Báo Đồng Nai điện tử
En

Triển khai 5 khối thi đua các đơn vị quân đội trên địa bàn

09:12, 15/12/2020

(ĐN)- Tại hội nghị tổng kết phong trào thi đua quyết thắng khối quân sự các địa phương Quân khu 7 năm 2020, mô hình Khối thi đua những đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn Đồng Nai của Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh được đánh giá là mô hình tiêu biểu, mới và là tỉnh đầu tiên triển khai trong năm 2020.

(ĐN)- Tại hội nghị tổng kết phong trào thi đua quyết thắng khối quân sự các địa phương Quân khu 7 năm 2020, mô hình Khối thi đua những đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn Đồng Nai của Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh được đánh giá là mô hình tiêu biểu, mới và là tỉnh đầu tiên triển khai trong năm 2020.

Theo đại tá Bùi Đăng Ninh, Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh, trên địa bàn Đồng Nai có trên 80 đơn vị quân đội của Quân khu 7, Bộ Quốc phòng đứng chân. Trong đó, một số đơn vị lớn đã nằm trong các khối thi đua yêu nước của tỉnh. 55 đơn vị quy mô nhỏ chưa vào các khối thi đua yêu nước. Nắm rõ đặc điểm này, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu để UBND tỉnh triển khai kế hoạch tổ chức khối thi đua của những đơn vị quân đội đóng trên địa bàn tham gia phong trào Thi đua yêu nước của tỉnh.

Đến nay, 55 đơn vị đã được tổ chức thành 5 khối thi đua. Nội dung thi đua thực hiện theo phong trào Thi đua yêu nước của tỉnh, bên cạnh đó có sự đánh giá kết quả của đơn vị cấp trên trực tiếp về mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong năm để làm cơ sở bình xét khen thưởng. Hằng năm, mỗi khối sẽ bình xét một đơn vị xuất sắc nhất để đề nghị UBND tỉnh tặng cờ thi đua và từ 4-5 đơn vị đề nghị UBND tỉnh tặng bằng khen. Ngoài ra, còn đề nghị UBND tỉnh khen thưởng các dịp kỷ niệm ngày truyền thống các đơn vị và nhiều chuyên đề khác.

Với sự tham mưu, chuẩn bị chu đáo, Bộ CHQS tỉnh đã trình UBND tỉnh ký quyết định thành lập các khối thi đua và tổ chức hội nghị công bố quyết định, ra mắt các khối thi đua. Đây là mô hình mới được thực hiện đầu tiên trên địa bàn Quân khu 7.

Hà Anh

Tin xem nhiều