỷ USD, tăng nhẹ 0,13% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, kinh tế nhà nước nhập 278,4 triệu USD, kinh tế ngoài nhà nước 2,574 tỷ USD và kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài hơn 11,903 tỷ USD. Tính chung 11 tháng, kim ngạch nhập khẩu trên địa bàn tỉnh chỉ tương đương cùng kỳ năm 2018. Nguyên nhân kim ngạch nhập khẩu 11 tháng của năm 2019 tăng thấp là do giá các mặt hàng nông sản giảm mạnh từ 9,1-32,49%. Mặt khác, do xuất khẩu tăng thấp nên nhu cầu nhập khẩu nguyên phụ liệu phục vụ cho sản xuất giảm. 11 tháng xuất siêu trên địa bàn khoảng 3 tỷ USD.        Văn Gia

* Giá một số mặt hàng thiết yếu tuần qua

Theo Sở Công thương, giá các mặt hàng thiết yếu trong tuần vừa qua (từ ngày 25 đến 29-11) tại các chợ hạng 1 và hạng 2 trên địa bàn tỉnh như: chợ Biên Hòa, chợ Long Khánh, chợ Long Thành, chợ Phương Lâm (huyện Tân Phú)... ở các mức như sau: thịt heo nạc từ 110-140 ngàn đồng/kg, thịt heo ba rọi: 120-130 ngàn đồng/kg; thịt bò phi-lê: 250-300 ngàn đồng/kg, thịt gà công nghiệp làm sẵn: 50-65 ngàn đồng/kg; cá diêu hồng: 50-55 ngàn đồng/kg; trứng gà, trứng vịt từ 20-30 ngàn đồng/chục...

Về các loại nông sản, tiêu có giá 41 ngàn đồng/kg, tăng 1 ngàn đồng/kg so với tuần trước; giá cà phê ở mức 34 ngàn đồng/kg, tăng 2 ngàn đồng/kg so với tuần trước. Theo thông tin do Công ty cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam cung cấp, giá heo hơi bình quân trên địa bàn tỉnh trong tuần giữ nguyên so với tuần trước với mức 69 ngàn đồng/kg.

Đối với các mặt hàng xăng dầu, giá xăng E5 RON92 của Petrolimex giữ nguyên so với tuần trước, không cao hơn 19.500 đồng/lít; giá xăng RON95 của Petrolimex giữ nguyên so với tuần trước, không cao hơn 20.790 đồng/lít.

Hoàng Hải (tổng hợp)

Tin xem nhiều