Báo Đồng Nai điện tử
En

Quân đội tiếp tục chi viện, giúp dân phòng, chống dịch

10:09, 24/09/2021

Nhằm từng bước nới lỏng giãn cách xã hội để vừa phòng dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh và các đơn vị đóng trên địa bàn tiếp tục chi viện về nhân lực, vật lực hỗ trợ công tác chống dịch.

Nhằm từng bước nới lỏng giãn cách xã hội để vừa phòng dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh và các đơn vị đóng trên địa bàn tiếp tục chi viện về nhân lực, vật lực hỗ trợ công tác chống dịch.

Thủ trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh trao bảng tượng trưng quà hỗ trợ công nhân nhà trọ khó khăn  trong đợt xuất quân lần 2. Ảnh: N.Hà
Thủ trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh trao bảng tượng trưng quà hỗ trợ công nhân nhà trọ khó khăn trong đợt xuất quân lần 2. Ảnh: N.Hà

Trong đó, Bộ CHQS tỉnh tổ chức xuất quân đợt 2 và tiếp tục phối hợp với các đơn vị đón hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ (CBCS) đến hỗ trợ Đồng Nai chống dịch. Hình ảnh những CBCS lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh và các đơn vị giúp dân ướt đẫm mồ hôi, làm mọi việc dân cần đã và đang tiếp thêm sức mạnh, động lực cho nhân dân chống dịch; đồng thời, tiếp tục tô thắm truyền thống Bộ đội cụ Hồ trong lòng nhân dân.

* Thêm nhân lực, vật lực…

Đại tá Vũ Văn Điền, Ủy viên Ban TVTU, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết, đợt xuất quân lần này nhằm tiếp tục thực hiện Chỉ thị 660-CT/ĐU ngày 21-7-2021 của Thường vụ Đảng ủy Quân khu 7 về việc mở chiến dịch cao điểm giúp dân vượt qua khó khăn do đại dịch Covid-19. Hơn 10 xe vận tải vừa chở 400 CBCS các đơn vị LLVT tỉnh cùng 3 ngàn phần quà về trao tặng, hỗ trợ nhân dân các vùng dịch trong tỉnh. Đây là đợt xuất quân quy mô lần thứ 2 trong vòng 1 tháng qua được Bộ CHQS tỉnh tổ chức.

“Với phương châm “Giúp dân là mệnh lệnh trái tim người chiến sĩ”, LLVT tỉnh tham gia chống dịch với quyết tâm không để dân khó khăn thiếu thốn. Đồng thời, phát huy cao độ truyền thống chủ động sáng tạo, tự lực tự cường, đẩy mạnh tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm, giữ vững đời sống bộ đội và gương mẫu đi đầu trong chống dịch Covid-19” - đại tá Vũ Văn Điền nhấn mạnh.

Trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, Đại tướng PHAN VĂN GIANG, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng đã gửi thư động viên CBCS xông pha giúp dân chống dịch. Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, Bộ trưởng đề nghị CBCS toàn quân và lực lượng dân quân tự vệ cả nước tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ và truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái của dân tộc phối hợp chặt chẽ, triển khai quyết liệt, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch, góp phần ngăn chặn thành công đại dịch, đem lại cuộc sống bình an cho nhân dân.

Cũng theo đại tá Vũ Văn Điền, trong đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ tư, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã phát động nhiều đợt thi đua cao điểm trong công tác phòng, chống dịch; triển khai nhiều biện pháp giúp đỡ nhân dân gặp khó khăn; đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân đánh giá cao.

Bộ CHQS tỉnh đã huy động trên 11 ngàn lượt CBCS, dân quân tự vệ tham gia phòng, chống dịch; lập 1.076 chốt kiểm soát phòng dịch; cử 250 lượt cán bộ trực tiếp tham gia tại 11 bệnh viện dã chiến; huy động trên 2 ngàn lượt phương tiện vận tải cung cấp lương thực, thực phẩm hỗ trợ nhân dân các địa bàn gặp khó khăn do dịch bệnh. Đặc biệt, phối hợp cùng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, mạnh thường quân, cơ sở tôn giáo… hỗ trợ gạo, vật chất, nhu yếu phẩm, vật tư y tế với tổng kinh phí gần 40 tỷ đồng.

Từ nguồn kinh phí, vật chất vận động, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức nhiều việc làm thiết thực, sáng tạo như: Gian hàng 0 đồng, ATM gạo, ATM khẩu trang, Phần quà yêu thương, Chuyến xe 0 đồng để giúp đỡ nhân dân. Những việc làm này tiếp tục góp phần làm sáng đẹp hơn hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong lòng cấp ủy, chính quyền và nhân dân, nhất là các địa bàn bị ảnh hưởng nặng nề do đại dịch.

* Sẵn sàng giúp dân

Khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát, CBCS LLVT đã thể hiện xuất sắc vai trò “đội quân công tác”, “đội quân lao động sản xuất” đến giúp đỡ nhân dân theo tinh thần “ở đâu dân khó, ở đó có Bộ đội Cụ Hồ”. Hơn 1 ngàn lượt CBCS LLVT tỉnh và hàng ngàn CBCS các đơn vị đóng trên địa bàn đến giúp dân thu hoạch mùa màng, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm, lấy mẫu xét nghiệm, làm nhiều việc người dân cần.

Trong 2 đợt cao điểm xuất quân giúp dân chống dịch, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã trao tặng trên 53 ngàn phần quà hỗ trợ người dân khó khăn vượt qua đại dịch. Riêng đợt xuất quân lần 2 vào sáng 19-9, Bộ CHQS tỉnh đã trao tặng 2,5 ngàn phần quà cho công nhân khó khăn đang sinh sống tại các khu nhà trọ; trao tặng 500 phần bánh trung thu do Quân khu 7 hỗ trợ cho trẻ em trong các khu cách ly y tế, bệnh viện dã chiến…

Ông Phạm Văn Bích (ngụ xã Ngọc Định, H.Định Quán) cho biết, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, ông cũng như nhiều nông dân ở xã không thuê được nhân công thu hái tiêu, đu đủ, rau củ quả, cũng không tìm được các mối thương lái đến mua. Để tháo gỡ khó khăn, Ban CHQS H.Định Quán đã kết nối các nhà hảo tâm thu mua; huy động lực lượng quân đội, dân quân trên địa bàn vào cuộc. Toàn bộ số nông sản của gia đình ông cùng nhiều hộ dân ở xã Ngọc Định được thu mua, vận chuyển đưa về TP.HCM hỗ trợ người dân gặp khó khăn về lương thực, thực phẩm trong vùng dịch.

Trong điều kiện bình thường, cán bộ, học viên Trường Sĩ quan lục quân 2, Trường Hạ sĩ quan xe tăng I hay các đơn vị chủ lực của Quân khu 7, Bộ Quốc phòng chỉ tập trung huấn luyện, học tập nhưng khi có dịch, những người lính này đã không nề hà bất cứ việc gì, sẵn sàng giúp dân khi nhân dân cần.

Vừa vác bao gạo xếp vào kho của Nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh, binh nhì Trần Đình Hoàng, Trường Hạ sĩ quan xe tăng I vừa chia sẻ: “Quân đội từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu và phục vụ. Vì vậy, tôi tự hào khi được góp phần trong đội hình của nhà trường tham gia giúp đỡ nhân dân TP.Biên Hòa chống dịch”. Không chỉ tham gia bốc dỡ hàng hóa, anh Hoàng cùng đồng đội còn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để những trường hợp F0 yên tâm cách ly, điều trị nhanh khỏi bệnh.

Bà Trần Thị Đông, ở cạnh Nhà văn hóa xã Thạnh Phú (H.Vĩnh Cửu) - nơi ở tập trung của CBCS Sư đoàn 302, Lữ đoàn 26 chia sẻ, về giúp dân, bộ đội đã làm nhiều việc mà người dân cần. Có chút thời gian nghỉ cuối ngày, họ vẫn cặm cụi quét dọn, cắt tỉa cây trồng quanh nhà văn hóa nơi ở, trông thật đẹp mắt.

“Những người lính luôn cặm cụi quét dọn, thu xếp, cắt tỉa làm nơi ở sạch hơn. Điều này cho thấy những người lính đã được giáo dục, rèn luyện trong một môi trường rất tốt. Đó là môi trường của những người lính Bộ đội Cụ Hồ” - bà Đông nói.

* Tiếp tục hỗ trợ chống dịch

Phát biểu trong buổi làm việc với TP.Biên Hòa mới đây, Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu 7 nhấn mạnh: “Bất luận trong hoàn cảnh nào, CBCS LLVT Quân khu 7, trực tiếp là LLVT Đồng Nai và các đơn vị đóng trên địa bàn sẵn sàng vào cuộc, hỗ trợ mọi mặt giúp nhân dân vượt qua khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch”.

Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng cho biết, tính từ đầu đợt dịch lần thứ tư đến nay, ngoài quân số hơn 2 ngàn người do Bộ Quốc phòng tăng cường cho Đồng Nai, Quân khu 7 đã tăng cường cho tỉnh gần 1 ngàn CBCS về thực hiện nhiệm vụ trong các vùng tâm dịch. Quân khu 7 sẽ tiếp tục hỗ trợ về nhân lực, vật lực để TP.Biên Hòa nói riêng, tỉnh Đồng Nai nói chung quyết tâm dập dịch và chiến thắng đại dịch theo đúng phương châm Bộ Quốc phòng chỉ đạo không chiến thắng Covid-19 không trở lại đơn vị”.

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 302 vận chuyển hàng hóa giúp xã Thạnh Phú (H.Vĩnh Cửu) chống dịch
Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 302 vận chuyển hàng hóa giúp xã Thạnh Phú (H.Vĩnh Cửu) chống dịch

Được tăng cường về hỗ trợ H.Vĩnh Cửu chống dịch, đại tá Trần Tiến Quân, Phó sư đoàn trưởng Sư đoàn 302, cùng 100 CBCS của đơn vị gần như thuộc đường đi lối lại của 7 ấp với hơn 13,7 ngàn hộ dân tại xã Thạnh Phú.

Chia sẻ với chúng tôi, ông nói: “Ngày nào cũng vậy, chúng tôi chia các tổ: vận chuyển lương thực đưa tới từng nhà dân; tổ hỗ trợ lực lượng quân y và y tế lấy mẫu xét nghiệm; tổ trực bốc xếp hàng hóa vào kho dự trữ…, mọi việc đều được thực hiện nhịp nhàng. Vì thế, nhắc đến hộ nào khó khăn, hộ nào neo đơn, khuyết tật, CBCS tổ cung cấp lương thực đều nắm rất rõ”.

Thượng úy Nguyễn Minh Trung, nhân viên thống kê Trung đoàn 88 (Sư đoàn 302), phụ trách kho bốc xếp hàng hóa kể, mỗi ngày tổ của anh bốc xếp trung bình từ 2-5 tấn gạo, nhu yếu phẩm, hàng hóa và đưa lên xe từ 1,5-2 ngàn phần quà để tổ cung cấp mang đến cho nhân dân…

Theo đại tá Trần Quang Vinh, Chính ủy Lữ đoàn 26, để mỗi quân nhân là một chiến sĩ xung kích, đi đầu trong cuộc chiến chống dịch, công tác giáo dục chính trị tư tưởng được xem là liều “vaccine tinh thần” trước giờ xung trận.

“100% CBCS lữ đoàn nhận nhiệm vụ giúp đỡ nhân dân tại các huyện: Vĩnh Cửu, Long Thành, Nhơn Trạch đều vững tin, quyết tâm chính trị cao, không hoang mang dao động, khắc phục mọi khó khăn gian khổ, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao” - đại tá Trần Quang Vinh nhấn mạnh.

Nguyệt Hà

Tin xem nhiều