Báo Đồng Nai điện tử
En

Tai nạn giao thông trên quốc lộ chiếm chủ yếu

09:01, 13/01/2020

(ĐN) - Theo Ban An toàn giao thông tỉnh, trong năm 2019, tai nạn giao thông trên các tuyến quốc lộ chiếm gần 50% số người chết so với tai nạn trên các tuyến đường tỉnh, đường nội thị và đường khu vực nông thôn.

(ĐN) - Theo Ban An toàn giao thông tỉnh, trong năm 2019, tai nạn giao thông trên các tuyến quốc lộ chiếm gần 50% số người chết so với tai nạn trên các tuyến đường tỉnh, đường nội thị và đường khu vực nông thôn. Thời gian xảy ra tai nạn chủ yếu vào ban đêm, từ 18-24 giờ. Trong đó, nạn nhân phần lớn là nam giới (chiếm 76,9% số người chết), với các nguyên nhân tai nạn có tỷ lệ cao nhất là thiếu chú ý quan sát (30,4%) và lấn trái đường (20,9%).

Qua đó cho thấy, việc dẫn đến tai nạn giao thông phần lớn vẫn do lỗi chủ quan của người tham gia giao thông, chưa chấp hành nghiêm các quy định khi tham gia giao thông.

Võ Nguyên

Tin xem nhiều