Báo Đồng Nai điện tử
En

Quả ngọt mùa đầu…

09:09, 24/09/2021

Chính thức đi vào hoạt động và nhận Quân kỳ quyết thắng ngày 25-9-2020, Trung tâm Huấn luyện (TTHL) Vùng 2 Hải quân (đóng trên địa bàn H.Nhơn Trạch) đã bước đầu hoàn thành nhiệm vụ được Vùng 2 Hải quân, Quân chủng Hải quân và Bộ Quốc phòng đánh giá cao.

Chính thức đi vào hoạt động và nhận Quân kỳ quyết thắng ngày 25-9-2020, Trung tâm Huấn luyện (TTHL) Vùng 2 Hải quân (đóng trên địa bàn H.Nhơn Trạch) đã bước đầu hoàn thành nhiệm vụ được Vùng 2 Hải quân, Quân chủng Hải quân và Bộ Quốc phòng đánh giá cao.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân kiểm tra công tác chuẩn bị huấn luyện năm 2021 tại Trung tâm Huấn luyện Vùng 2 Hải quân. Ảnh: N.Hà
Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân kiểm tra công tác chuẩn bị huấn luyện năm 2021 tại Trung tâm Huấn luyện Vùng 2 Hải quân. Ảnh: N.Hà

* Nhanh chóng ổn định mọi mặt

Gặp không ít khó khăn trong những ngày đầu mới thành lập song được sự quan tâm của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng và Vùng 2 Hải quân, sự giúp đỡ của các cơ quan, đơn vị và cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương nơi đóng quân, Đảng ủy, chỉ huy và toàn thể cán bộ, chiến sĩ (CBCS) của đơn vị đã phát huy nội lực, ổn định mọi mặt, đoàn kết hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Chỉ trong một thời gian ngắn, đơn vị đã cơ bản hoàn thành việc sửa chữa hạ tầng cơ sở với hệ thống gồm: nhà ở, nhà làm việc, doanh trại, sân tập thể thao, khu huấn luyện điều lệnh, thao trường, bãi tập… Triển khai xây dựng vườn tăng gia, các tiểu cảnh; bố trí hệ thống pa-nô, khẩu hiệu tuyên truyền; tiếp nhận doanh trại mới; bố trí nơi ăn, nghỉ, làm việc cho các cơ quan, đơn vị một cách nhanh nhất để đảm bảo bước vào thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm.

Nhờ đó, trong các buổi kiểm tra công tác chuẩn bị tiếp nhận chiến sĩ mới và các điều kiện đảm bảo cho công tác huấn luyện, thủ trưởng Vùng 2 Hải quân đánh giá cao và khẳng định, TTHL Vùng 2 Hải quân đã sẵn sàng và đủ điều kiện tiếp nhận chiến sĩ mới và bước vào huấn luyện năm đầu.

Đặc biệt, khi kiểm tra các điều kiện đảm bảo cho công tác huấn luyện mùa đầu, đại tá Phạm Quyết Tiến, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Vùng 2 Hải quân khẳng định: “Dù còn nhiều khó khăn của một đơn vị mới thành lập nhưng Đảng ủy, Chỉ huy trung tâm, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong đơn vị đã vượt khó, chuẩn bị chu đáo cho công tác huấn luyện năm 2021 đạt kết quả cao. Đặc biệt, các khu vực thao trường huấn luyện, khu sơ tán giả định, bếp Hoàng Cầm, các mô hình học cụ được chuẩn bị… đáp ứng nhu cầu huấn luyện theo hướng “tinh, gọn, mạnh, cơ động, linh hoạt” của quân chủng và vùng”.

* Đi vào nền nếp

Năm 2021 là năm đầu tiên TTHL Vùng 2 Hải quân tiếp nhận và huấn luyện chiến sĩ mới đến từ các địa phương: Nhơn Trạch, Xuân Lộc (tỉnh Đồng Nai) và TP.Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Đồng thời, đào tạo chiến sĩ vệ binh, tiểu đội trưởng và sơ cấp chuyên môn kỹ thuật khóa đầu trong điều kiện hết sức khó khăn, tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát…

TTHL Vùng 2 Hải quân đã chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương nơi đóng quân, nơi tiếp nhận thanh niên nhập ngũ tổ chức tốt việc thâm nhập, kiểm tra hồ sơ, tiếp nhận, sàng lọc và tổ chức biên chế, huấn luyện theo đúng kế hoạch. Quá trình huấn luyện chiến sĩ mới được phối hợp chặt chẽ với các địa phương và gia đình quân nhân tổ chức các buổi gặp mặt, giao lưu, tìm hiểu đơn vị, nói chuyện, tặng quà, động viên chiến sĩ mới trong điều kiện phòng dịch Covid-19 nghiêm ngặt.

Để nâng cao chất lượng huấn luyện, trung tâm còn phối hợp với Trường Sĩ quan lục quân 2 xây dựng các mô hình học cụ, giáo án, tài liệu, thao trường, bãi tập phục vụ huấn luyện, đào tạo. Đồng bộ các giải pháp nên mùa đầu huấn luyện, trung tâm đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới, chiến sĩ vệ binh, đào tạo tiểu đội trưởng khóa 1.

Kiểm tra các khoa mục huấn luyện cho thấy, 100% đạt yêu cầu, trong đó có trên 85% đạt khá, giỏi; nhiều nội dung đạt 100% khá, giỏi. Chiến sĩ mới sau huấn luyện trưởng thành về mọi mặt, có nhận thức chính trị tốt, ý thức trách nhiệm cao, tác phong chững chạc, sức khỏe tốt, khi biên chế về các đơn vị đã đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Toàn đơn vị duy trì nghiêm nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật, nội bộ đoàn kết thống nhất, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ. Đơn vị luôn có môi trường văn hóa trong sạch, lành mạnh, các thiết chế văn hóa đầy đủ, chính quy, doanh trại xanh, sạch, đẹp.

Dù mới thành lập, TTHL Vùng 2 Hải quân đã chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương nơi đóng quân, làm tốt công tác Dân vận. Tích cực tham gia các hoạt động giúp dân, xóa nghèo, “đền ơn đáp nghĩa”; tuyên truyền nhân dân chấp hành nghiêm chính sách pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Đặc biệt, trong đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ tư, Đảng ủy, Chỉ huy trung tâm xác định “chống dịch là nhiệm vụ chiến đấu thời bình của CBCS”, “giúp dân là mệnh lệnh trái tim người lính” theo phương châm “chủ động tìm đến với dân để giúp đỡ nhân dân”. Trung tâm đã cử 3 tổ công tác với hơn 30 CBCS trực tiếp tham gia tuyến đầu chống dịch, làm nhiệm vụ trong các khu cách ly y tế, khu vực phong tỏa tại H.Nhơn Trạch từ tháng 7 đến nay, góp phần cùng địa phương khống chế, đi đến đẩy lùi dịch Covid-19, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân đánh giá cao…

Những kết quả của năm đầu hoạt động là tiền đề, động lực để TTHL Vùng 2 Hải quân tiếp tục hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong thời gian tới. Theo đó, trung tâm tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức mọi mặt cho CBCS. Phát huy dân chủ, thực hiện “4 cùng” (cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng chia sẻ), xây dựng mối đoàn kết “cán - binh” mẫu mực.

Đồng thời, trung tâm triển khai nhiều mô hình hay, phù hợp, chú trọng nêu gương người tốt, việc tốt; nghiên cứu hoàn thiện, đổi mới nội dung, chương trình huấn luyện, đào tạo phù hợp với đối tượng, vũ khí trang bị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và phòng, chống dịch hiệu quả. Chủ động phối hợp với các địa phương, đơn vị, tiếp nhận, huấn luyện chiến sĩ mới năm 2022 và những năm tiếp theo. Đẩy mạnh các hoạt động công tác dân vận theo hướng “cụ thể, thiết thực, hiệu quả, nghĩa tình”, xây dựng đơn vị an toàn, địa bàn đóng quân an toàn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Đại tá Nguyễn Hữu Lương

(Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung tâm Huấn luyện Vùng 2 Hải quân)

Tin xem nhiều