Báo Đồng Nai điện tử
En

Nắng gắt gây nhiều bệnh nguy hiểm về da

09:04, 01/04/2019

Những ngày gần đây, nhiệt độ ở Đồng Nai cũng như các tỉnh Đông Nam bộ tăng cao, gây nắng nóng gay gắt rất khó chịu.

Những ngày gần đây, nhiệt độ ở Đồng Nai cũng như các tỉnh Đông Nam bộ tăng cao, gây nắng nóng gay gắt rất khó chịu.

Bác sĩ CKI da liễu Nguyễn Quốc Viễn thăm khám cho một bệnh nhân bị bệnh lý về da trong mùa nắng nóng
Bác sĩ CKI da liễu Nguyễn Quốc Viễn thăm khám cho một bệnh nhân bị bệnh lý về da trong mùa nắng nóng

Các bác sĩ cảnh báo nắng nóng kèm tia cực tím (UV) có thể gây ra nhiều bệnh lý nguy hiểm về da, trong đó có ung thư da. Người dân cần có biện pháp để phòng tránh nắng hiệu quả.

* Không dám đi ra đường

Chị Đào Thị Hòa (KP.8, phường Long Bình, TP.Biên Hòa) cho biết, mấy ngày gần đây chị không dám đi ra đường trong khoảng thời gian từ 11-15 giờ trừ khi có việc thực sự cần thiết. Chị Hòa nói: “Nắng quá gắt nên mặc dù đã mang 2 lớp khẩu trang, quần áo chống nắng, đi bao tay nhưng vẫn cảm thấy nóng rát mặt. Mỗi khi đi ra ngoài nắng về nhà, tôi lại có cảm giác hoa mắt, chóng mặt”.

Anh Nguyễn Văn Phong, (ngụ xã Phước Tân, TP.Biên Hòa) chia sẻ, trước kia mỗi khi ra ngoài đường, anh chỉ cần mặc áo dài tay, nhiều khi không cần mang khẩu trang. Nhưng mấy ngày qua, đi đâu anh Phong cũng phải mang thêm áo khoác, khẩu trang cẩn thận vì nếu không sẽ có cảm giác bỏng rát mặt kèm ửng đỏ.

Không chỉ cần có biện pháp bảo vệ da, các bác sĩ khuyến cáo trong mùa nắng nóng người dân cần lưu ý chế độ ăn uống, sinh hoạt, làm việc sao cho phù hợp. Theo đó, người dân cần uống nước lọc đầy đủ, tối thiểu 2 lít/ngày để bù nước, tăng cường các loại sinh tố, rau, củ, quả, bổ sung vitamin C, ngủ đủ giấc, không nên thức khuya, hạn chế căng thẳng, ăn uống điều độ. Khi có bất kỳ vấn đề gì về da hay sức khỏe, cần đến các cơ sở y tế uy tín để được thăm khám, điều trị, tuyệt đối không tự ý mua thuốc, sử dụng thuốc tùy tiện khi chưa có chỉ định của bác sĩ bởi có thể gây tác dụng ngược và nhiều hậu quả đáng tiếc khác.

Về vấn đề này, bác sĩ CKI da liễu Nguyễn Quốc Viễn, Bệnh viện đa khoa Thống Nhất cho hay, khi da tiếp xúc với tia UV ở mức độ cao, các tế bào sắc tố ở trên da sẽ bị kích thích sản sinh ra nhiều sắc tố hơn, gây ra một số bệnh lý về sắc tố da như: tàn nhang, đốm nâu, đồi mồi, nám…

Tia UV rất nguy hiểm, gây ra những bệnh về sắc tố da, lão hóa da gây mất thẩm mỹ. Trên thực tế, những người đi nắng nhiều, làm việc trong môi trường nắng nóng thường bị già hơn so với lứa tuổi do nắng nóng kèm tia UV gây lão hóa da.

Tia UV cao cũng gây ra tình trạng nặng thêm của các bệnh lý có sẵn như: lupus ban đỏ, vảy nến, chàm. Da trở nên mẫn cảm, kích ứng, bỏng rát, thậm chí tổn thương cấu trúc da, gây ung thư da.

Do đó, việc tránh nắng mùa nắng nóng rất quan trọng, nhất là với trẻ nhỏ khi da trẻ còn mỏng manh rất dễ mắc phải các bệnh lý như bỏng nắng và nhiều bệnh thông thường khác.

* Chống nắng đúng cách

Những ngày gần đây, chỉ số tia UV tại Đồng Nai và các tỉnh Đông Nam bộ đã lên đến mức cao nhất là 11-12 (theo đánh giá của Tổ chức Y tế thế giới - WHO). Do vậy, người dân cần lưu ý để có cách tránh nắng phù hợp.

Bác sĩ CKI da liễu Nguyễn Quốc Viễn khuyến cáo người dân nên hạn chế ra ngoài đường khi trời đang nắng. Hoặc nếu có việc cần thiết phải ra ngoài đường thì lựa chọn khung giờ vào sáng sớm hoặc chiều muộn. Vì từ 10-14 giờ là thời gian tia UV đạt cao cực điểm. Trường hợp phải ra ngoài đường vào khung giờ này thì phải sử dụng các biện pháp chống nắng tích cực, đó là: bôi kem chống nắng 30 phút trước khi ra đường, sử dụng nón rộng vành, mặc quần áo dài tay, mang khẩu trang dày, sậm màu. Riêng khẩu trang y tế không có công dụng chống nắng.

Những trường hợp phải tiếp xúc với nắng liên tục thì nên bôi kem chống nắng 2 giờ/lần. Cần bôi kem chống nắng vừa đủ để có thể đạt hiệu quả cao, mỗi lần bôi lượng kem chống nắng khoảng 4-5 hạt đậu.

Việc lựa chọn kem chống nắng để sử dụng cũng cần được lưu tâm, bởi không phải loại kem chống nắng nào bày bán trên thị trường cũng có khả năng chống nắng tốt. Người dân cần lựa chọn sản phẩm có uy tín và khi mua lưu ý tìm hiểu xem trên lọ kem chống nắng đó có ghi chỉ số SPF (chỉ số đi ngoài nắng) hay không. Chỉ số SPF càng cao thì tác dụng chống nắng càng tốt và thời gian để da cảm nhận mức độ bỏng nắng càng chậm. Chỉ số SPF ghi trên lọ kem chống nắng phải tối thiểu từ 30 trở lên mới có khả năng chống nắng.

Với nam giới thường ngại bôi kem chống nắng có màu trắng thì có thể sử dụng loại kem chống nắng không màu, trong suốt hoặc một số viên uống chống nắng. Ngoài ra, nam giới cũng cần mang khẩu trang, áo khoác dày để chống nắng, không nên mặc quần áo cộc, để đầu trần khi đi ra ngoài nắng vì rất dễ bị bỏng nắng.

Việc chăm sóc, bảo vệ da mùa nắng nóng cần tuân thủ đúng 4 bước cơ bản gồm: làm sạch - dưỡng ẩm - chống nắng - tẩy trang. Có như vậy mới đảm bảo có được làn da khỏe mạnh trong những ngày nắng nóng.

Hạnh Dung (ghi)

Tin xem nhiều