Báo Đồng Nai điện tử
En

An toàn cho học sinh đi bộ đến trường

09:02, 27/02/2012

“Màu áo rất nổi, mặc vào em không còn sợ mọi người không nhìn thấy dù dáng em nhỏ bé” - Thu Giang, học sinh lớp 4C Trường tiểu học Nguyễn Tri Phương, không giấu được niềm vui khi nhận được chiếc áo phản quang từ dự án “Bé đi bộ an toàn” do Bộ GD-ĐT phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông quốc gia và Quỹ phòng chống thương vong châu Á thực hiện.

“Màu áo rất nổi, mặc vào em không còn sợ mọi người không nhìn thấy dù dáng em nhỏ bé” - Thu Giang, học sinh lớp 4C Trường tiểu học Nguyễn Tri Phương, không giấu được niềm vui khi nhận được chiếc áo phản quang từ dự án “Bé đi bộ an toàn” do Bộ GD-ĐT phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông quốc gia và Quỹ phòng chống thương vong châu Á thực hiện.

Học sinh mạnh dạn đặt những câu hỏi về Luật Giao thông. Ảnh: N.SƠN
Học sinh mạnh dạn đặt những câu hỏi về Luật Giao thông. Ảnh: N.SƠN

Ngoài việc cung cấp áo phản quang cho học sinh, dự án “Bé đi bộ an toàn” còn lắp đặt đèn cảnh báo chớp vàng, gờ giảm tốc, vạch trắng sang đường, biển báo hiệu trước trường và trên quốc lộ 1A nơi có nhiều học sinh qua đường, giúp các em học sinh yên tâm hơn khi qua đường. Trong khuôn viên trường, một mô hình góc an toàn giao thông (gồm: 1 bộ đèn giao thông tự động và 1 ngã tư mô phỏng) được lắp đặt cùng các tranh vẽ hướng dẫn các em về Luật Giao thông. Em Nguyễn Thị Mỹ Dung, học sinh lớp 5C, nhà cách trường 2km và thường xuyên đi bộ đến trường, cho biết: “Bây giờ thì em đã yên tâm khi đến trường. Lúc trước, nhiều khi em qua đường phải mất 10-15 phút vì chờ xe, giờ thì khác hơn rồi”. Còn em Nguyễn Anh Thơ thì nhận xét: “Những bài học về Luật Giao thông nhờ có mô hình, hình ảnh minh họa chúng em dễ nhớ hơn”. Thầy Nguyễn Quốc Khánh, Tổng phụ trách Đội - người thường xuyên đưa các em qua đường, chia sẻ: “Bây giờ thầy cô vẫn đưa các em qua đường như trước, nhưng đã bớt áp lực hơn rồi, các buổi sinh hoạt tuyên truyền Luật Giao thông cũng nhẹ nhàng hơn”.

Trường tiểu học Nguyễn Tri Phương (xã Tây Hòa, huyện Trảng Bom) nằm cách quốc lộ 1A khoảng 50m, ở đoạn đường này số lượng phương tiện tham gia giao thông khá lớn, nhất là xe tải và container; đường lại không có gờ giảm tốc, tín hiệu đèn, vạch sang đường hay biển báo, đó là mối nguy hiểm lớn đối với các em học sinh. Trong khi đó, trường có hơn 80% học sinh đi bộ băng qua đường để đến trường. Để hạn chế tai nạn giao thông, những năm qua mỗi khi tan học nhà trường đã phân công các thầy cô đưa các em sang đường, còn lúc tới trường do các em đi lẻ tẻ nên không thể thực hiện được.

Thầy Nguyễn Đại Xuân, Hiệu trưởng nhà trường, nhận định: “Được thụ hưởng dự án, môi trường giao thông quanh trường đã được cải thiện đáng kể. Những buổi tập huấn, tài liệu từ dự án đã góp phần trang bị kiến thức và kỹ năng cho các thầy cô giáo và học sinh trong giảng dạy cũng như khi  tham gia giao thông, điều này thể hiện ở nhận thức chấp hành của học sinh có chuyển biến đáng kể: ngay sau khi dự án được triển khai, ngày hôm sau 100% học sinh nhà trường đã mang trên mình chiếc áo phản quang khi qua đường…”

 

Nga Sơn

 

 

 

 

 

 

Tin xem nhiều