Báo Đồng Nai điện tử
En

Phục hồi kết nối giao thương hậu Covid-19

07:06, 18/06/2022

Sau những tác động nặng nề từ đại dịch Covid-19, nhiều hoạt động kết nối giao thương của các địa phương trong khu vực Đông Nam bộ, TP.HCM với các tỉnh, thành phố trên cả nước dần phục hồi từ cuối năm 2021 đến nay.

Sau những tác động nặng nề từ đại dịch Covid-19, nhiều hoạt động kết nối giao thương của các địa phương trong khu vực Đông Nam bộ, TP.HCM với các tỉnh, thành phố trên cả nước dần phục hồi từ cuối năm 2021 đến nay.

Gian hàng trưng bày, quảng bá các sản phẩm địa phương của Đồng Nai tại Hội nghị kết nối cung - cầu hàng hóa giữa TP.HCM và các tỉnh, thành diễn ra vào cuối năm 2021
Gian hàng trưng bày, quảng bá các sản phẩm địa phương của Đồng Nai tại Hội nghị kết nối cung - cầu hàng hóa giữa TP.HCM và các tỉnh, thành diễn ra vào cuối năm 2021. Ảnh: L.Phương

* Nhiều chương trình kết nối giao thương lớn

Nhiều chương trình xúc tiến thương mại, kết nối cung - cầu, hội chợ, triển lãm lớn đã diễn ra, góp phần thúc đẩy hoạt động kết nối giao thương, quảng bá hàng hóa, sản phẩm địa phương tại các tỉnh, thành trong khu vực Đông Nam bộ như: Hội nghị Kết nối cung - cầu giữa TP.HCM và các tỉnh, thành năm 2021; Triển lãm trực tuyến quốc tế công nghiệp thực phẩm; Hội chợ Mua sắm và ẩm thực hàng Việt Nam - Thái Lan tại Đồng Nai năm 2022; Triển lãm và lễ công bố Hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2022 tại TP.HCM…

Nổi bật nhất là Hội nghị kết nối cung - cầu giữa TP.HCM và các tỉnh, thành năm 2021 với 28 tỉnh, thành tham gia triển lãm 500 gian hàng trực tiếp và 20 tỉnh, thành phố tham gia triển lãm trên 92 gian hàng thực tế ảo. Hội nghị được tổ chức thường niên từ năm 2012 đến nay, tạo ra nhiều cơ hội để các doanh nghiệp (DN), địa phương mở rộng kết nối giao thương, quảng bá sản phẩm…

Theo Trung tâm Xúc tiến thương mại Đồng Nai, đơn vị tổ chức cho các DN thương mại, sản xuất các sản phẩm: đồ gỗ, thủ công mỹ nghệ, gạch, đá trang trí nội thất, thiết bị điện, đèn trang trí… trưng bày sản phẩm trong gian hàng chung tại Triển lãm quốc tế Vietbuild 2022 diễn ra vào tháng 4-2022 ở TP.HCM. Đây là triển lãm mang tầm vóc quốc tế, có quy mô lớn, hội tụ các dịch vụ, sản phẩm mới và công nghệ tiên tiến của ngành xây dựng, bất động sản với nhiều hoạt động đa dạng, phong phú.

Triển lãm năm nay có quy mô hơn 1,2 ngàn gian hàng của các DN đến từ 27 quốc gia và khu vực. Qua 5 ngày triển lãm diễn ra, gian hàng chung của Đồng Nai thu hút trên 10 ngàn lượt khách tham quan, mua sắm, trong đó khách quốc tế chiếm 5%.

Phát biểu tại hội nghị, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Phan Thị Thắng nhấn mạnh, hoạt động kết nối cung - cầu hàng hóa giữa TP.HCM và các tỉnh, thành là sáng kiến quan trọng trong việc giúp tìm đầu ra một cách phù hợp, hiệu quả cho các sản phẩm, hàng hóa của các địa phương.

Trong thời gian tới, TP.HCM sẽ tăng cường phối hợp với các tỉnh, thành trên cả nước tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, ứng dụng thương mại điện tử để hỗ trợ đắc lực cho hoạt động kết nối cung - cầu; kết hợp giữa phương thức phân phối hiện đại - thương mại điện tử và phương thức phân phối truyền thống để đảm bảo ổn định sản xuất, lưu thông hàng hóa, thúc đẩy khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội, chủ động thích ứng với các tình huống trong thực tiễn đời sống...

Tại Đồng Nai, trong 6 tháng đầu năm 2022, một số hội chợ quy mô lớn, cũng như hoạt động kết nối cung - cầu, hội nghị kết nối giao thương đã được triển khai.

Đơn cử, vào đầu tháng 3-2022, Hội chợ Mua sắm và ẩm thực hàng Việt Nam - Thái Lan và Tuần lễ giới thiệu nghề làm bánh dân gian năm 2022 được tổ chức. Đây là hội chợ hàng tiêu dùng đầu tiên được tổ chức với quy mô khá lớn sau thời gian dài các hội chợ, triển lãm “vắng bóng” vì tình hình dịch bệnh Covid-19. Hội chợ thu hút khoảng 175 DN, cơ sở, đại lý kinh doanh ở nhiều tỉnh, thành phố phía Nam tham gia với hơn 250 gian hàng.

Đại diện bộ phận kinh doanh của Công ty CP Nosafood (TP.HCM) chia sẻ, công ty chuyên về các loại nước chấm, cà ri, ngũ vị hương… Công ty đã có đại lý trên địa bàn Đồng Nai nhưng đây là năm đầu tiên công ty tham gia quảng bá sản phẩm tại một hội chợ ở Đồng Nai. Đây là cơ hội để công ty quảng bá sản phẩm đến người tiêu dùng, các khách hàng bán lẻ, mở rộng thị trường ở khu vực Đông Nam bộ…

* Nhộn nhịp các hoạt động kết nối trong thời gian tới

Trong quý III-2022, nhiều chương trình xúc tiến thương mại, kết nối cung - cầu, hội chợ, triển lãm… sẽ được tổ chức ở TP.HCM và nhiều tỉnh, thành ở khu vực Đông Nam bộ. Có thể kể đến các chương trình: Hội nghị kết nối cung - cầu giữa TP.HCM và các tỉnh, thành năm 2022; Triển lãm quốc tế thực phẩm và đồ uống năm 2022 tại TP.HCM dự kiến tổ chức vào tháng 8-2022; Hội chợ quốc tế máy chế biến gỗ và nguyên liệu gỗ 2022 tại Bình Dương, dự kiến diễn ra vào tháng 8-2022; Hội chợ quốc tế Đồ gỗ và mỹ nghệ xuất khẩu Việt Nam (Vifa Expo) tại TP.HCM dự kiến diễn ra vào cuối tháng 8, đầu tháng 9-2022…

Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại Đồng Nai (Sở Công thương) Nguyễn Thị Lan cho biết, trong thời gian tới, dự kiến trung tâm sẽ hỗ trợ kết nối để các DN, HTX, chủ thể OCOP (chương trình Mỗi xã một sản phẩm) của Đồng Nai tham gia các hoạt động kết nối giao thương nổi bật ở khu vực Nam bộ như: các hoạt động kết nối cung - cầu tại các tỉnh Bình Phước và Hậu Giang, dự kiến diễn ra trong tháng 7; đặc biệt là Hội nghị kết nối cung - cầu giữa TP.HCM và các tỉnh, thành năm 2022 dự kiến diễn ra vào tháng 8 tới đây…

Giám đốc HTX Dịch vụ nông nghiệp Trường Phát (H.Nhơn Trạch) Nguyễn Thị Bích Lệ chia sẻ, các chương trình kết nối giao thương, hội chợ, triển lãm ở Đồng Nai và các tỉnh, thành lân cận là dịp rất tốt để HTX quảng bá sản phẩm, mở rộng đối tượng khách hàng sau một thời gian dài nhiều hoạt động kết nối giao thương bị gián đoạn vì ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Thông qua đó giúp HTX có thêm phương án mở rộng sản xuất, kinh doanh, các kênh bán hàng đến TP.HCM, các địa phương lân cận và các tỉnh, thành trên cả nước…

Theo Chương trình xúc tiến thương mại của Đồng Nai năm 2022, các thị trường mục tiêu phát triển, thị trường trọng điểm ngoại tỉnh đối với hoạt động xúc tiến thương mại của Đồng Nai như: TP.HCM, Hà Nội, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Thừa Thiên - Huế, Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam...

Lam Phương

Tin xem nhiều