Báo Đồng Nai điện tử
En

Quan tâm hơn nữa đến cán bộ Đoàn ở khu dân cư

11:09, 28/09/2022

Tổ chức Đoàn ở khu dân cư đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển vững mạnh của Đoàn. Tuy nhiên, thực tế cho thấy hoạt động của tổ chức Đoàn ở khu dân cư vẫn chưa thực sự tạo được sức hấp dẫn để thu hút ngày càng đông đảo đoàn viên thanh niên (ĐVTN) tham gia sinh hoạt và đóng góp sức trẻ vào các phong trào chung.

Tổ chức Đoàn ở khu dân cư đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển vững mạnh của Đoàn. Tuy nhiên, thực tế cho thấy hoạt động của tổ chức Đoàn ở khu dân cư vẫn chưa thực sự tạo được sức hấp dẫn để thu hút ngày càng đông đảo đoàn viên thanh niên (ĐVTN) tham gia sinh hoạt và đóng góp sức trẻ vào các phong trào chung.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến hoạt động của tổ chức Đoàn ở khu dân cư thiếu sức hút, nhưng có một nguyên nhân căn bản là chúng ta đang thiếu những “thủ lĩnh” Đoàn tâm huyết, trách nhiệm, dám làm, dám dấn thân vì hoạt động Đoàn. Bởi làm công tác Đoàn khá vất vả, thường xuyên đi sớm về khuya trong khi chế độ lương bổng khá thấp, chưa đảm bảo được cuộc sống nên nếu thực sự không yêu công tác Đoàn, cán bộ Đoàn rất khó để gắn bó. Hơn nữa, đội ngũ bí thư Đoàn ở cơ sở chưa phải ai cũng được trang bị đầy đủ những kỹ năng cần thiết nên khi tổ chức các hoạt động ở địa bàn dân cư còn thiếu sự kiên trì, do vậy không ít phong trào triển khai nhưng chưa đem lại hiệu quả như mong muốn.

Thủ lĩnh Đoàn ở khu dân cư muốn quy tụ được ĐVTN phải thực sự hiểu địa bàn và đặc điểm của đối tượng mình quản lý. Không sâu sát và gần gũi, cán bộ Đoàn rất khó để triển khai các phong trào một cách phù hợp, sát thực tế. Bởi ĐVTN ở khu dân cư đa dạng thành phần, trình độ, nhận thức không đồng đều nên công tác tuyên truyền, giáo dục hay triển khai các phong trào không phù hợp sẽ rất khó thu hút. Do đó, đòi hỏi cán bộ Đoàn ở khu dân cư không chỉ am hiểu về công tác Đoàn mà còn phải dành thời gian, tâm huyết để sâu sát ĐVTN. Có như thế, phong trào Đoàn ở khu dân cư mới thực sự là những sân chơi hấp dẫn, bổ ích.

Tất nhiên, để phát huy được hiệu quả, hạn chế thấp nhất tình trạng có tổ chức nhưng thiếu hoạt động thiết thực, đội ngũ cán bộ Đoàn, nhất là bí thư Đoàn ở khu dân cư cần được thường xuyên bồi dưỡng, đào tạo, trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng để vững vàng trong môi trường được phân công nhiệm vụ. Bên cạnh đó, cần có sự quan tâm hơn về chế độ, chính sách để đội ngũ này yên tâm làm việc, cống hiến hết mình cho phong trào Đoàn ở địa phương.

Minh Ngọc

Tin xem nhiều