Báo Đồng Nai điện tử
En

Lữ đoàn 25 và Sư đoàn 302 (Quân khu 7): Hoàn thành tốt các nhiệm vụ quân sự quốc phòng 6 tháng đầu năm 2020

08:06, 16/06/2020

(ĐN)- Phát biểu tại buổi kiểm tra toàn diện các mặt công tác quân sự quốc phòng (QSQP) tại Lữ đoàn 25 (đóng chân tại TP.Biên Hòa) mới đây, thiếu tướng Võ Văn Thi, Phó tư lệnh Quân khu 7 đánh giá cao các mặt công tác QSQP mà Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn 25 đã thực hiện tốt trong 6 tháng đầu năm.

(ĐN)- Phát biểu tại buổi kiểm tra toàn diện các mặt công tác quân sự quốc phòng (QSQP) tại Lữ đoàn 25 (đóng chân tại TP.Biên Hòa) mới đây, thiếu tướng Võ Văn Thi, Phó tư lệnh Quân khu 7 đánh giá cao các mặt công tác QSQP mà Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn 25 đã thực hiện tốt trong 6 tháng đầu năm.

Đồng chí Phó tư lệnh Quân khu 7 đặc biệt đánh giá cao công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Lữ đoàn nhiệm kỳ 2020-2025 đảm bảo bầu Ban chấp hành đúng cơ cấu, đủ số lượng, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Quân khu 7 thời gian tới đạt yêu cầu.

Đồng chí Phó tư lệnh Quân khu 7 đề nghị, Lữ đoàn 25 tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị; mệnh lệnh, chỉ lệnh của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2020.

* Đánh giá cao kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2020 của Sư đoàn 302 (đóng tại H.Cẩm Mỹ), thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng, Phó tư lệnh Quân khu 7 bày tỏ sự hài lòng với các mô hình hiệu quả đang được triển khai tại đơn vị. Đó là mô hình 5 chủ động trong công tác tư tưởng, cán bộ, đảng viên dìu dắt quần chúng và cấp dưới...

Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng đề nghị, Đảng ủy, chỉ huy sư đoàn tiếp tục triển khai tốt các hoạt động QSQP, đặc biệt chuẩn bị tốt nhất cho thành công Đại hội Đảng bộ Sư đoàn nhiệm kỳ 2020-2025 đạt kết quả, góp phần vào thành công của Đại hội Đảng bộ Quân khu 7 trong thời gian tới.

Nguyệt Hà

Tin xem nhiều