Báo Đồng Nai điện tử
En

Giải tỏa ùn tắc tại các trạm thu phí dịp Tết

10:01, 15/01/2020

Vào dịp Tết, hàng triệu người về quê hoặc đi du lịch dẫn tới khả năng giao thông quá tải, ùn tắc trên các tuyến quốc lộ 1, quốc lộ 51 và đường cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây.

Vào dịp Tết, hàng triệu người về quê hoặc đi du lịch dẫn tới khả năng giao thông quá tải, ùn tắc trên các tuyến quốc lộ 1, quốc lộ 51 và đường cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây. Trong đó, kẹt xe tại khu vực “nút thắt” là các trạm thu phí BOT không chỉ khiến người dân đi lại khó khăn mà còn làm tăng nguy cơ mất an toàn giao thông rất lớn.

Ùn tắc giao thông kéo dài tại Trạm thu phí T2 trên quốc lộ 51 (đoạn qua xã Long Phước, huyện Long Thành) vào dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Ảnh: T.Hải
Ùn tắc giao thông kéo dài tại Trạm thu phí T2 trên quốc lộ 51 (đoạn qua xã Long Phước, huyện Long Thành) vào dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Ảnh: T.Hải

Theo Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VECE), do lưu lượng xe cộ ngày càng tăng cao, vượt năng lực đường cao tốc nên thời gian vừa qua thường xảy ra ùn ứ giao thông tại các trạm thu phí trên đường cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây.

* Lên phương án chống ùn tắc

Lưu lượng xe trung bình lưu thông trên đường cao tốc vào các ngày cuối tuần lên đến 40-43 ngàn lượt xe/ngày đêm. Còn thời điểm lễ, Tết, tuyến đường này đón khoảng hơn 60 ngàn lượt xe/ngày đêm. Do đó, để tránh tình trạng ùn ứ giao thông tại khu vực các trạm thu phí, đảm bảo giao thông thông suốt, VECE đã chủ động thực hiện các phương án chống ùn ứ giao thông tại khu vực Trạm thu phí Long Phước và nhánh D nút giao quốc lộ 51 vào dịp lễ, Tết.

Cụ thể, theo phương án VECE gửi các cơ quan có thẩm quyền, khi thấy xe xếp hàng tại các trạm thu phí từ 300m trở lên, đơn vị sẽ tiến hành phân luồng, cảnh báo từ xa… Đồng thời, ngoài thu phí không dừng, các trạm sẽ tăng cường nhân viên bán vé giấy (bán vé thủ công).

Tương tự, tại Trạm thu phí T2 trên quốc lộ 51 (đoạn qua xã Long Phước, huyện Long Thành) cũng trở thành khu vực ùn tắc quen thuộc vào các dịp nghỉ lễ, Tết. Lực lượng an ninh, nhân viên thu phí tại đây làm việc khá vất vả.

Cụ thể, vào sáng 7-2-2019 (tức mùng 3 Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019), thời điểm người dân từ Đồng Nai, Bình Dương, TP.Hồ Chí Minh… bắt đầu tổ chức đi du lịch Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) thì khu vực trước Trạm thu phí T2 bắt đầu xảy ra kẹt xe. Càng về trưa, xe cộ tập trung về đây càng đông đúc, hàng ngàn phương tiện phải xếp hàng rồng rắn để qua khỏi trạm thu phí.

Tổng giám đốc Công ty cổ phần phát triển đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (đơn vị quản lý tuyến quốc lộ 51) Đinh Hồng Hà cho hay, để hạn chế tình trạng ùn tắc, đơn vị thu phí còn bố trí thêm 1 làn ở Trạm thu phí T3. Tuy nhiên, do lượng xe quá đông nên tình trạng kẹt xe tại đây vẫn diễn ra. Do đó, năm nay đơn vị đã chủ động việc phân luồng, điều tiết giao thông; việc “xả trạm” khi ùn tắc luôn được ưu tiên.

Trong khi đó, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư xây dựng cầu Đồng Nai Lê Quang Vinh cho hay, mỗi ngày Trạm thu phí cầu Đồng Nai có khoảng 60 ngàn lượt phương tiện qua trạm, cao hơn nhiều lần so với những nơi khác nên tình trạng kẹt xe thường hay xảy ra. Vào dịp nghỉ Tết Nguyên đán, lưu lượng phương tiện giao thông sẽ tăng đột biến khiến tình trạng ùn tắc trở nên phức tạp hơn.

Hiện nay, đơn vị đã lên các phương án nhằm đảm bảo an toàn giao thông tại khu vực Trạm thu phí cầu Đồng Nai. Trong đó, phía trạm thu phí sẽ bố trí nhân viên ứng trực, kịp thời phân luồng khi có xe đông. Trường hợp ùn tắc kéo dài trên 700m theo quy định sẽ tiến hành xả trạm để phương tiện qua lại thuận lợi.

* Cần theo dõi và xử lý kịp thời

Liên quan đến vấn đề này, Bộ Giao thông - vận tải yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan thực hiện nghiêm Công điện 82/2018/CĐ-TTg ngày 18-1-2018 của Chính phủ về đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại các trạm thu phí.

Nhân viên bán vé thủ công nhằm giải tỏa kẹt xe tại Trạm thu phí T2 trên quốc lộ 51 (đoạn qua xã Long Phước, huyện Long Thành). Ảnh: T.Hải
Nhân viên bán vé thủ công nhằm giải tỏa kẹt xe tại Trạm thu phí T2 trên quốc lộ 51 (đoạn qua xã Long Phước, huyện Long Thành). Ảnh: T.Hải

Theo đó, các đơn vị liên quan tổ chức giao thông khoa học, cắm biển phân luồng, phân làn hợp lý tại khu vực trạm, không để xảy ra ùn tắc, đặc biệt là các trạm đang xảy ra phức tạp; chủ động mở barie để giải tỏa phương tiện khi xảy ra ùn tắc; xử nghiêm các hành vi dừng, đậu không đúng quy định. Chủ động nghiên cứu, đề xuất giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, vô hiệu hóa các hành vi vi phạm pháp luật, gây mất an ninh trật tự tại các trạm thu phí để xử nghiêm theo quy định.

Tại buổi làm việc với Đồng Nai về kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phục vụ vận chuyển khách đi lại trong dịp Tết Nguyên đán (ngày 14-1), đoàn công tác của Bộ Giao thông - vận tải yêu cầu các đơn vị chức năng, chủ đầu tư các dự án BOT trên địa bàn tỉnh phải nghiêm túc thực hiện việc giải tỏa ùn tắc tại các trạm thu phí.  Việc kẹt xe ở những khu vực này ảnh hưởng rất lớn đến việc đi lại, vui Xuân đón Tết của người dân. Do đó, nếu xảy ra ùn tắc trên 700m thì buộc các trạm thu phí phải “xả trạm”.

Chánh văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Bùi Văn Tuấn cho biết thêm, Ban An toàn giao thông tỉnh đã tiến hành làm việc với các chủ đầu tư BOT về vấn đề giải quyết kẹt xe tại các trạm thu phí dịp cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Một trong các phương án chống ùn tắc ở những khu vực này là phân luồng từ xa. Các trạm thu phí phải tăng cường nhân viên để phối hợp với các lực lượng chức năng điều tiết, hướng dẫn phương tiện lưu thông an toàn.

Không thu phí giao thông tại các trạm BOT đường tỉnh 768

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các phương tiện lưu thông, đi lại trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Công ty cổ phần Sonadezi Châu Đức sẽ ngưng thu phí bắt đầu từ 7 giờ ngày 24-1-2020 (nhằm ngày 30 Tết) đến hết ngày 28-1-2020 (nhằm ngày mùng 4 Tết) đối với các trạm thu phí trên đường tỉnh 768. Đơn vị chủ đầu tư sẽ cử người trực 24/24 giờ trong các ngày không thu phí để đảm bảo tài sản và đảm bảo cho việc lưu thông của các phương tiện qua trạm được thông suốt, thuận lợi.

Thanh Hải

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích