Báo Đồng Nai điện tử
En

Đảm bảo an ninh trật tự dịp nghỉ Tết Dương lịch

04:01, 02/01/2023

(ĐN) - Trong 2 ngày nghỉ Tết Dương lịch năm 2023 (ngày 1 và ngày 2-1), Công an tỉnh đã chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương triển khai các biện pháp đảm bảo ANTT cho người dân vui chơi, giải trí, mua sắm.

(ĐN) - Trong 2 ngày nghỉ Tết Dương lịch năm 2023 (ngày 1 và ngày 2-1), Công an tỉnh đã chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương triển khai các biện pháp đảm bảo ANTT cho người dân vui chơi, giải trí, mua sắm.

Lực lượng công an có mặt tại công viên Dương Tử Giang vào tối 31-12-2022 để đảm bảo an ninh trật tự
Lực lượng công an có mặt tại công viên Dương Tử Giang vào tối 31-12-2022 để đảm bảo an ninh trật tự

Đặc biệt, trong đêm giao thừa Tết Dương lịch  (tối 31-12-2022 rạng sáng 1-1-2023), công an các đơn vị, địa phương đã huy động tối đa lực lượng, tuần tra, trực chiến tại tất cả các địa bàn, khu vực trung tâm để kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh về ANTT.

Trong đêm giao thừa, lãnh đạo Công an TP.Biên Hòa đã trực tiếp đến các địa điểm công cộng, nơi tổ chức các sự kiến đón chào năm mới như: Trung tâm Hội nghị và tổ chức sự kiện tỉnh (P.Tân Phong), công viên Dương Tử Giang (P.Tân Tiến), phố đi bộ Nguyễn Văn Trị (P.Hòa Bình), các địa điểm mua sắm, vui chơi để chỉ đạo các lực lượng làm nhiệm vụ.

Đặc biệt, tại công viên Dương Tử Giang, nơi tổ chức sự kiện đón chào năm mới 2023 thu hút khoảng 10 ngàn người đến tham dự, lực lượng công an đã tổ chức tuần tra, kiểm soát, đảm bảo ANTT cho người dân vui chơi. Tuy nhiên, tại các địa điểm này, lợi dụng đông người, nhiều đối tượng đã giật tài sản (chủ yếu dây chuyền) của người dân.

Trong đêm giao thừa, công an các phường, xã trên địa bàn TP.Biên Hòa đã phát hiện, lập hồ sơ xử lý 5 trường hợp đốt pháo nổ trái phép.

Trần Danh

Tin xem nhiều