Báo Đồng Nai điện tử
En

Anh nông dân Thổ Dĩ vượt khó, làm giàu

09:11, 18/11/2019

Sinh ra và lớn lên tại làng đồng bào dân tộc Chơro, thuộc KP.Ruộng Lớn, phường Bảo Vinh, TP.Long Khánh, anh nông dân Thổ Dĩ là một trong những nông dân được bà con Chơro nể phục bởi sự siêng năng, ý chí làm giàu cùng với sự đùm bọc, sẻ chia giúp nhiều nông dân khác phát triển kinh tế gia đình.

Sinh ra và lớn lên tại làng đồng bào dân tộc Chơro, thuộc KP.Ruộng Lớn, phường Bảo Vinh, TP.Long Khánh, anh nông dân Thổ Dĩ là một trong những nông dân được bà con Chơro nể phục bởi sự siêng năng, ý chí làm giàu cùng với sự đùm bọc, sẻ chia giúp nhiều nông dân khác phát triển kinh tế gia đình.

Anh Thổ Dĩ bên chiếc xe máy cày mới mua trong năm 2019. Ảnh: T.Mộc
Anh Thổ Dĩ bên chiếc xe máy cày mới mua trong năm 2019. Ảnh: T.Mộc

[links()]Cách đây 21 năm, khi mới lập gia đình, anh Thổ Dĩ được cha mẹ cho ra ở riêng với 2 sào ruộng. Để có vốn đầu tư sản xuất, Thổ Dĩ vay thêm 10 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội. Sau 7 năm ra riêng, cuộc sống của Thổ Dĩ vẫn chưa có gì khởi sắc dù suốt ngày anh phải “bám mặt” ngoài đồng. Không nản chí, ngoài kiên trì canh tác trên đất của cha mẹ cho, Thổ Dĩ mạnh dạn thuê thêm đất để làm lúa. Để có kiến thức canh tác, Thổ Dĩ tham gia các lớp tập huấn về kiến thức trong sản xuất được tổ chức tại phường.

Kết quả sau những tháng ngày gian khó, từ 2 sào đất ban đầu và 10 triệu đồng tiền vốn vay ngân hàng, anh Thổ Dĩ đã tích lũy mua thêm đất, đến nay được 3,8 hécta. Không dừng lại ở con số 3,8 hécta đất lúa, anh Thổ Dĩ đã thuê 17 hécta lúa để canh tác.

Cùng với những nỗ lực phát triển kinh tế gia đình, anh Thổ Dĩ còn đầu tư các thiết bị vừa phục vụ sản xuất nông nghiệp cho gia đình, vừa làm thuê cho các hộ dân trồng lúa khác. Hiện tại trong nhà anh đang sở hữu 6 chiếc máy cày và máy gặt đập liên hợp với tổng giá trị mua sắm khoảng 2 tỷ đồng. Hiện nay, thu nhập của gia đình anh sau khi trừ tất cả chi phí cho sản xuất và sinh hoạt, anh thu lãi khoảng 400 triệu đồng.

Không làm giàu một mình, nông dân Thổ Dĩ đã giúp đỡ một số bà con trong làng dân tộc thoát nghèo bền vững, những kiến thức, kinh nghiệm trong lao động, sản xuất luôn được anh Thổ Dĩ chia sẻ khá nhiệt tình.

Nhớ lại thời điểm khó khăn những năm trước, anh Thổ Dĩ cho hay, cả một thời gian dài, anh xem cánh đồng như nhà mình, cả ngày lẫn đêm anh  làm ngoài đồng. Ban ngày thì anh Thổ Dĩ đi làm thuê, ban đêm thì chong đèn ngoài ruộng của gia đình để làm. Đến nay, dù đã có của ăn của để nhưng anh vẫn chăm chỉ với ruộng lúa, vừa làm chủ vừa làm thuê khắp các cánh đồng.

Anh hiện là nông dân tiêu biểu của TP.Long Khánh và cấp tỉnh, đại biểu HĐND phường Bảo Vinh nhiệm kỳ 2016-2021, cùng với đó là không ít danh hiệu, khen thưởng cao quý khác trong công tác giảm nghèo cũng như các hoạt động xã hội mà anh được xét tặng để ghi nhận những nỗ lực và đóng góp của anh.

Thủy Mộc

Tin xem nhiều