Báo Đồng Nai điện tử
En

Công tác Tuyên giáo đi trước, mở đường...

10:07, 30/07/2021

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến công tác Tuyên giáo. Người luôn nhấn mạnh: công tác Tuyên giáo phải xuất phát từ đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng để xác định nhiệm vụ, nội dung, phương pháp hoạt động; phải phục vụ đắc lực cho việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Đảng và dân tộc ta; chú trọng mục tiêu tăng cường sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội.

 

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến công tác Tuyên giáo. Người luôn nhấn mạnh: công tác Tuyên giáo phải xuất phát từ đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng để xác định nhiệm vụ, nội dung, phương pháp hoạt động; phải phục vụ đắc lực cho việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Đảng và dân tộc ta; chú trọng mục tiêu tăng cường sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội.

Thực hiện lời căn dặn của Bác, những năm qua, công tác Tuyên giáo luôn được Đảng ta quan tâm, xem là yếu tố quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong từng giai đoạn, thời kỳ. Đặc biệt, trong xu thế hội nhập ngày càng sâu rộng như hiện nay, thế giới “phẳng” hơn, người dân được tiếp cận với nhiều loại hình thông tin, công tác Tuyên giáo lại càng phải nhanh nhạy, kịp thời để “đi trước, mở đường”, thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của mình.

Thực tế cho thấy, các thế lực thù địch cả trong và ngoài nước luôn tìm mọi cách phá hoại, xuyên tạc nhiều chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta. Chúng lợi dụng sự phát triển của internet, mạng xã hội để rêu rao không đúng sự thật nhiều sự việc, sự kiện nhằm tạo nên làn sóng phản đối, bất bình trong dư luận. Không ít trường hợp vì nghe theo những thông tin này đã trở thành phần tử chống đối, xuyên tạc, đi ngược lại lợi ích quốc gia, dân tộc. Ngay trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp ở nước ta, khi cả hệ thống chính trị đang căng mình chống dịch để sớm kiểm soát, đem lại sự bình yên, an toàn cho người dân, vẫn có những thông tin không đúng gây hoang mang, bất ổn được chia sẻ công khai trên mạng xã hội. Đây là thách thức đặt ra cho công tác Tuyên giáo trong việc phải làm sao và làm như thế nào để những thông tin chính xác, kịp thời đến với nhân dân một cách sớm nhất nhằm chống lại những thông tin bịa đặt, vu khống, phá hoại thành quả chống dịch của đất nước.

Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng xác định chuyển đổi số đang tạo ra không gian phát triển mới, mở ra cơ hội to lớn cho Việt Nam. Chính vì vậy, hơn lúc nào hết, ngành Tuyên giáo cũng phải nắm bắt xu hướng này, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đặc biệt là trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác thông tin tuyên truyền, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Vận dụng sáng tạo, có hiệu quả mạng xã hội như: Facebook, Zalo vào công tác tuyên truyền để những thông tin chính thống, mang tính định hướng đến được với người dân một cách nhanh chóng. Bên cạnh đó, cán bộ tuyên giáo phải thực sự gần gũi, sâu sát cơ sở để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân, kịp thời tham mưu với cấp ủy giải quyết những bức xúc nảy sinh, xóa điểm nóng trong đời sống xã hội, tạo được sự đồng thuận cao từ nhân dân.

Trả lời phỏng vấn báo chí nhân kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống công tác Tuyên giáo của Đảng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết, ngành Tuyên giáo đã và đang tiếp nối truyền thống của các thế hệ đi trước, luôn chủ động “đi trước, mở đường”, sáng tạo và nhiệt huyết, nỗ lực góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. “Đi trước, mở đường” là nhiệm vụ đồng thời còn là sứ mệnh của ngành Tuyên giáo khi cả nước đang nỗ lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

 Minh Ngọc

 

Tin xem nhiều