Báo Đồng Nai điện tử
En

Quan tâm chăm lo đời sống đồng bào dân tộc ấp 7, xã Đắc Lua

10:09, 13/09/2019

(ĐN) - Được sáp nhập từ tỉnh Bình Phước về Đồng Nai vào tháng 12-2017, ấp 7, xã Đắc Lua (huyện Tân Phú) là địa bàn xa nhất của tỉnh Đồng Nai.

(ĐN) - Được sáp nhập từ tỉnh Bình Phước về Đồng Nai vào tháng 12-2017, ấp 7, xã Đắc Lua (huyện Tân Phú) là địa bàn xa nhất của tỉnh Đồng Nai.

Thời điểm mới sáp nhập về, ấp 7 thuộc vùng sâu, vùng xa, điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn. Ngay khi vừa được Đồng Nai tiếp nhận, người dân ấp 7 nhận được sự quan tâm rất lớn từ các cấp chính quyền. Ngay từ ngày đầu mới sáp nhập, lãnh đạo tỉnh đã yêu cầu địa phương nhanh chóng lập kế hoạch, khảo sát ghi nhận và đánh giá tác động để báo cáo về tỉnh có hướng hỗ trợ. Nhiều đoàn thiện nguyện đã tìm về đây để tặng quà, chia sẻ với bà con ấp 7 vào mỗi dịp hè, cuối tuần hoặc lễ, tết với các món quà thiết thực như: đoàn khám chữa bệnh miễn phí, tặng sách giáo khoa cũ và mới, tặng quà dịp Trung thu, tết, lễ… nhằm chia sẻ khó khăn với người dân.

Ấp 7 hiện có trên 220 hộ dân với khoảng 1 ngàn nhân khẩu. Trong đó chỉ có 5 hộ là người dân tộc Kinh, còn lại thuộc các dân tộc: Tày, Nùng, Mường. Huyện Tân Phú đã lập dự án và chuẩn bị xây dựng trường mầm non tại ấp 7 cho con em đồng bào dân tộc thiểu số có thể đến lớp.                 

Vy Vy

Tin xem nhiều