Báo Đồng Nai điện tử
En

Thanh niên dám nghĩ, dám làm

08:07, 21/07/2018

Trong khi nhiều thanh niên đồng lứa đang loay hoay tìm một mô hình phát triển kinh tế phù hợp thì anh Lâm Văn Tâm (ở ấp Hưng Nghĩa, xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất) đã trở thành chủ cơ sở may gia công có thu nhập ổn định mỗi tháng từ 15-20 triệu đồng.

Trong khi nhiều thanh niên đồng lứa đang loay hoay tìm một mô hình phát triển kinh tế phù hợp thì anh Lâm Văn Tâm (ở ấp Hưng Nghĩa, xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất) đã trở thành chủ cơ sở may gia công có thu nhập ổn định mỗi tháng từ 15-20 triệu đồng.

Anh Lâm Văn Tâm may gia công tại nhà. Ảnh: Nga Sơn
Anh Lâm Văn Tâm may gia công tại nhà. Ảnh: Nga Sơn

Xuất thân trong gia đình nghèo khó, 18 tuổi, Tâm mới được học hết lớp 9 rồi phải từ giã con đường học hành để ở nhà phụ giúp gia đình. 2 năm “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” mà cuộc sống không có dấu hiệu khá hơn, anh quyết định xách ba lô từ Bắc Giang vào miền Nam với hy vọng có thể tìm kiếm được cơ hội thay đổi cuộc sống. Một thời gian sau, anh vào làm công nhân ở một công ty may tại huyện Trảng Bom. Đôi bàn tay vụng về lại chưa từng làm những công việc tỉ mỉ nên những ngày đầu làm việc anh gặp không ít khó khăn. Nhờ sự chỉ bảo tận tình của những người có kinh nghiệm và sự kiên trì học hỏi của bản thân, anh bắt kịp với công việc. Cũng tại đây, anh gặp được “ý trung nhân”. Có vợ, có con, trách nhiệm trụ cột gia đình ngày một nặng, anh xin nghỉ ở công ty đi làm lò than. Làm ở lò than lương cao hơn nhưng vất vả và độc hại nhưng nghĩ đến tương lai của gia đình, anh kiên trì bám trụ. Sau vài năm làm việc, có được chút vốn, anh Tâm bàn với vợ đầu tư mua máy may, mở cơ sở may gia công.

Anh Tâm cho biết từ ngày mở cơ sở may gia công, vợ anh cũng nghỉ làm ở công ty, ở nhà vừa may vừa quán xuyến công nhân, còn anh vừa may vừa đảm nhận nhiệm vụ tìm kiếm mối hàng, giao hàng. Không chỉ tạo thu nhập ổn định cho gia đình mà hiện tại cơ sở may gia công của anh Tâm đang giải quyết việc làm cho 8 lao động tại địa phương với mức thu nhập từ 4-7 triệu đồng/người/tháng.

Anh Phạm Thái Đức, Phó bí thư Đoàn xã Hưng Lộc cho biết vừa tạo việc làm tại chỗ, cơ sở may gia công của anh Tâm còn nhận dạy nghề may cho những thanh niên có nhu cầu trong xã. Trong 1 năm qua, cơ sở của anh đã dạy nghề cho 5 lao động hiện làm việc tại các công ty.

Nga Sơn

Tin xem nhiều