Báo Đồng Nai điện tử
En

Công nhận 19 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và 48 thợ giỏi năm 2022

05:12, 28/12/2022

(ĐN) - Ngày 28-12, Sở Công thương tổ chức lễ tôn vinh Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và thợ giỏi tỉnh Đồng Nai năm 2022. Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng đã tới dự.

(ĐN) - Ngày 28-12, Sở Công thương tổ chức lễ tôn vinh Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và thợ giỏi tỉnh Đồng Nai năm 2022. Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng đã tới dự.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng trao khen thưởng cho đại diện các cơ sở có sản phẩm được công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng trao khen thưởng cho đại diện các cơ sở có sản phẩm được công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

Trong năm, có 6 địa phương là Tân Phú, Xuân Lộc, Long Khánh, Trảng Bom, Nhơn Trạch và Thống Nhất đăng ký 21 sản phẩm của 10 chủ thể (doanh nghiệp, cơ sở) để bình chọn. Cụ thể, trong 21 sản phẩm thì có 5 sản phẩm thuộc nhóm thủ công mỹ nghệ; 15 sản phẩm thuộc nhóm chế biến nông, lâm, thủy sản và thực phẩm; 1 sản phẩm thuộc mặt hàng khác. Hội đồng Ban giám khảo cũng đã khảo sát thực tế tại các cơ sở nông nghiệp, nông thôn đăng ký tham gia, xem xét quy trình sản xuất sản phẩm và các hồ sơ có liên quan để làm cơ sở bình chọn. Kết quả, có 19 sản phẩm đã đạt các tiêu chí đặt ra và được công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2022.

Đối với công tác xét tặng danh hiệu nghệ nhân, thợ giỏi, người có công đưa nghề về địa phương, có 4 nghệ nhân đang được đề nghị Hội đồng bình chọn cấp bộ xét tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú năm 2023; đồng thời có 48 cá nhân hoạt động trong cơ sở công nghiệp nông thôn được phong tặng danh hiệu thợ giỏi tỉnh Đồng Nai năm 2022.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng ghi nhận những đóng góp của các cơ sở công nghiệp nông thôn, nghệ nhân, thợ giỏi trên địa bàn tỉnh. Công nghiệp nông thôn phát triển góp phần vào sự phát triển chung của Đồng Nai nên đây là lĩnh vực được tỉnh hết sức quan tâm.

Thời gian tới, để phát huy được những kết quả đã đạt được, lãnh đạo tỉnh đề nghị các địa phương cần quan tâm hơn trong việc tuyên truyền, tổ chức bình xét ở cấp cơ sở, từ đó bình xét ở cấp tỉnh, các sản phẩm phải thật sự tiêu biểu, nổi bật. Đồng thời, các hiệp hội doanh nghiệp, làng nghề cần làm tốt hơn vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp với cơ quan quản lý Nhà nước; Sở Công thương triển khai hiệu quả những chính sách hỗ trợ nhằm góp phần thúc đẩy sự lớn mạnh của cơ sở công nghiệp nông thôn.

Vương Thế

Tin xem nhiều