Báo Đồng Nai điện tử
En

Phòng, tránh bệnh viêm phổi cho trẻ

09:01, 13/01/2015

Theo bác sĩ Phạm Thị Thu Thủy, Trưởng khoa hô hấp, Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai, thời gian gần đây, số ca bị bệnh hô hấp nhập viện điều trị nội trú tăng. Trong đó có nhiều trường hợp trẻ dưới 5 tuổi bị viêm phổi, có một số ca chuyển nặng phải điều trị tại khoa hồi sức tích cực - chống độc.

 

Theo bác sĩ Phạm Thị Thu Thủy, Trưởng khoa hô hấp, Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai, thời gian gần đây, số ca bị bệnh hô hấp nhập viện điều trị nội trú tăng. Trong đó có nhiều trường hợp trẻ dưới 5 tuổi bị viêm phổi, có một số ca chuyển nặng phải điều trị tại khoa hồi sức tích cực - chống độc.

Bác sĩ Phạm Thị Thu Thủy khám bệnh cho trẻ bị viêm phổi tại Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai.  Ảnh: A.AN
Bác sĩ Phạm Thị Thu Thủy khám bệnh cho trẻ bị viêm phổi tại Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai. Ảnh: A.AN

Theo bác sĩ Thủy, thời điểm này thời tiết chuyển lạnh và khô nên các siêu vi gây bệnh phát tán và lây truyền nhanh qua đường hô hấp. Nếu trẻ không được giữ ấm cơ thể sẽ rất dễ nhiễm bệnh, nhất là những trẻ có sức đề kháng yếu do mắc các bệnh, như: hen suyễn, viêm màng não, sinh non, tim bẩm sinh... rất dễ chuyển sang viêm phổi. Các dấu hiệu nhận biết bệnh viêm phổi là: sốt cao, ho, sổ mũi, thở khò khè, khó thở, tím tái. Nếu để tình trạng suy hô hấp xảy ra, các cơ quan khác trong cơ thể sẽ bị tổn thương và nguy hiểm đến tính mạng của trẻ.

Do đó, khi thấy trẻ có các biểu hiện sốt cao, thở khò khè, phụ huynh nên đưa trẻ đến các cơ sở y tế để khám và điều trị bệnh sớm sẽ nhanh khỏi, không nên tự ý mua thuốc cho trẻ uống khiến diễn tiến bệnh nặng hơn. Trường hợp trẻ thở nhanh, khò khè, thở co rút ngực cần cho trẻ đến bệnh viện gấp. Để phòng bệnh viêm phổi nên giữ ấm cho trẻ khi ra đường; tránh khói bụi, khói thuốc. Trong thời điểm này, cần cho trẻ uống nhiều nước, hạn chế đồ ăn, nước uống lạnh. Phụ huynh cũng cần rửa tay sạch sẽ trước khi cho trẻ ăn uống, đồng thời vệ sinh nhà cửa sạch sẽ, thông thoáng.

An An (ghi)

 

Tin xem nhiều