Báo Đồng Nai điện tử
En

Bảo đảm an toàn cho du khách nước ngoài đến Việt Nam

09:02, 21/02/2020

Kể từ lúc dịch bệnh xuất hiện đến khi Chính phủ chính thức công bố dịch vào ngày 1-2, đến nay Việt Nam đã kiểm soát bệnh dịch rất tốt. Các giải pháp chữa trị, phòng ngừa đã phát huy hiệu quả, vì vậy không có tình trạng lây lan Covid-19 trong cộng đồng tại Việt Nam.

* Kiểm soát bệnh dịch tốt

Kể từ lúc dịch bệnh xuất hiện đến khi Chính phủ chính thức công bố dịch vào ngày 1-2, đến nay Việt Nam đã kiểm soát bệnh dịch rất tốt. Các giải pháp chữa trị, phòng ngừa đã phát huy hiệu quả, vì vậy không có tình trạng lây lan Covid-19 trong cộng đồng tại Việt Nam.

Ngành du lịch TP.Hồ Chí Minh tổ chức phát khẩu trang y tế miễn phí cho du khách tại nhiều địa điểm
Ngành du lịch TP.Hồ Chí Minh tổ chức phát khẩu trang y tế miễn phí cho du khách tại nhiều địa điểm

Hiện nay các điểm tham quan, khu di tích, nhà hàng phục vụ khách du lịch vẫn được mở cửa bình thường. Tổng cục Du lịch đã phối hợp với các địa phương, doanh nghiệp du lịch để có các biện pháp phòng chống và giảm thiểu nguy cơ nhiễm bệnh, bảo đảm an toàn cho khách du lịch. Một số điểm tham quan luôn sẵn sàng các điều kiện tốt nhất nhằm tăng cường phòng, chống dịch như: phun khử trùng, phát khẩu trang, đẩy mạnh tuyên truyền cho du khách.

Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Trùng Khánh khẳng định, trong thời gian dịch bệnh diễn ra, ngành du lịch luôn duy trì trách nhiệm với cộng đồng xã hội và đặt ưu tiên hàng đầu đối với du khách và sự an toàn của du khách.

Với sự kiểm soát hiệu quả, biện pháp phòng tránh dịch bệnh đang được triển khai tới tất cả các địa phương, điểm tham quan, ngành du lịch khẳng định rằng du khách đến Việt Nam thời điểm này luôn được bảo đảm an toàn.

* Để du khách luôn cảm nhận sự thân thiện, an toàn

Theo thông tin từ Sở Du lịch TP.Hồ Chí Minh, tính riêng 10 ngày đầu tháng 2-2020, lượng khách du lịch đến TP.Hồ Chí Minh đã giảm 12% so với cùng kỳ năm 2019. Sở Du lịch TP.Hồ Chí Minh đã kịp thời tuyên truyền thông tin liên quan về dịch bệnh đến người dân và du khách; ban hành các văn bản thực hiện tốt phòng, chống dịch bệnh; lắng nghe, ghi nhận những thông tin phản ánh về các biện pháp ứng phó dịch bệnh của các doanh nghiệp du lịch, đơn vị kinh doanh thuộc lĩnh vực du lịch trên địa bàn.

Ngành du lịch TP.Hồ Chí Minh cũng tổ chức phát khẩu trang y tế miễn phí cho người dân và du khách tại các địa điểm như: Nhà thờ Đức Bà, Bưu điện, Nhà hát thành phố, Hội trường Thống Nhất, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh… Do đó, mỗi hành khách khi đến với TP.Hồ Chí Minh đều thấy được sự thân thiện và an toàn.

Để đảm bảo an toàn cho du khách, tuyến du lịch đường thủy phục vụ khách du lịch hằng ngày từ Bến Bạch Đằng (quận 1) đi TP.Vũng Tàu và ngược lại, tất cả tàu cao tốc đều được phun khử trùng trước và sau mỗi hành trình. Song song đó, nhân viên sử dụng máy để đo thân nhiệt mỗi hành khách khi lên tàu. Nếu phát hiện hành khách có thân nhiệt cao, biểu hiện sốt, sẽ phối hợp với ngành Y tế có hướng xử lý đúng quy định. Trên tàu còn bố trí nước rửa tay diệt khuẩn và khẩu trang y tế.

Thời gian tới, ngành du lịch TP.Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục tập trung nhằm hạn chế lây lan dịch bệnh do Covid-19 một cách tốt nhất. Bên cạnh đó, Sở đang nghiên cứu để tham mưu các giải pháp hỗ trợ ngành du lịch, các doanh nghiệp du lịch thành phố thu hút ngày càng nhiều du khách ngay sau khi hết dịch.

* Tạo ấn tượng tốt cho du khách

Tại Hà Nội, du lịch văn hóa là thế mạnh của du lịch Thủ đô. Trong đó, những di tích như: Nhà tù Hỏa Lò, Văn miếu Quốc Tử Giám, đền Ngọc Sơn - hồ Hoàn Kiếm, Hoàng thành Thăng Long, chùa Trấn Quốc... là những điểm đến thu hút đông đảo khách du lịch nhất.

Tập trung đông người sẽ làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh cho nên việc phòng, chống dịch bệnh tại các di tích, bảo đảm an toàn cho du khách càng trở nên quan trọng. Ngoài các văn bản chỉ đạo, đôn đốc việc phòng, chống dịch Covid-19 tại các điểm di tích trên địa bàn, Sở Văn hóa - thể thao Hà Nội còn tổ chức các đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh tại các di tích; phối hợp Sở Du lịch, chính quyền các địa phương để tuyên truyền, hướng dẫn, thực hiện các biện pháp phòng dịch.

Việc phòng, chống dịch bệnh còn được sự hỗ trợ của nhiều cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Đơn cử, Câu lạc bộ Lữ hành UNESCO Hà Nội phối hợp với các đơn vị tổ chức phát miễn phí khoảng 100 ngàn khẩu trang cho khách du lịch, nhất là tại những di tích quan trọng như: Văn miếu Quốc Tử Giám, Nhà tù Hỏa Lò, Ngôi nhà Di sản 87 phố Mã Mây, đền Ngọc Sơn...

Đối với Khánh Hòa, ngành du lịch của tỉnh đang tập trung vào thị trường nội địa, giữ môi trường du lịch lành mạnh. Đối với thị trường khách quốc tế, ngành phối hợp với ngành hàng không để chuẩn bị đón khách thật tốt, đồng thời chuẩn bị nguồn lực, công cụ để triển khai hiệu quả chương trình quảng bá, xúc tiến.

Một diễn biến mới liên quan chắc chắn sẽ góp phần thúc đẩy hoạt động du lịch của Khánh Hòa sôi động trở lại là thông tin “Khánh Hòa đủ điều kiện công bố hết dịch Covid-19”. Theo đó, ngày
17-2, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra cho biết tính đến thời điểm hiện tại, kể từ ngày Khánh Hòa ghi nhận bệnh nhân đầu tiên, tỉnh Khánh Hòa đã qua 30 ngày (từ ngày 17-1 đến 17-2) không có ca nhiễm mới. Như vậy, Khánh Hòa đã đủ điều kiện để công bố hết dịch. Hiện Bộ Y tế đang hướng dẫn tỉnh Khánh Hòa hoàn thiện các thủ tục để trình cấp có thẩm quyền công bố hết dịch.

Với nỗ lực của nhiều phía, việc thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh giúp khách du lịch yên tâm, góp phần giảm thiệt hại cho du lịch cả nước trước ảnh hưởng của dịch Covid-19, đồng thời còn tạo ấn tượng lâu dài cho khách về Việt Nam như một điểm đến an toàn, thân thiện ngay trong lúc khó khăn nhất.

Theo đó, Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế đã giao UBND tỉnh lên 2 phương án tổ chức Festival Huế lần thứ 11. Nếu dịch Covid-19 được kiểm soát tốt, Festival Huế sẽ diễn ra vào tháng 8 hoặc tháng 9 thay vì tháng 4 như dự kiến. Trong trường hợp dịch còn diễn biến phức tạp, Festival Huế lần thứ 11 có thể dời sang năm 2021. Thời gian cụ thể do UBND tỉnh quyết định.

Festival Huế lần thứ 11 sẽ là cột mốc đánh dấu chặng đường 20 năm hình thành và phát triển của một festival văn hóa - nghệ thuật - du lịch mang tầm quốc gia và có tính quốc tế đầu tiên của cả nước. Với chủ đề “Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển - Huế luôn luôn mới”, Festival Huế lần thứ 11 với các chương trình, lễ hội chính như: chương trình nghệ thuật khai mạc, chương trình văn hiến kinh kỳ, chương trình âm nhạc Trịnh Công Sơn, lễ hội áo dài, lễ hội Huế - kinh đô ẩm thực, lễ hội đường phố…

Bên cạnh đó, các hoạt động văn hóa, cộng đồng diễn ra liên tục trong suốt 6 ngày đêm bao gồm: lễ hội diều, festival khoa học, lễ hội bia, hội chợ thương mại quốc tế, các hoạt động thể dục thể thao, các cuộc trưng bày, triển lãm mỹ thuật… hứa hẹn mang lại cho người tham dự những trải nghiệm mới lạ và độc đáo về văn hóa, lịch sử và nghệ thuật.

Theo chinhphu.vn

 

 

Tin xem nhiều