Báo Đồng Nai điện tử
En

Huyện Cẩm Mỹ: Lúa trúng mùa, được giá

09:04, 12/04/2020

(ĐN)- Huyện Cẩm Mỹ đang bước vào thu hoạch lúa vụ đông - xuân. Năm nay, lúa được mùa, được giá nên nông dân rất phấn khởi.

(ĐN)- Huyện Cẩm Mỹ đang bước vào thu hoạch lúa vụ đông - xuân. Năm nay, lúa được mùa, được giá nên nông dân rất phấn khởi.

[links()]Ông Nguyễn Văn Ngàn (xã Sông Ray) cho biết, những năm trước, vụ lúa đông - xuân thường mất mùa do nắng hạn, sâu bệnh. Nhưng năm nay, nhờ chủ động xuống giống sớm, phân chia lịch lấy nước phù hợp, chủ động phòng tránh sâu bệnh nên lúa phát triển tốt, năng suất đạt gần 1 tấn/sào, cao hơn 3 tạ/sào so với bình quân các năm trước. Cùng với năng suất, năm nay, giá lúa cũng tốt hơn. Hiện thương lái đang mua giá 7,2-7,5 ngàn đồng/kg đối với giống lúa thường và 8-8,5 ngàn đồng/kg lúa thơm, cao hơn so với vụ trước 1,5 ngàn đồng/kg.

Vụ đông - xuân năm nay, toàn H.Cẩm Mỹ gieo trồng hơn 70ha lúa chủ yếu tại các xã: Sông Ray, Xuân Đông, Xuân Tây. Nhờ chủ động lịch gieo trồng, điều tiết hệ thống thủy lợi nên năng suất lúa năm nay đạt cao hơn 2-3 tạ/sào so với các vụ trước.

Ông Nguyễn Văn Hạnh, Chủ tịch UBND xã Sông Ray, địa phương có diện tích lúa lớn nhất huyện cho biết, hiện tại bà con đang bước vào vụ thu hoạch. Năng suất lúa đạt, giá bán cao, đầu ra thuận lợi nên bà con rất phấn khởi. Hiện tại, địa phương đã phát triển được 10ha lúa TS24 (giống gạo ngon nhì thế giới năm 2019). 

Lê An

Tin xem nhiều