Báo Đồng Nai điện tử
En

Xây dựng nhà tình nghĩa quân dân vượt chỉ tiêu

09:12, 15/12/2020

(ĐN)- Năm 2020, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh được Quân khu 7 giao xây dựng 30 căn nhà tình nghĩa quân dân (trung bình từ 80-100 triệu đồng/căn) để trao tặng cho các hộ đồng bào dân tộc, tôn giáo, dân quân thường trực, quân nhân chuyên nghiệp khó khăn về nhà ở. Trong đó, Quân khu 7 hỗ trợ 16 căn, còn lại do Bộ CHQS tỉnh vận động hỗ trợ xây dựng.

(ĐN)- Năm 2020, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh được Quân khu 7 giao xây dựng 30 căn nhà tình nghĩa quân dân (trung bình từ 80-100 triệu đồng/căn) để trao tặng cho các hộ đồng bào dân tộc, tôn giáo, dân quân thường trực, quân nhân chuyên nghiệp khó khăn về nhà ở. Trong đó, Quân khu 7 hỗ trợ 16 căn, còn lại do Bộ CHQS tỉnh vận động hỗ trợ xây dựng.

Đến nay, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh đã khảo sát, vận động xây dựng được 52 căn nhà tình nghĩa quân dân. Nhiều đơn vị xây dựng vượt cao như: Ban CHQS H.Thống Nhất xây dựng được 9/2 căn; Ban CHQS TP.Long Khánh xây dựng 6/2 căn; Ban CHQS H.Long Thành xây dựng được 4/2 căn…

Theo đại tá Bùi Văn Sỹ, ngoài vận động xây dựng nhà tình nghĩa quân dân vượt chỉ tiêu Quân khu 7 giao, trong lễ bàn giao nhà, các đơn vị còn vận động các mạnh thường quân, các tổ chức đã trao tặng nhiều phần quà là những đồ dùng gia dụng cho gia đình được nhận nhà. Qua đó, góp phần giúp đỡ các hộ khó khăn về nhà ở có thêm điều kiện vươn lên và làm tốt công tác Dân vận, gắn bó tình đoàn kết quân dân.

Nam Anh

Tin xem nhiều