Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Nỗ lực thực hiện mục tiêu kép trong vùng dịch

09:07, 28/07/2021

Cuối tháng 6-2021, H.Thống Nhất trở thành địa phương phát sinh ổ dịch Covid-19 đầu tiên trên địa bàn tỉnh khi ghi nhận hơn 40 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 liên quan đến chợ đầu mối Hóc Môn (TP.HCM). Chuỗi lây nhiễm đã khiến cho 5 xã nằm dọc quốc lộ 20 gồm: Quang Trung, Gia Kiệm, Gia Tân 1, Gia Tân 2, Gia Tân 3 bị phong tỏa hoàn toàn.

Cuối tháng 6-2021, H.Thống Nhất trở thành địa phương phát sinh ổ dịch Covid-19 đầu tiên trên địa bàn tỉnh khi ghi nhận hơn 40 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 liên quan đến chợ đầu mối Hóc Môn (TP.HCM). Chuỗi lây nhiễm đã khiến cho 5 xã nằm dọc quốc lộ 20 gồm: Quang Trung, Gia Kiệm, Gia Tân 1, Gia Tân 2, Gia Tân 3 bị phong tỏa hoàn toàn.

Lực lượng dân quân xã Gia Tân 1 đang thu hoạch rau để phát cho người dân trên địa bàn xã. Ảnh: Hữu Thắng
Lực lượng dân quân xã Gia Tân 1 đang thu hoạch rau để phát cho người dân trên địa bàn xã. Ảnh: Hữu Thắng

Theo UBND H.Thống Nhất, nhằm bảo đảm vừa phòng, chống dịch bệnh hiệu quả vừa phát triển kinh tế, thời gian qua, huyện đã tập trung thực hiện mục tiêu kép. Trong suốt thời gian áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch tại 5 xã bị phong tỏa, huyện vẫn luôn nắm bắt tình hình, cùng chính quyền địa phương và người dân nỗ lực vừa thực hiện nghiêm công tác chống dịch, vừa bảo đảm lưu thông hàng hóa, nhất là các nguồn tiêu thụ nông sản cho người dân.

* Linh hoạt trong phòng, chống dịch

Tính đến tối 27-7-2021, trên địa bàn H.Thống Nhất đã có 198 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, xã Gia Tân 3 chiếm số lượng đông nhất với 72 ca; xã Gia Tân 1 có 44 ca; xã Gia Kiệm có 40 ca và xã Gia Tân 2 có 16 ca; xã Lộ 25 có 15 ca; xã Quang Trung 4 ca… Toàn huyện ghi nhận 803 trường hợp F1 và 1.856 trường hợp F2; đã điều trị khỏi bệnh cho 56 ca, số ca tử vong do Covid-19 là 5 ca.

5 xã bị phong tỏa tại H.Thống Nhất là vùng phát triển kinh tế sầm uất nhất trên địa bàn huyện về thương mại dịch vụ cũng như sản xuất nông nghiệp. Với trên 90% dân số của các địa phương là đồng bào Công giáo và mật độ dân cư sinh sống khá dày, nhất là khu vực ven quốc lộ 20, do đó, khi xuất hiện ổ dịch Covid-19, UBND H.Thống Nhất đã phối hợp với ngành Y tế cấp tốc truy vết, khoanh vùng và nhanh chóng thực hiện biện pháp phong tỏa để tầm soát, bóc tách kịp thời những ca bệnh lây lan trong cộng đồng để kiểm soát dịch bệnh.

Trong số những địa phương bị phong tỏa, có 2 xã Gia Tân 1 và Gia Tân 3, chính quyền địa phương phải chống dịch trong điều kiện toàn bộ cán bộ, lãnh đạo xã bị cách ly do xuất hiện ca bệnh ngay tại UBND xã.

Ông Nguyễn Phương Hưng, Chủ tịch UBND xã Gia Tân 1 cho biết, khi nghe thông tin có ca bệnh tại UBND xã, chỉ sau 30 phút, toàn thể cán bộ, công nhân viên của xã đã tập trung tại trụ sở UBND xã ngay trong đêm để thực hiện cách ly. Đồng thời, đề xuất UBND huyện cùng lực lượng y tế cho phép toàn thể cán bộ, nhân viên trong xã được cách ly tập trung tại trụ sở UBND xã để vừa thực hiện cách ly, vừa điều hành công tác phòng, chống dịch từ xa. “Cùng với sự hỗ trợ của UBND huyện, các đoàn thể, giáo xứ nên công tác chống dịch tại Gia Tân 1 vẫn bảo đảm, người dân nghiêm túc thực hiện lệnh phong tỏa. Những chuyến xe 0 đồng được tổ chức đều đặn hỗ trợ các mặt hàng nhu yếu phẩm đến từng hộ dân để bảo đảm bữa ăn cho các hộ gia đình trong suốt thời gian bị phong tỏa. Do đó, tình hình an ninh trật tự cũng được đảm bảo, không có tình trạng người dân thiếu thốn về lương thực, thực phẩm. Do vẫn còn xuất hiện ca dương tính với SARS-CoV-2 nên xã vẫn đang tiếp tục phong tỏa đợt 2 tới ngày 4-8” - ông Nguyễn Phương Hưng cho biết.

Là địa bàn có diễn biến dịch Covid-19 phức tạp nhất trong 5 xã bị phong tỏa, Chủ tịch UBND xã Gia Tân 3 Đỗ Anh Mỹ cho biết, xã hiện có 72 ca nhiễm Covid-19 đang được đưa đi điều trị. UBND xã cũng bị cách ly vì có 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Thậm chí, đội tình nguyện do xã thành lập cũng trở thành F1 và bị cách ly nên việc trao đổi, điều hành công tác chống dịch tại địa phương với nhân dân cũng như việc gặp gỡ, trao đổi với các cấp lãnh đạo đều thông qua điện thoại.

Tuy nhiên, cũng như xã Gia Tân 1, xã Gia Tân 3 có sự đồng hành của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, các đội cứu trợ trong nhân dân và các giáo xứ cùng chung tay nên không phát sinh tình trạng thiếu lương thực, thực phẩm, đời sống người dân vẫn được đảm bảo. Nông sản tại vùng dịch vẫn được tiêu thụ ổn định.

* Xây dựng kịch bản cho mục tiêu kép

Sau 1 tháng phong tỏa, đến nay tình hình dịch bệnh tại 5 xã của H.Thống Nhất đã được kiểm soát, những xã hết lệnh phong tỏa vẫn được kiểm soát, siết chặt các trường hợp ra vào địa phương theo tinh thần Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Nhận định tình hình dịch bệnh Covid-19 ngày càng phức tạp và có khả năng còn kéo dài, UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn thuộc huyện, UBND các xã, thị trấn xây dựng kịch bản tăng trưởng kinh tế đi đôi với kịch bản phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện. Theo đó, xây dựng các kế hoạch, phương án cụ thể đối với từng lĩnh vực phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và phát triển kinh tế hiệu quả, bảo đảm đạt các chỉ tiêu của huyện đã đề ra.

Để đạt được những mục tiêu theo kịch bản của huyện đề ra, mới đây Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể của H.Thống Nhất đã tích cực vận động, hỗ trợ người dân khắc phục khó khăn do dịch Covid-19 gây ra. Đến ngày 21-7, có trên 100 tập thể, cá nhân đã hưởng ứng đợt cao điểm vận động kinh phí ủng hộ mua vaccine ngừa Covid-19 và nhu yếu phẩm phòng, chống dịch với số tiền trên 1,5 tỷ đồng. Nhiều mô hình hỗ trợ kịp thời người dân vùng dịch như: Chợ 0 đồng, Bếp ăn 0 đồng, Siêu thị 0 đồng; các hoạt động tình nguyện hướng về người dân vùng dịch, vì cộng đồng…

Chia sẻ về những nỗ lực mà lãnh đạo huyện đã cùng các địa phương khu vực phong tỏa trải qua trong suốt 1 tháng qua, Chủ tịch UBND H.Thống Nhất Mai Văn Hiền cho biết, với mục tiêu quyết tâm kiểm soát, dập dịch trong thời gian nhanh nhất nên ngay từ đầu, huyện đã đánh giá tình hình và khẩn trương triển khai các biện pháp thực hiện phong tỏa, nâng mức kiểm soát tại các khu dân cư, đặc biệt là những hộ gia đình có ca dương tính để ngăn chặn sự lây lan trong cộng đồng. Bên cạnh việc phong tỏa, huyện chỉ đạo các ngành liên quan hỗ trợ bà con vừa chống dịch, vừa bảo đảm sản xuất kinh tế, tạo điều kiện cho các xe vận chuyển hàng hóa nông sản trên nguyên tắc thực hiện đúng quy trình phòng, chống dịch. Do đó, dù bị phong tỏa với thời gian khá dài, cùng với những diễn biến phức tạp chung của tỉnh cũng như cả nước, ngoài các cửa hàng dịch vụ, thương mại buộc phải đóng cửa, các hoạt động sản xuất khác vẫn được duy trì và điều phối tiêu thụ ổn định.

Ông Hiền cho biết thêm: “Hiện nay, chúng tôi vẫn chỉ đạo các địa phương phải thực hiện nghiêm việc giám sát mọi hoạt động trong khu dân cư, đặc biệt là những đối tượng người lao động trở về từ các vùng dịch như: TP.Biên Hòa, TP.HCM, tỉnh Bình Dương phải khai báo y tế và có những biện pháp phòng dịch hiệu quả nhất, không để tái bùng dịch một lần nữa”.

Để phục vụ công tác điều trị bệnh nhân Covid-19, Trung tâm Y tế H.Thống Nhất đã được UBND tỉnh trưng dụng thành lập Bệnh viện Dã chiến số 1 của tỉnh. Đây là một trong 3 đơn vị hồi sức tích cực điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng với công suất hơn 240 giường. Bệnh viện Dã chiến số 1 đã điều trị khỏi cho 16 bệnh nhân nhiễm Covid-19, trong đó có 6 trường hợp bệnh nhân đến từ TP.Biên Hòa, 3 bệnh nhân từ H.Trảng Bom, các huyện: Cẩm Mỹ, Nhơn Trạch, Thống Nhất, mỗi huyện có 2 bệnh nhân và 1 bệnh nhân ở TP.Dĩ An (tỉnh Bình Dương). Hiện bệnh viện đang tiếp tục điều trị cho hơn 240 bệnh nhân Covid-19.

Ngọc Liên

Tin xem nhiều