Báo Đồng Nai điện tử
En

Gia tăng nhập viện do đánh nhau

10:04, 24/04/2016

Thời gian gần đây, số ca nhập viện do đánh nhau ngày càng nhiều, nhất là vào các ngày nghỉ lễ, tết kéo dài. Nhiều ca bị chấn thương nặng, thậm chí tử vong.  

 Nằm trên giường bệnh của Bệnh viện đa khoa Thống Nhất với đa vết thương trên người, nặng nhất là vết thương nứt sọ đỉnh đầu phải, Hoàng Văn Thuận sinh viên (Trường đại học nông lâm TP.Hồ Chí Minh) không ngờ ngày về nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương tại nhà lại gặp tai họa bất ngờ.

Thời gian gần đây, số ca nhập viện do đánh nhau ngày càng nhiều, nhất là vào các ngày nghỉ lễ, tết kéo dài. Nhiều ca bị chấn thương nặng, thậm chí tử vong.  

 Nằm trên giường bệnh của Bệnh viện đa khoa Thống Nhất với đa vết thương trên người, nặng nhất là vết thương nứt sọ đỉnh đầu phải, Hoàng Văn Thuận sinh viên (Trường đại học nông lâm TP.Hồ Chí Minh) không ngờ ngày về nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương tại nhà lại gặp tai họa bất ngờ.

* Thương tích nặng nề

Theo lời kể của Thuận, tối 16-4 do nhà không có máy tính nên Thuận phải ra tiệm internet gần nhà ở xã La Ngà (huyện Định Quán) để gửi bài tập nhóm cho bạn. Khi Thuận đứng dậy tính tiền thì bất ngờ bị 4 thanh niên lạ mặt cầm rựa chém tới tấp vào đầu, người. Thuận cố gắng chạy vào nhà người thân kêu cứu và được đưa đi bệnh viện. Bác sĩ Nguyễn Hữu Đoàn, Khoa ngoại thần kinh Bệnh viện đa khoa Thống Nhất, cho hay do vết thương nặng nhất trên đỉnh đầu phải dài 6cm, gây nứt sọ đỉnh phải nên Thuận vẫn phải nằm lại theo dõi để xem có bị chảy máu nội sọ hay chèn ép não hay không mới quyết định phẫu thuật chấn thương sọ não.

 Ông Nguyễn Văn Ớn hồi tỉnh sau ca phẫu thuật vết thương thấu ngực do bị người say rượu đâm.  Ảnh: Đ.Ngọc
Ông Nguyễn Văn Ớn hồi tỉnh sau ca phẫu thuật vết thương thấu ngực do bị người say rượu đâm. Ảnh: Đ.Ngọc

Trong số bệnh nhân cấp cứu do đả thương có nhiều bệnh nhân bị trọng thương mà người gây ra trong tình trạng say rượu. Sau gần 3 tuần được các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Đồng Nai cứu sống với vết thương do dao đâm thấu ngực, lưỡi dao còn ghim sâu bên trong cắt đứt động mạch liên sườn trái, ông Nguyễn Văn Ớn, 61 tuổi, ngụ tại xã Hiệp Phước (huyện Nhơn Trạch) vẫn không khỏi rùng mình khi nghĩ đến vết đâm chí mạng. Ông Ớn kể lại, khuya 3-4, khi đang trực bảo vệ cho một công ty ở Khu công nghiệp Nhơn Trạch 2 thì thấy có 2 công nhân thi công công trình cho công ty đi nhậu về loạng choạng trước cổng. ông ra ngoài khuyên 2 thanh niên này về nhà ngủ thì đột ngột bị đâm mạnh vào lưng.

 
Thông tin từ Bệnh viện đa khoa Đồng Nai cho biết, trong 3 tháng đầu năm 2016, có 277 trường hợp nhập viện do đánh nhau, trong đó có 1 trường hợp tử vong (tăng 48 trường hợp và 1 ca tử vong); Bệnh viện đa khoa Thống Nhất có 257 ca nhập viện do đánh nhau, gần tương đương với cùng kỳ năm trước.

Đau lòng hơn, không ít ca nhập viện mà nạn nhân và hung thủ đều là những người thân trong gia đình, vì không kìm chế được nóng nảy đã gây ra những sự việc đau lòng. Đơn cử, tại Bệnh viện đa khoa Thống Nhất vào ngày 5-4, bệnh nhân Nguyễn Minh T., 20 tuổi, ở xã Vĩnh Tân (huyện Vĩnh Cửu) bị chính anh ruột của mình đâm trọng thương với vết thương 2cm ở cổ trái mạch, huyết áp đều không đo được. Theo người nhà của T., chỉ vì T., mượn xe máy của anh trai không được đã xảy ra cãi vã, xô xát và bị anh dùng dao đâm ở cổ.

* Nguyên nhân do đâu?

Trong năm 2015, Bệnh viện đa khoa Đồng Nai và Bệnh viện đa khoa Thống Nhất có hàng ngàn trường hợp nhập viện do đánh nhau, nhiều ca bị vết thương thấu ngực, chấn thương đầu, chấn thương sọ não, chấn thương tay, chân, mặt... Bác sĩ Lê Ngân, Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, cho biết phần lớn các ca nhập viện do chém nhau, có ca bị chém gần lìa bàn tay, mất máu nhiều do tổn thương gân, cơ, mạch máu… Đặc biệt, vào những ngày nghỉ lễ tết, số ca đả thương nhập viện nhiều do mâu thuẫn sau khi sử dụng rượu, bia, nhiều nhất là người trẻ.

Theo thống kê của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, trong năm 2015 và 3 tháng đầu năm 2016 trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 334 vụ cố ý gây thương tích, làm bị thương gần 400 người. Qua công tác điều tra, cơ quan công an đã bắt và xử lý 591 đối tượng liên quan. Sau khi điều tra đã có 283 vụ, 514 bị can bị truy tố trước pháp luật về tội cố ý gây thương tích; 270 vụ án, 468 bị cáo bị đưa ra xét xử về tội có ý gây thương tích.   


Trần Danh

Theo bác sĩ Nguyễn Văn Cầu, Phó giám đốc Bệnh viện tâm thần trung ương II, rượu, bia là chất kích thích nên khi sử dụng nhiều người thường dễ mất kiểm soát, bị kích động. Nguy hiểm hơn là những người say rượu bệnh lý, rối loạn tâm thần do rượu sẽ dễ bị sảng rượu, hoang tưởng, nghĩ mình bị hãm hại nên rất dễ gây án. Do đó, không nên va chạm, lớn tiếng, tranh cãi với những người say rượu để tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra.

Hoàng Văn Thuận với vết thương nứt sọ đỉnh phải do bị chém đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Thống Nhất.
Hoàng Văn Thuận với vết thương nứt sọ đỉnh phải do bị chém đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Thống Nhất.

 Riêng về hành vi bạo lực trong giới trẻ còn có nhiều nguyên nhân xã hội khác, như: gia đình đổ vỡ, sống trong gia đình bạo lực, cha mẹ không quan tâm con cái, bị nghiện game, nghiện ma túy... Do đó, để giảm tình trạng này, vai trò giáo dục của gia đình rất quan trọng, nhất là phương pháp giáo dục phải khoa học, dân chủ, biết lắng nghe, chia sẻ, quan tâm.

Đặng Ngọc

 

 

 

 

Tin xem nhiều