Báo Đồng Nai điện tử
En

Khoa Báo chí và truyền thông, Trường đại học khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM: 30 năm, đào tạo hơn 4 ngàn cử nhân báo chí - truyền thông

09:12, 17/12/2022

(ĐN) - Chiều 17-12, Khoa Báo chí và truyền thông, Trường đại học khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm đào tạo ngành Báo chí, 15 năm thành lập Khoa Báo chí và truyền thông.

(ĐN) - Chiều 17-12, Khoa Báo chí và truyền thông, Trường đại học khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm đào tạo ngành Báo chí, 15 năm thành lập Khoa Báo chí và truyền thông.

TS Phạm Tấn Hạ, Phó hiệu trưởng Trường đại học khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM tặng hoa lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Khoa Báo chí và truyền thông
TS Phạm Tấn Hạ, Phó hiệu trưởng Trường đại học khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM tặng hoa lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Khoa Báo chí và truyền thông

Phát biểu tại buổi lễ, TS Triệu Thanh Lê, Trưởng khoa Báo chí và truyền thông cho biết, năm 2022 là cột mốc quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển của công tác đào tạo ngành Báo chí và truyền thông. Từ những khóa tuyển sinh đầu tiên cho đến nay, ngành Báo chí luôn là ngành có điểm trúng tuyển cao, sinh viên tốt nghiệp ngành báo chí tìm được việc làm nhanh chóng và được các cơ quan tuyển dụng đánh giá tốt về năng lực làm việc. Tỷ lệ sinh viên ra trường có việc làm sau 6 tháng tốt nghiệp là trên 90%; số lượng hồ sơ thi vào ngành Báo chí rất nhiều, thường cao gấp 10 lần so với khả năng tiếp cận, thậm chí có năm gấp 20 lần…

TS Phạm Tấn Hạ, Phó hiệu trưởng Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM nhấn mạnh, kể từ ngày đầu nhận trách nhiệm đào tạo chuyên ngành báo chí bậc đại học từ năm 1992 đến nay, Bộ môn Báo chí và bây giờ là Khoa Báo chí và truyền thông đã đào tạo hơn 4 ngàn cử nhân chuyên ngành báo chí - truyền thông. TS Phạm Tấn Hạ mong muốn khoa tiếp tục phát huy sức trẻ, sự năng động và khát khao phát triển để tiếp tục vượt qua những thử thách mới, trong đó có những biến đổi vô tận, gần như hàng ngày của lĩnh vực thông tin truyền thông, bối cảnh chuyển đổi số…

TS Triệu Thanh Lê, Trưởng khoa Báo chí và truyền thông phát biểu tại buổi lễ
TS Triệu Thanh Lê, Trưởng khoa Báo chí và truyền thông phát biểu tại buổi lễ

* Trong khuôn khổ chuỗi hoạt động kỷ niệm 30 năm đào tạo ngành Báo chí, 15 năm thành lập Khoa Báo chí và truyền thông, chiều tối cùng ngày đã diễn ra tọa đàm Đào tạo báo chí và truyền thông trong kỷ nguyên số, gala âm nhạc và giao lưu giữa các thế hệ sinh viên khoa…

Lâm Viên

Tin xem nhiều