Báo Đồng Nai điện tử
En

Nhiều hội chợ quảng bá trái cây đặc sản

08:06, 17/06/2022

Trong tháng 6 này, nhiều hội chợ quảng bá trái cây, nông sản đã diễn ra tại nhiều địa phương Đông Nam bộ. Đây vừa là dịp quảng bá, giới thiệu trái cây hè đặc sản của các địa phương, vừa mở ra cơ hội kết nối giao thương nông sản sau 2 năm bị gián đoạn, ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Trong tháng 6 này, nhiều hội chợ quảng bá trái cây, nông sản đã diễn ra tại nhiều địa phương Đông Nam bộ. Đây vừa là dịp quảng bá, giới thiệu trái cây hè đặc sản của các địa phương, vừa mở ra cơ hội kết nối giao thương nông sản sau 2 năm bị gián đoạn, ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Theo UBND tỉnh Bình Phước, Hội chợ trái cây, hàng nông sản tỉnh Bình Phước lần thứ V-2022 với chủ đề Nông nghiệp thịnh vượng - nông dân giàu có - nông thôn văn minh, hiện đại đã quy tụ 200 gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, đặc trưng của các HTX, tổ hợp tác, trang trại, doanh nghiệp (DN), hộ nông dân sản xuất, kinh doanh nông sản của Bình Phước và nhiều địa phương lân cận. Hội chợ được tổ chức xuyên suốt trong 5 ngày, từ ngày 2 đến 6-6 với nhiều hoạt động, hội nghị, hội thảo, hội thi liên quan.

Hội chợ là sự kiện quảng bá, giới thiệu các loại trái cây ngon và sản phẩm nông sản tiêu biểu của địa phương, qua đó mang đến cho nông dân, DN thêm nhiều cơ hội mới. Đây cũng là nơi gặp gỡ, giao lưu giữa các nhà quản lý, nhà khoa học, DN và nông dân, để cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, liên kết sản xuất, xúc tiến đầu tư, mở rộng thị trường phát triển các sản phẩm nông nghiệp, đặc biệt là trái cây và hàng nông sản…

Mới đây nhất, ngày 16-6, Tuần lễ tôn vinh trái cây và Chợ phiên nông nghiệp đô thị Tây Nam năm 2022 tỉnh Đồng Nai chính thức khai mạc tại TP.Long Khánh dự kiến kéo dài tới ngày 19-6. Trong khuôn khổ sự kiện này cũng sẽ tổ chức Lễ hội trái cây Long Khánh lần thứ IV.

Điểm nhấn khác biệt của chương trình năm nay là sẽ mở rộng trưng bày, giới thiệu sản phẩm trái cây, nông sản tiêu biểu với sự tham gia của nhiều nhà vườn đến từ các huyện, thành phố, các DN trên địa bàn tỉnh với 40 gian hàng. Ngoài ra, còn có nhiều hoạt động đặc sắc như: Hội thảo các giải pháp kết nối và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp thúc đẩy phát triển dịch vụ du lịch trên địa bàn Đồng Nai; các hội thi Khi nhà nông vào bếp, Vườn cây kiểu mẫu…

Hải Hà

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích