Báo Đồng Nai điện tử
En

Công nhân bắt tay vào công việc sáng mùng 6 Tết

03:01, 27/01/2023

(ĐN) - Sáng 27-1 (mùng 6 Tết), một số doanh nghiệp trên địa bàn Đồng Nai đã khai trương sản xuất đầu năm 2023. Đây là những doanh nghiệp sản xuất cơ khí, điện tử, thực phẩm… với số lượng lao động từ 1 ngàn trở lại.

(ĐN) - Sáng 27-1 (mùng 6 Tết), một số doanh nghiệp trên địa bàn Đồng Nai đã khai trương sản xuất đầu năm 2023. Đây là những doanh nghiệp sản xuất cơ khí, điện tử, thực phẩm… với số lượng lao động từ 1 ngàn trở lại.

Công nhân Công ty TNHH Soltec Việt Nam (H.Nhơn Trạch) trong ngày làm việc đầu năm mới. Ảnh: CN
Công nhân Công ty TNHH Soltec Việt Nam (H.Nhơn Trạch) trong ngày làm việc đầu năm mới. Ảnh: CN

Theo đó, đội ngũ công nhân đã bắt tay nhanh với công việc trong khí thế phẩn khởi và nghiêm túc. Theo các doanh nghiệp, trong ngày đầu tiền làm việc của năm mới, đã có khoảng 75% lao động trở lại làm việc, trong số này, phần lớn là lao động ở lại Đồng Nai đón Tết, số còn lại xin nghỉ phép đến ngày 30-1 (tức mùng 9 tháng Giêng) đi làm trở lại. Trong ngày đầu đi làm, doanh nghiệp và Công đoàn cơ sở đã đến từng xưởng thăm hỏi, lì xì đầu năm cho công nhân và chúc công nhân trở lại với công việc thuận lợi, tiếp tục cống hiến, cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn.

Công đoàn cơ sở Nông trường Bình Lộc thăm hỏi và tặng quà cho công nhân tổ trực gác và làm việc trong dịp Tết Quý Mão 2023. Ảnh: CĐ
Công đoàn cơ sở Nông trường Bình Lộc thăm hỏi và tặng quà cho công nhân tổ trực gác và làm việc trong dịp Tết Quý Mão 2023. Ảnh: CĐ

Theo ghi nhận của phóng viên, trong chiều 27-1, hàng ngàn lao động tiếp tục trở lại tại các phòng trọ để dọn dẹp và chuẩn bị cho ngày làm việc đầu năm. Trong ngày 30-1, đa số các doanh nghiệp sẽ hoạt động trở lại sau Tết. Đối với những doanh nghiệp gặp khó khăn về đơn hàng đã lên kế hoạch cho lao động nghỉ Tết từ 10 ngày đến 1 tháng.

Nguyễn Hòa

Tin xem nhiều