Báo Đồng Nai điện tử
En

Công ty TNHH Pousung Việt Nam: Doanh nghiệp bền vững, vì người lao động

02:01, 16/01/2020

Công ty TNHH Pousung Việt Nam (gọi tắt là Công ty Pousung, KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom) là doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, chuyên sản xuất giày thể thao, túi kệ, đồ dùng văn phòng phẩm. Với những thành tích xuất sắc đã đạt được, nhiều năm qua, Công ty Pousung đã được Hội đồng Doanh nghiệp Vì sự phát triển bền vững Việt Nam tôn vinh là Doanh nghiệp phát triển bền vững tại Việt Nam.

Công ty TNHH Pousung Việt Nam (gọi tắt là Công ty Pousung, KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom) là doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, chuyên sản xuất giày thể thao, túi kệ, đồ dùng văn phòng phẩm. Với những thành tích xuất sắc đã đạt được, nhiều năm qua, Công ty Pousung đã được Hội đồng Doanh nghiệp Vì sự phát triển bền vững Việt Nam tôn vinh là Doanh nghiệp phát triển bền vững tại Việt Nam.

Ông Tạ Chí Minh, Giám đốc Công ty Pousung nhận bằng tôn vinh Doanh nghiệp phát triển bền vững tại Việt Nam
Ông Tạ Chí Minh, Giám đốc Công ty Pousung nhận bằng tôn vinh Doanh nghiệp phát triển bền vững tại Việt Nam

Chăm lo tốt cho người lao động

Năm 2005, Công ty Pousung chính thức đi vào hoạt động. Đến nay, công ty có gần 26 ngàn người lao động (NLĐ). 100% NLĐ đều tham gia tổ chức Công đoàn, tạo thành tập thể đoàn kết, vững mạnh. Công đoàn cơ sở (CĐCS) Công ty Pousung cũng là một trong những cánh chim đầu đàn trong hoạt động Công đoàn của tỉnh Đồng Nai, thường xuyên đạt được những giải thưởng cao tại các phong trào, hội thi, cuộc thi do LĐLĐ tỉnh và LĐLĐ huyện Trảng Bom tổ chức.

Ông Lê Nhật Trường, Chủ tịch CĐCS Công ty Pousung cho biết, nhờ sự quan tâm sát sao, ủng hộ nhiệt tình của chủ doanh nghiệp mà hoạt động Công đoàn tại công ty luôn phát triển.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam chúc mừng lãnh đạo Công ty Pousung được tôn vinh là Doanh nghiệp phát triển bền vững tại Việt Nam.
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam chúc mừng lãnh đạo Công ty Pousung được tôn vinh là Doanh nghiệp phát triển bền vững tại Việt Nam.

CĐCS với tư cách là cầu nối giữa chủ doanh nghiệp và NLĐ đã đề xuất nhiều điều khoản có lợi hơn luật cho NLĐ trong bản Thỏa ước lao động tập thể của công ty.

Cụ thể, hằng năm Công đoàn phối hợp với chủ doanh nghiệp nâng lương theo đúng quy định của Chính phủ đối với NLĐ. Mức thu nhập bình quân hiện tại của NLĐ công ty đạt hơn 9 triệu đồng/người/tháng.

Năm 2019, CĐCS công ty đã tổ chức thăm hỏi hơn 5,5 ngàn lượt đoàn viên ốm đau, thai sản, hiếu hỷ với số tiền hơn 1,8 tỷ đồng; bảo lãnh cho hơn 6,5 ngàn lượt công nhân vay vốn từ ngân hàng, quỹ CEP với số tiền hơn 132 tỷ đồng. Lao động nữ đang nuôi con nhỏ dưới 6 tuổi được hỗ trợ 150 ngàn đồng/tháng, được tặng 300 ngàn đồng khi sinh con. Tất cả lao động nữ mang thai từ tháng thứ 7, đang nuôi con dưới 1 tuổi được về sớm 1 giờ, hưởng đủ lương. Hằng năm, NLĐ đều được khám sức khỏe, phát hiện bệnh nghề nghiệp. Những lao động làm công việc nặng nhọc, độc hại được khám sức khỏe 2 lần/năm, được hưởng chế độ phụ cấp theo quy định.

Công ty Pousung cũng là doanh nghiệp đầu tiên trong tỉnh Đồng Nai công bố mức thưởng Tết Nguyên đán 2020 cho người lao động. Mức thưởng tết cao nhất là 2,2 tháng lương/người cho những lao động làm việc từ 12 năm trở lên.

Chủ tịch CĐCS Công ty Lê Nhật Trường được vinh danh là 1 trong 90 Chủ tịch CĐCS tiêu biểu của cả nước.
Chủ tịch CĐCS Công ty Lê Nhật Trường được vinh danh là 1 trong 90 Chủ tịch CĐCS tiêu biểu của cả nước.

Bên cạnh đó, công ty tổ chức những chuyến xe nghĩa tình đưa công nhân lao động về quê ăn tết ở các tỉnh miền Bắc, miền Trung, tặng quà tết cho toàn thể NLĐ. Những lao động không có điều kiện về quê được công ty tổ chức chương trình vui tất niên, tặng nhiều phần quà có giá trị.

Không chỉ là cầu nối giữa chủ doanh nghiệp và NLĐ, CĐCS Công ty Pousung còn là sợi dây gắn kết NLĐ trong công ty với nhau. Với tinh thần tương thân tương ái, trong năm 2019, CĐCS đã quyên góp từ NLĐ trong công ty được 225 triệu đồng để xây dựng 5 Mái ấm Công đoàn cho những công nhân khó khăn về nhà ở; hơn 1,2 tỷ đồng để hỗ trợ 28 công nhân lao động bị bệnh hiểm nghèo; 408 triệu đồng để hỗ trợ gia đình 17 công nhân qua đời. Ngoài ra, còn vận động hơn 500 công nhân tham gia hiến máu tình nguyện cứu người.

Chương trình tuyên dương con công nhân lao động Học giỏi – sống tốt cũng được Công đoàn công ty duy trì hằng năm. Trong năm 2019, đã có hơn 2,8 ngàn lượt học sinh, sinh viên là con công nhân được tuyên dương với tổng số tiền học bổng hơn 465 triệu đồng.

Song song với chăm lo đời sống vật chất, lãnh đạo công ty và Công đoàn cũng rất quan tâm đến đời sống tinh thần của NLĐ. Công ty đã xây dựng nhà thể thao đa năng, các sân bóng đá, bóng chuyền để đông đảo NLĐ trong công ty tham gia. Nhiều hội thi như: Nét đẹp Pousung, Giọng hát hay Pousung, Vũ điệu Pousung, thi kéo co, đá bóng, chạy việt dã, cắm hoa, nấu ăn, các hoạt động văn hóa, văn nghệ… được Công đoàn và công ty phối hợp tổ chức vào các dịp lễ, tết tạo không khí thi đua sôi nổi, sân chơi lành mạnh, bổ ích đối với NLĐ.

Các đội bóng đá, đội văn nghệ của Công ty Pousung tham gia bất kỳ cuộc thi nào cũng luôn đạt được giải cao.

Khẳng định giá trị doanh nghiệp

Ngoài chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho NLĐ của công ty, Ban lãnh đạo công ty và Ban chấp hành CĐCS Công ty Pousung còn rất quan tâm đến các hoạt động xã hội, từ thiện.

Cụ thể, công ty thường xuyên tổ chức xây dựng nhà tình thương cho những gia đình nghèo; luân phiên tặng học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, học giỏi tại nhiều địa phương trong tỉnh. Qua đó, góp phần cùng toàn xã hội chăm lo tốt cho những người yếu thế, giúp họ vươn lên trong cuộc sống.

Công ty Pousung đoạt giải Nhất toàn đoàn tại Liên hoan doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa tiêu biểu tỉnh Đồng Nai năm 2019.
Công ty Pousung đoạt giải Nhất toàn đoàn tại Liên hoan doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa tiêu biểu tỉnh Đồng Nai năm 2019.

Ông Tạ Chí Minh, Giám đốc Công ty Pousung chia sẻ, chúng tôi xem Đồng Nai là quê hương thứ 2 của mình, NLĐ là tài sản quý của doanh nghiệp. Vì thế, việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho NLĐ cũng như người dân có hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh là nghĩa vụ của chúng tôi. Chúng tôi mong muốn sẽ gắn bó lâu dài với mảnh đất Đồng Nai, có mối quan hệ tốt đẹp với NLĐ để cùng nhau xây dựng doanh nghiệp ngày càng phát triển, góp phần đưa Đồng Nai nói riêng và Việt Nam nói chung ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Ông Tạ Chí Minh cũng cho biết thêm, trên đà phát triển của năm 2019, năm 2020, Công ty Pousung tiếp tục mở rộng sản xuất và cần thêm khoảng 10 ngàn công nhân lao động. Do vậy, NLĐ có nhu cầu làm việc tại Công ty Pousung có thể liên hệ Phòng Công đoàn của công ty để được hỗ trợ.

Hạnh Dung

 

 

 

Tin xem nhiều