Báo Đồng Nai điện tử
En

Dòng người ồ ạt đổ về các đô thị trong ngày Mùng 5 Tết

05:01, 26/01/2023

(ĐN) - Ngày 26-1 (Mùng 5 Tết Quý Mão), dòng người trên các quốc lộ qua Đồng Nai trở nên đông đúc. Các phương tiện chủ yếu di chuyển hướng từ các tỉnh Tây Nguyên, miền Bắc, miền Trung về Đồng Nai, TP.HCM và các tỉnh Đông Nam bộ.

(ĐN) - Ngày 26-1 (Mùng 5 Tết Quý Mão), dòng người trên các quốc lộ qua Đồng Nai trở nên đông đúc. Các phương tiện chủ yếu di chuyển hướng từ các tỉnh Tây Nguyên, miền Bắc, miền Trung về Đồng Nai, TP.HCM và các tỉnh Đông Nam bộ.

Giao thông thông thoáng trên quốc lộ 20, đoạn qua TT.Định Quán (H.Định Quán). Ảnh: Tuấn Bình
Giao thông thông thoáng trên quốc lộ 20, đoạn qua TT.Định Quán (H.Định Quán). Ảnh: Tuấn Bình

Ghi nhận trên quốc lộ 20, ngay từ giữa buổi sáng, dòng người đông đúc trên cả 2 hướng. Trong khi hướng từ H.Thống Nhất đi H.Tân Phú chủ yếu là xe khách, xe ô tô con thì hướng từ H.Tân Phú về H.Thống Nhất phần nhiều là người đi xe máy, chở theo gia đình, đồ đạc quay lại các đô thị sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Tại một số vị trí thuộc H.Định Quán như TT.Định Quán, cầu La Ngà… dù các phương tiện di chuyển khá đông nhưng không xảy ra ùn tắc.

Trên quốc lộ 1 hướng từ H.Xuân Lộc về TP.Biên Hòa, lượng phương tiện di chuyển tấp nập hơn hẳn hướng ngược lại. Tuy nhiên không xuất hiện ùn tắc, một số nút giao lớn như ngã tư Dầu Giây (H.Thống Nhất), ngã ba Trị An (H.Trảng Bom) các xe lưu thông dễ dàng; riêng ngã ba Suối Cát (H.Xuân Lộc) ghi nhận lượng phương tiện khá đông, di chuyển chậm.             

Ngã tư Dầu Giây giao thông thuận lợi trong ngày Mùng 5 Tết. Ảnh: Đăng Tùng
Ngã tư Dầu Giây giao thông thuận lợi trong ngày Mùng 5 Tết. Ảnh: Đăng Tùng

Riêng trên quốc lộ 51, năm nay do các trạm thu phí trên đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đã áp dụng thu phí tự động không dừng 100% và các trạm thu phí trên quốc lộ 51 đã tạm dừng thu phí nên tình trạng ùn tắc tại các trạm thu phí như mọi năm đã được” tháo gỡ”. Tuy nhiên, dòng xe lưu thông hướng từ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về TP.Biên Hòa khá đông nên tại khu vực ngã ba Nhơn Trạch đã xuất hiện tình trạng xe xếp hàng kéo dài chờ đèn đỏ. Do đó, Trạm Cảnh sát giao thông Ngã ba Thái Lan (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh) đã bố trí lực lượng điều tiết tại ngã ba Nhơn Trạch và vòng xoay quốc lộ 51 với đường dẫn lên đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Còn tại khu vực đường Lý Thái Tổ dẫn vào phà Cát Lái (H.Nhơn Trạch), đến khoảng 17 giờ ngày 26-1, tình hình các phương tiện qua đây vẫn thuận lợi. Dòng xe xếp hàng chờ qua phà kéo dài khoảng vài chục mét, chưa ghi nhận tình trạng ùn tắc như dịp cuối kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2023 vừa qua.

Dòng xe lưu thông trên quốc lộ 1 đoạn qua H.Trảng Bom (hướng H.Xuân Lộc - TP.Biên Hòa) trong ngày Mùng 5 Tết chủ yếu là xe máy của người dân từ quê trở về các đô thị. Ảnh: Đăng Tùng
Dòng xe lưu thông trên quốc lộ 1 đoạn qua H.Trảng Bom (hướng H.Xuân Lộc - TP.Biên Hòa) trong ngày Mùng 5 Tết chủ yếu là xe máy của người dân từ quê trở về các đô thị. Ảnh: Đăng Tùng

Theo Ban An toàn giao thông tỉnh, nhìn chung tình hình trật tự an toàn giao thông toàn tỉnh trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 ổn định. Không xảy ra tình trạng đua xe, cổ vũ đua xe trái phép; không xảy ra tai nạn giao thông gây hậu quả rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng

Bên cạnh đó, thông qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã phát hiện, xử lý 631 trường hợp vi phạm quy định giao thông đường bộ, tước 265 giấy phép lái xe, tạm giữ 385 phương tiện.

Quốc lộ 1 đoạn qua TP.Biên Hòa đông đúc cả 2 hướng trong ngày Mùng 5 Tết. Ảnh: Đăng Tùng
Quốc lộ 1 đoạn qua TP.Biên Hòa đông đúc cả 2 hướng trong ngày Mùng 5 Tết. Ảnh: Đăng Tùng

Cụ thể, vi phạm nồng độ cồn (xử lý 252 trường hợp, tạm giữ 337 xe máy, tước 260 giấy phép lái xe); vi phạm tốc độ (xử lý 69 trường hợp, tước 3 giấy phép lái xe, tạm giữa 1 ô tô, 2 xe máy); vi phạm quá tải, quá khổ (xử lý 22 trường hợp, tước một số giấy tờ liên quan 8 trường hợp)...

Ngoài ra, trong 4 ngày trước và sau Tết (19, 20, 25, 26-1), Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã tổ chức phát tặng nước suối, khăn lạnh, bánh mì cho người dân về quê và quay về các đô thị sau kỳ nghỉ Tết.

Trạm Cảnh sát giao thông Ngã ba Thái Lan (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh) bố trí lực lượng điều tiết tại vòng xoay quốc lộ 51 với đường dẫn lên đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Ảnh: Đăng Tùng
Trạm Cảnh sát giao thông Ngã ba Thái Lan (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh) bố trí lực lượng điều tiết tại vòng xoay quốc lộ 51 với đường dẫn lên đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Ảnh: Đăng Tùng

                                                    

Người và xe xếp hàng chờ phà Cát Lái (bờ phía H.Nhơn Trạch) như ngày thường, chưa ghi nhận tình trạng xếp hàng dài như cuối dịp nghỉ Tết Dương lịch 2023. Ảnh: Đăng Tùng
Người và xe xếp hàng chờ phà Cát Lái (bờ phía H.Nhơn Trạch) như ngày thường, chưa ghi nhận tình trạng xếp hàng dài như cuối dịp nghỉ Tết Dương lịch 2023. Ảnh: Đăng Tùng

 

Đội Cảnh sát giao thông số 2 (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh) phát tặng nước suối, khăn lạnh cho người đi xe máy từ các tỉnh Tây Nguyên trở về đô thị trên quốc lộ 20 sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2023. Ảnh: Đăng Tùng
Đội Cảnh sát giao thông số 2 (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh) phát tặng nước suối, khăn lạnh cho người đi xe máy từ các tỉnh Tây Nguyên trở về đô thị trên quốc lộ 20 sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2023. Ảnh: Đăng Tùng

      Đăng Tùng - Tuấn Bình

Tin xem nhiều