
Năm nay, thương binh Lê Văn Tâm (còn có tên khác là Lê Văn Trọng, ngụ xã Đại Phước, H.Nhơn Trạch) đã 81 tuổi đời, 50 năm tuổi Đảng. Thời gian qua, cùng với Ban ấp, ông Tâm cùng gia đình đã có nhiều đóng góp tích cực cho địa phương.
Năm nay, thương binh Lê Văn Tâm (còn có tên khác là Lê Văn Trọng, ngụ xã Đại Phước, H.Nhơn Trạch) đã 81 tuổi đời, 50 năm tuổi Đảng. Thời gian qua, cùng với Ban ấp, ông Tâm cùng gia đình đã có nhiều đóng góp tích cực cho địa phương.
![]() |
| Thương binh Lê Văn Tâm giới thiệu về những phần thưởng mình vinh dự nhận được trong thời gian qua. Ảnh: S.Thao |
Ông Tâm cho biết, ông đến với cách mạng từ tuổi thiếu niên. Nhờ có thành tích chiến đấu nên ông được trao tặng Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng Nhất. Bản thân ông cũng từng bị địch bắt, tù đày ở nhiều nhà tù.
Trở về với cuộc sống thời bình, ông tiếp tục tham gia công tác ở nhiều vị trí khác nhau ở địa phương. Sau khi nghỉ hưu, là thương binh, cựu tù chính trị bị địch bắt tù đày, ông tham gia vào các hoạt động giáo dục truyền thống, nhất là đối với thanh thiếu niên ở địa phương. Những buổi nói chuyện của ông luôn thu hút người nghe bởi sự lôi cuốn trong cách thể hiện và chân thực từ người trong cuộc.
Hiện với vai trò Chi hội trưởng Chi hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày xã Đại Phước, ông vẫn dốc lòng vì đồng đội. Ông Tâm cho hay, nhiều thành viên trong chi hội có cuộc sống còn khó khăn, lại thêm ai cũng tuổi cao, ảnh hưởng của vết thương cũ thời gian bị giam cầm cộng với bệnh mới khiến nhiều người hay buồn. “Vậy là mình tìm đến thăm anh em, xem có cần hỗ trợ gì thêm để có gắng giúp nhau” - ông Tâm nói.
Với những đóng góp của mình, ông Tâm sẽ là một trong 161 người có công với cách mạng được UBND tỉnh tặng bằng khen nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - liệt sĩ tới đây.
Sông Thao













