Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Ấm áp tình quân dân trong đại dịch

08:08, 19/08/2021

Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch bệnh Covid-19, lực lượng vũ trang tỉnh đã chủ động phối hợp với các đơn vị, địa phương tổ chức nhiều hoạt động thiết thực giúp đỡ nhân dân từng bước vượt qua khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch.

Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch bệnh Covid-19, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đã chủ động phối hợp với các đơn vị, địa phương tổ chức nhiều hoạt động thiết thực giúp đỡ nhân dân từng bước vượt qua khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tặng quà cán bộ, chiến sĩ dân quân tự vệ khó khăn đang làm nhiệm vụ tại tâm dịch. Ảnh: Nguyệt Hà
Lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tặng quà cán bộ, chiến sĩ dân quân tự vệ khó khăn đang làm nhiệm vụ tại tâm dịch. Ảnh: Nguyệt Hà

Theo đại tá Huỳnh Thanh Liêm, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh, các hoạt động như: Gian hàng 0 đồng, Phần quà yêu thương, Túi gạo nghĩa tình… đã thực hiện trao nhiều phần quà đến tận tay người dân có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, tiếp tục làm sáng đẹp hơn hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân, góp phần nhân lên tình cảm quân - dân ấm áp và tiếp thêm niềm tin, động lực để chiến thắng đại dịch Covid-19.

* Những phần quà nghĩa tình…

Cũng theo đại tá Huỳnh Thanh Liêm, hưởng ứng Lời kêu gọi toàn dân phòng, chống dịch của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và thực hiện Chỉ thị 660-CT/ĐU ngày 21-7-2021 của Thường vụ Đảng ủy Quân khu 7 về mở chiến dịch cao điểm giúp dân vượt qua khó khăn do đại dịch Covid-19, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) toàn đơn vị đã thể hiện tốt tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách” của dân tộc; đồng thời, khẳng định bản chất, truyền thống tốt đẹp Bộ đội Cụ Hồ “từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, phục vụ”.

Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã xây dựng kế hoạch phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể địa phương triển khai thực hiện tốt công tác Dân vận, góp phần giúp đỡ nhân dân phòng, chống dịch Covid-19. Trong đó, chủ động nắm chắc diễn biến của dịch bệnh và tình hình các địa bàn, nhất là những vùng ảnh hưởng nặng nề do dịch bệnh như TP.Biên Hòa, các huyện: Vĩnh Cửu, Nhơn Trạch; đồng thời, phối hợp thống kê danh sách những trường hợp bị ảnh hưởng nặng để có kế hoạch hỗ trợ, tặng quà. Nhờ vậy, những phần quà đều được trao tặng đúng địa chỉ là những CBCS có hoàn cảnh khó khăn đang thực hiện nhiệm vụ chống dịch, là những lao động tự do, những hộ dân thuộc diện nghèo… trong điều kiện cách ly xã hội không thể đi làm, không có thu nhập.

Từ ngày 27-4 đến 18-8, Bộ CHQS tỉnh đã vận động tổng các nguồn lực ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 trị giá trên 20 tỷ đồng. Riêng đợt xuất quân thực hiện chiến dịch cao điểm và trao tặng quà giúp người dân khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 đã trao tặng 50 ngàn phần quà (500 ngàn đồng/phần) để chia sẻ với người dân trong tỉnh.

Chị Lê Thị Lan Phương (ngụ xã Thạnh Phú, H.Vĩnh Cửu) cho hay, vợ chồng chị đều làm nghề tự do, tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên cả hai vợ chồng không có việc làm ổn định, số tiền tích trữ ít ỏi đã hết. Trong điều kiện giá cả các nhu yếu phẩm tăng, việc bảo đảm đời sống hằng ngày cho gia đình 4 người rất khó khăn. “Những món quà thiết yếu mà LLVT tỉnh hỗ trợ không chỉ chia sẻ kịp thời cho gia đình mà còn động viên chúng tôi vượt qua khó khăn. Tôi rất xúc động vì các anh thực hiện nhiệm vụ tại tâm dịch nguy hiểm, gian nan mà vẫn quan tâm chăm lo cho từng hộ khó khăn đang phải cách ly” - chị Lan Phương bộc bạch.

Mỗi phần quà trung bình 500 ngàn đồng bao gồm các nhu yếu phẩm được gửi tận tay người dân khó khăn, góp phần giúp người dân yên tâm thực hiện nghiêm các quy định giãn cách xã hội và phòng, chống dịch… Ngoài việc trực tiếp tham gia chống dịch, kêu gọi vận động ủng hộ giúp dân vượt khó, LLVT tỉnh còn tổ chức giúp dân thu hoạch hoa màu, làm cỏ trong vườn rẫy…

Bà Vũ Thị Yến, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam H.Thống Nhất cho hay, trong những ngày bị ảnh hưởng bởi đại dịch, hàng chục chiến sĩ dân quân tự vệ và các đơn vị trên địa bàn không quản ngại nắng, mưa đã đến giúp dân thu hoạch thanh long, cắt khoai môn, gặt lúa. “Với tinh thần trách nhiệm cao, giúp dân từ mệnh lệnh trái tim, tôi tin rằng, chúng ta sẽ nhanh chóng ngăn chặn, đẩy lùi và chiến thắng đại dịch” - bà Vũ Thị Yến nói.

* Củng cố thế trận lòng dân

Ghi nhận những nỗ lực mà LLVT tỉnh đã đồng hành cùng nhân dân vượt khó thời gian qua, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn cho biết, Tỉnh ủy, UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương tinh thần chủ động của Bộ CHQS tỉnh trong việc tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đồng thời, tích cực vận động CBCS, các mạnh thường quân hỗ trợ vật chất, kinh phí để thực hiện các hình thức Dân vận giúp dân vượt khó do ảnh hưởng của dịch bệnh. “Hình ảnh CBCS, dân quân tự vệ thực hiện nhiệm vụ trong các tâm dịch, giúp dân thu hoạch mùa màng, tuần tra bảo vệ an ninh trật tự tạo được sức lan tỏa trong nhân dân và cấp ủy, chính quyền địa phương. Qua đó, góp phần quan trọng trong việc củng cố, giữ vững thế trận lòng dân, xây dựng khu vực phòng thủ và nền quốc phòng toàn dân vững mạnh” - đồng chí Hồ Thanh Sơn nhấn mạnh.

Lực lượng vũ trang H.Thống Nhất giúp dân thu hoạch mùa màng. Ảnh: Nguyệt Hà
Lực lượng vũ trang H.Thống Nhất giúp dân thu hoạch mùa màng. Ảnh: Nguyệt Hà

Thực tế cho thấy, trong điều kiện giãn cách xã hội, để có những buổi trao quà, hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân được tiến hành nhanh chóng, an toàn, LLVT tỉnh đã tổ chức cho CBCS đóng gói, vận chuyển, sơ chế những sản phẩm thiết yếu một cách cẩn thận, tỉ mỉ. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với địa phương, lập danh sách cụ thể, đúng đối tượng; tổ chức cho người dân đến nhận quà đúng thời gian, bảo đảm an toàn các quy định giãn cách xã hội, phòng, chống dịch bệnh.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam H.Vĩnh Cửu Nguyễn Văn Hóa cho hay, địa bàn H.Vĩnh Cửu là nơi diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhất là các xã Thạnh Phú và Thiện Tân, LLVT tỉnh, huyện đã phối hợp với địa phương thực hiện tốt các hoạt động Dân vận, giúp dân vượt qua khó khăn, đền ơn đáp nghĩa, góp phần tăng cường mối đoàn kết quân - dân gắn bó.

Ông Hóa khẳng định: “Trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp trên địa bàn, CBCS của LLVT tỉnh tiếp tục quan tâm, hỗ trợ người dân bằng những phiên chợ 0 đồng, phần quà yêu thương đã động viên, tiếp sức cho những hoàn cảnh khó khăn vượt qua đại dịch. Việc làm tình nghĩa ấy góp phần tô thắm thêm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ sáng đẹp trong lòng nhân dân”.

Trong đợt dịch Covid-19 bùng phát lần thứ 4, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức 4 đợt thăm, động viên trao quà cho CBCS tham gia làm nhiệm vụ ở tuyến đầu với kinh phí 355 triệu đồng. Tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh thăm, tặng quà các tỉnh biên giới: Tây Ninh, Long An, Bình Phước và các đơn vị kết nghĩa Quân đội hoàng gia Campuchia với kinh phí trên 2,3 tỷ đồng. Huy động hơn 5,2 ngàn lượt CBCS tham gia phòng, chống dịch tại 219 khu cách ly; 384 khu phong tỏa, tuyến đường; 1.062 tổ, chốt kiểm soát dịch… đồng hành cùng nhân dân chống dịch.

Nguyệt Hà

Tin xem nhiều