Báo Đồng Nai điện tử
En

Vững mạnh từ phong trào thi đua quyết thắng

10:01, 04/01/2017

Những năm qua, Lữ đoàn Tăng - thiết giáp 22 (TTG 22, thuộc Quân đoàn 4) luôn là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua quyết thắng của quân đoàn.

Những năm qua, Lữ đoàn Tăng - thiết giáp 22 (TTG 22, thuộc Quân đoàn 4) luôn là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua quyết thắng của quân đoàn. Thành tích mà cán bộ, chiến sĩ lữ đoàn đạt được đã góp phần tô thắm truyền thống “đã ra quân là đánh thắng” của bộ đội TTG anh hùng.

Huấn luyện chiến đấu ở Lữ đoàn Tăng - thiết giáp 22.
Huấn luyện chiến đấu ở Lữ đoàn Tăng - thiết giáp 22.

Ý chí thi đua

Đại tá Nguyễn Đình Hanh, Chính ủy Lữ đoàn TTG 22, phấn khởi cho biết sự phát triển vững mạnh của đơn vị những năm gần đây bắt nguồn từ việc hưởng ứng phong trào thi đua quyết thắng do cấp trên phát động hàng năm gắn với các phong trào thi đua yêu nước, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh nhằm hoàn thành tốt tất cả các mặt công tác, xây dựng đơn vị trong sạch vững mạnh, sẵn sàng chiến đấu cao.

Năm 2016, Lữ đoàn TTG 22 và các đơn vị trực thuộc đã phát động phong trào thi đua với chủ đề lớn “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, quyết thắng”, với 4 mục tiêu “1 tập trung, 3 khâu đột phá”. Trong đó, tập trung xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và đạo đức, đồng thời đột phá về tổ chức, biên chế; đột phá về huấn luyện và đột phá về xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật.

Lữ đoàn còn phát động các phong trào thi đua cao điểm, đột kích ngắn ngày, như: Tháng hành động cao điểm lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; phong trào thi đua mừng Đảng, mừng Xuân, chào mừng kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đảng; phong trào thi đua “Chủ động, sáng tạo, an toàn, hiệu quả” trong huấn luyện năm 2016; phong trào thi đua “ Dân vận khéo”; xây dựng đơn vị “Dân vận tốt” và phong trào thi đua “Lực lượng vũ trang chung sức xây dựng nông thôn mới”…

Bám các nội dung thi đua, Ban Chỉ huy Lữ đoàn TTG 22 luôn quan tâm đến việc giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ; quán triệt đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về công tác quân sự - quốc phòng và nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Từ đây, đơn vị chủ động tham mưu cho cấp trên đề ra nhiều kế hoạch, giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo công tác quân sự - quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc phù hợp với tình hình, đặc điểm của một đơn vị đang trên đường xây dựng chính quy và từng bước hiện đại.

Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành

Để phong trào thi đua thực sự phát huy hiệu quả, Lữ đoàn TTG 22 đã tổ chức thành 3 khối thi đua, gồm: khối 4 cơ quan, khối 3 tiểu đoàn và khối các đại đội trực thuộc. Trong từng đợt phát động thi đua, lữ đoàn đều tổ chức cho các tập thể, cá nhân ký kết giao ước thi đua và bàn biện pháp thực hiện nghiêm túc, trong đó chú trọng bồi dưỡng, nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.

Từ khí thế của các phong trào thi đua quyết thắng, Lữ đoàn TTG 22 tạo ra bước đột phá mới trong xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị và thúc đẩy đơn vị hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị trung tâm. Ban Chỉ huy lữ đoàn thường xuyên nghiên cứu nắm vững đường lối quân sự của Đảng, nhất là nắm vững Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Từ đó, chủ động tham mưu cho cấp trên đề ra các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện tốt công tác quân sự - quốc phòng.

Ban Chỉ huy lữ đoàn cũng đã triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị của Tư lệnh Quân đoàn 4 về nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu cho các đơn vị trực thuộc, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng tại địa phương đóng quân giải quyết nhiều vụ việc liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Từ phong trào thi đua “Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, phấn đấu xứng danh bộ đội Cụ Hồ” trong huấn luyện chiến sĩ mới, lữ đoàn đều hoàn thành tốt các chỉ tiêu, yêu cầu đề ra. Trong năm 2016, lữ đoàn đã được Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4 khen thưởng vì đã hoàn thành tốt các nội dung chỉ tiêu trong phong trào thi đua quyết thắng, được xếp nhất khối thi đua các lữ đoàn trực thuộc Quân đoàn 4 và được tặng danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”.

Đức Việt

Tin xem nhiều