Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Chăm lo tốt cho người có công

09:07, 26/07/2021

Theo thống kê của Sở LĐ-TBXH, toàn tỉnh đang quản lý hơn 57 ngàn hồ sơ người có công và các đối tượng theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Theo thống kê của Sở LĐ-TBXH, toàn tỉnh đang quản lý hơn 57 ngàn hồ sơ người có công và các đối tượng theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Hiếu (ngụ xã Long An, H.Long Thành) nhận quà của Nhà thiếu nhi Đồng Nai nhân dịp 27-7-2021. Ảnh: Bá Thông
Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Hiếu (ngụ xã Long An, H.Long Thành) nhận quà của Nhà thiếu nhi Đồng Nai nhân dịp 27-7-2021. Ảnh: Bá Thông

Người có công trên địa bàn tỉnh hiện nay không nằm trong diện hộ nghèo. Tuy nhiên, qua khảo sát thực tế của ngành LĐ-TBXH, dịch bệnh Covid-19 đã tác động nhất định đến đời sống của người có công, nhất là trong khu vực phong tỏa. Do đó, nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ, chăm lo đời sống của người có công đã được thực hiện.

* Tăng mức hỗ trợ ngay thời điểm dịch bệnh

Để nâng cao chế độ hỗ trợ đối với người có công, đồng thời kịp thời động viên tinh thần người có công, gia đình người có công vượt qua những khó khăn do dịch bệnh gây ra, dịp 27-7 năm nay, giá trị quà tặng dành cho người có công do Chủ tịch nước trao tặng tăng so với cùng thời điểm năm 2020.

Cụ thể, quà của Chủ tịch nước dành cho người có công được chia làm 2 mức là 300 ngàn đồng và 600 ngàn đồng/suất. So với dịp kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - liệt sĩ, giá trị quà tăng 1,5 lần (giá trị mỗi phần quà của Chủ tịch nước trao tặng năm 2020 lần lượt là 200 ngàn đồng và 400 ngàn đồng/suất). Riêng phần quà dành cho người có công của Chủ tịch UBND tỉnh là 700 ngàn đồng/suất.

Bên cạnh đó, cùng với phần quà của Chủ tịch nước, Chủ tịch UBND tỉnh, từng địa phương còn chuẩn bị các phần quà tri ân để trao cho người có công nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - liệt sĩ từ nguồn Quỹ Đền ơn đáp nghĩa.

Theo Phó giám đốc Sở LĐ-TBXH Hồ Văn Lộc, những phần quà này sẽ được các huyện, thành phố chuyển đến người có công, gia đình người có công trước ngày 27-7 nhằm đảm bảo ý nghĩa tri ân.

Ông Nguyễn Cao Thắng (ngụ P.Trảng Dài, TP.Biên Hòa) cho hay, trong dịp 27-7 này, gia đình ông được nhận quà của Chủ tịch nước, Chủ tịch UBND tỉnh dành cho cha ông là thương binh đã qua đời và mẹ ông là cựu chiến binh - người có công tham gia cách mạng. Tuy giá trị vật chất không nhiều nhưng gửi gắm trong từng phần quà là sự tri ân, không quên những người đã đóng góp cho đất nước như gia đình ông.

* Chế độ chính sách đảm bảo thực hiện đúng, đủ, kịp thời

Cùng với kịp thời trao tặng quà trong dịp 27-7, từ đầu năm đến nay, các chính sách dành cho người có công, gia đình người có công trên địa bàn tỉnh đều được đảm bảo thực hiện đúng, đủ, kịp thời. Qua đó, góp phần giảm thiểu tác động của dịch bệnh đối với đời sống người có công, gia đình người có công.

Theo Sở LĐ-TBXH, Đồng Nai hiện có hơn 18 ngàn liệt sĩ, trên 17 ngàn người hoạt động kháng chiến, 1.135 Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Ngoài ra, còn có 9 anh hùng lực lượng vũ trang và anh hùng lao động, 1,1 ngàn người bị tù đày, hơn 6,7 ngàn thương - bệnh binh…

Theo Sở LĐ-TBXH, toàn tỉnh hiện có khoảng 13 ngàn người có công đang hưởng trợ cấp hằng tháng. Số tiền ngân sách chi cho hoạt động này là gần 23 tỷ đồng/tháng. Thương binh Nguyễn Xuân Cương (ngụ P.Tân Phong, TP.Biên Hòa) cho biết: “Mỗi tháng tôi được nhận trợ cấp của Nhà nước hơn 1 triệu đồng dành cho người có công. Quà trong các dịp lễ, Tết theo chế độ dành cho người có công cũng được chính quyền chuyển đến tay đúng, đủ, kịp thời. Như mới đây, tôi vừa nhận được phần quà của Chủ tịch nước trị giá 300 ngàn đồng và quà của Chủ tịch UBND tỉnh trị giá 700 ngàn đồng ngay trước thời điểm kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - liệt sĩ. Đây là nguồn động viên rất lớn đối với bản thân tôi và gia đình”.

Bên cạnh đó, 100% người có công trên địa bàn tỉnh được cấp thẻ bảo hiểm y tế. Chế độ điều dưỡng cho người có công được thực hiện thường xuyên. Các chương trình khám chữa bệnh miễn phí, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở được tiến hành liên tục. Thực hiện đầy đủ chế độ miễn giảm học phí, trợ cấp ưu đãi cho học sinh, sinh viên là con thương bệnh binh, liệt sĩ, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học…

Để tiếp tục quan tâm, chăm lo cho người có công, gia đình người có công, nhất là trong thời điểm dịch bệnh này, Sở LĐ-TBXH sẽ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công và phong trào Đền ơn đáp nghĩa bằng nhiều hoạt động cụ thể, trong đó có trùng tu, sửa chữa, xây mới các công trình ghi công liệt sĩ. Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác lưu trữ hồ sơ, giải quyết chế độ chính sách cho người có công đảm bảo đúng quy định, kịp thời. Tiếp tục nghiên cứu tham mưu UBND tỉnh triển khai các văn bản hướng dẫn, cụ thể hóa các quy định của Trung ương, các quy định của pháp luật có liên quan về lĩnh vực chính sách người có công, nhất là khi nghị định về quy định chi tiết Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng được ban hành có hiệu lực thi hành. 

* Phát huy phong trào Đền ơn đáp nghĩa

Cùng với thực hiện tốt các chế độ, chính sách ưu đãi chung dành cho người có công do Trung ương, tỉnh ban hành, trên địa bàn tỉnh còn có nhiều mô hình, việc làm thiết thực nhằm tri ân người có công, gia đình chính sách.

Cụ thể, các Bà mẹ Việt Nam anh hùng còn sống trên địa bàn tỉnh đều được cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhận chăm sóc, phụng dưỡng suốt đời với mức bình quân hằng tháng là 1 triệu đồng/người. Trong những dịp lễ, Tết, không chỉ có các đơn vị nhận đỡ đầu mà nhiều cá nhân, cơ quan, doanh nghiệp, hội đoàn thể cũng dành những phần quà gửi đến các Bà mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn tỉnh.

Phối hợp tìm kiếm phần mộ hơn 300 liệt sĩ

Nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2021), Ban Liên lạc Cựu chiến binh Sư đoàn 7, Quân đoàn 4 phối hợp cùng Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh tiến hành xác minh thông tin liệt sĩ hy sinh của đơn vị trong Chiến dịch Hồ Chí Minh.

Trong số hơn 300 liệt sĩ được xác định hy sinh trong chiến dịch này, đến nay qua rà soát các đơn vị đã tìm thấy phần mộ của khoảng 200 liệt sĩ đang được an táng tại các nghĩa trang liệt sĩ ở H.Định Quán, TP.Long Khánh, H.Trảng Bom. Với những liệt sĩ chưa tìm được phần mộ, thời gian tới các đơn vị sẽ tiếp tục rà soát, tổ chức hội thảo tìm kiếm thông tin hài cốt, nơi an táng.

Như ngày 24-7 mới đây, Nhà thiếu nhi Đồng Nai đã tổ chức đến thăm và trao tặng quà tri ân (gồm tiền mặt và quà) cho 6 Bà mẹ Việt Nam anh hùng tại H.Long Thành. Theo bà Ngô Thị Hoàng Oanh, Giám đốc Nhà thiếu nhi Đồng Nai, mỗi dịp lễ, Tết, Nhà thiếu nhi Đồng Nai đều tổ chức trao tặng quà cho các Bà mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn tỉnh. Đây là hoạt động được đơn vị duy trì nhiều năm qua và nhận được sự chung tay của phụ huynh các em thiếu nhi đang sinh hoạt tại Nhà thiếu nhi Đồng Nai, mạnh thường quân.

Còn tại H.Xuân Lộc, mô hình các cơ quan, đơn vị tự tiết kiệm để chăm lo cho các gia đình chính sách có công được duy trì thực hiện đều đặn nhiều năm qua. Hiện có 68 gia đình chính sách có công được nhận chăm sóc, phụng dưỡng theo hình thức này. Không chỉ mỗi tháng từng đơn vị chuẩn bị quà từ số tiền do người lao động đóng góp để đến thăm, trao tặng quà mà khi gia đình người có công xảy ra chuyện đột xuất đều nhận được sự quan tâm, chia sẻ.

Ngoài ra, nhiều cá nhân, tổ chức hội đoàn thể trong tỉnh còn thể hiện lòng biết ơn, tri ân những người đã ngã xuống cho sự nghiệp giải phóng dân tộc bằng việc tự tổ chức lễ kỷ niệm, lễ giỗ chung cho các anh hùng liệt sĩ nhân dịp 27-7 ngay tại nhà, trụ sở đơn vị. Những hoạt động này đã góp phần lan tỏa truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc.

Ngân Kim - Văn Truyên

Tin xem nhiều