Báo Đồng Nai điện tử
En

Gần 10 lễ hội, tín ngưỡng dân gian được tổ chức

09:01, 20/01/2020

(ĐN) - Phòng Văn hóa - thông tin huyện Cẩm Mỹ cho biết, năm 2019 trên địa bàn huyện đã tổ chức gần 10 lễ hội, tín ngưỡng dân gian.

(ĐN) - Phòng Văn hóa - thông tin huyện Cẩm Mỹ cho biết, năm 2019 trên địa bàn huyện đã tổ chức gần 10 lễ hội, tín ngưỡng dân gian.

Cụ thể: lễ hội đền Trần Hưng Đạo (xã Xuân Mỹ); lễ hội vía bà Quan Âm (xã Bảo Bình); lễ Sayangva của đồng bào Chơro (xã Xuân Mỹ, Lâm San); lễ Tả Tài Phán của đồng bào Hoa (xã Xuân Bảo, xã Bảo Bình). Các lễ hội được tổ chức với phần lễ trang trọng, linh thiêng, thành kính. Phần hội gắn với các hoạt động diễn xướng dân gian, trò chơi dân gian, tạo nên không khí vui tươi, phấn khởi, gắn kết cộng đồng.

Cũng theo Trung tâm văn hóa - thông tin và thể thao huyện Cẩm Mỹ, mặc dù việc tổ chức các lễ hội, tín ngưỡng dân gian đạt được những kết quả tích cực song không thể phủ nhận việc thực hiện nếp sống văn minh còn nhiều bất cập. Ý thức của người tham gia lễ hội còn hạn chế, dẫn đến thái độ, hành vi ứng xử chưa văn hóa đối với lễ hội. Bên cạnh đó, vẫn còn tình trạng đốt vàng mã không đúng nơi quy định làm cho cảnh quan, môi trường ở các lễ hội, tín ngưỡng bị ô nhiễm.

Quang Nhật

Tin xem nhiều