Báo Đồng Nai điện tử
En

Kết nối nhịp cầu da cam

10:01, 14/01/2013

Để góp phần xoa dịu nỗi đau da cam/dioxin, ông Nguyễn Thành Thuật (63 tuổi), Chủ tịch Hội Nạn nhân da cam huyện Vĩnh Cửu luôn sát cánh cùng cấp phó của mình là ông Đinh Hữu Loan (73 tuổi) kết nối nhịp cầu giữa nạn nhân với các mạnh thường quân.

Để góp phần xoa dịu nỗi đau da cam/dioxin, ông Nguyễn Thành Thuật (63 tuổi), Chủ tịch Hội Nạn nhân da cam huyện Vĩnh Cửu luôn sát cánh cùng cấp phó của mình là ông Đinh Hữu Loan (73 tuổi) kết nối nhịp cầu giữa nạn nhân với các mạnh thường quân.

Ông Đinh Hữu Loan (bên trái) và ông Nguyễn Thành Thuật luôn là cặp bài trùng trong công tác Hội.
Ông Đinh Hữu Loan (bên trái) và ông Nguyễn Thành Thuật luôn là cặp bài trùng trong công tác Hội.

Trong năm 2012, Hội Nạn nhân da cam huyện đã kết nối với 70 tổ chức, cá nhân ủng hộ cho 174 nạn nhân da cam với tổng số tiền trên 248 triệu đồng để xây nhà tình thương, tặng xe lăn, trợ cấp thường xuyên, phục hồi chức năng… Ông Thuật cho biết, để các cá nhân, tổ chức thấu hiểu, cảm thông cho nỗi đau bệnh tật mà các nạn nhân gánh chịu, ông và đồng nghiệp Loan cứ tà tà xe máy rảo khắp 12 xã, thị trấn đến từng nhà đối tượng để tìm hiểu. Nhờ vậy, mỗi địa chỉ Hội giới thiệu cho mạnh thường quân giúp đỡ đều mang lại hiệu quả. Ngoài ra, Hội còn đẩy mạnh công tác phối hợp cùng với Phòng Lao động - thương binh và xã hội, Hội Chữ thập đỏ huyện phát động các phong trào ủng hộ quỹ da cam trong nhân dân, doanh nghiệp, công nhân viên chức và bổ sung danh sách các đối tượng bị ảnh hưởng chất độc da cam để chăm lo.

Năm 2008, Hội Nạn nhân chất độc da cam huyện Vĩnh Cửu ra đời. Từng ấy thời gian, ông Thuật và ông Loan gắn bó với nhau như hình với bóng trong việc đi cơ sở, tháp tùng cùng các nhà từ thiện đến thăm hỏi, tặng quà, xây nhà, trao học bổng. Ông Loan bày tỏ, hai ông đều xuất thân từ người lính nên cảm nhận được nỗi đau da cam do chiến tranh để lại. Chính vì vậy, được bắt nhịp cầu để nạn nhân da cam và các nhà từ thiện gặp nhau luôn là trách nhiệm, niềm vui khi được tổ chức giao phó.

 Đoàn Phú

 

 

 

Tin xem nhiều