Báo Đồng Nai điện tử
En

Vì lòng tham, 2 chủ doanh nghiệp cố tình tuồn hơn 2,5 triệu lít xăng lậu về Đồng Nai

07:11, 10/11/2022

(ĐN)- Sau nhiều ngày xét hỏi đối với các bị cáo trong đường dây buôn lậu gần 200 triệu lít xăng, ngày 10-11, TAND tỉnh đã tiến hành xét hỏi đối với một số giám đốc và nhân viên của một số công ty chuyên kinh doanh xăng dầu tại Đồng Nai.

(ĐN)- Sau nhiều ngày xét hỏi đối với các bị cáo trong đường dây buôn lậu gần 200 triệu lít xăng, ngày 10-11, TAND tỉnh đã tiến hành xét hỏi đối với một số giám đốc và nhân viên của một số công ty chuyên kinh doanh xăng dầu tại Đồng Nai.

Bị cáo Nguyễn Thị Như Mỹ tại phiên tòa xét xử ngày 10-11
Bị cáo Nguyễn Thị Như Mỹ tại phiên tòa xét xử ngày 10-11

Cáo trạng Viện KSND tỉnh xác định, bị cáo Nguyễn Thị Như Mỹ (54 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa) là Giám đốc Công ty TNHH Việt Khánh Anh, chuyên kinh doanh trong lĩnh vực xăng dầu (thuộc P.Trảng Dài, TP.Biên Hòa). Sau khi được vợ chồng bị cáo Võ Thanh Bình (46 tuổi, chủ 3 công ty xăng dầu và 4 cửa hàng xăng dầu tại TP.HCM và Bình Dương) giới thiệu nguồn xăng nhập lậu, bị cáo Mỹ đã nhập 1,2 triệu lít xăng, thu lợi bất chính gần 1,6 tỷ đồng.

Tại phiên tòa xét xử, bị cáo Mỹ khai, khi nghe Bình giới thiệu xăng nhập từ nước ngoài, không có hóa đơn nhưng chiết khấu cao nên bị cáo đồng ý.

Ngoài ra, HĐXX cũng xét hỏi đối với bị cáo Nguyễn Thăng Long (56 tuổi, ngụ H.Trảng Bom, Giám đốc Công ty TNHH xăng dầu 55555) và 2 nhân viên công ty. Bị cáo Long đã mua hơn 1,3 triệu lít xăng lậu, thu lợi bất chính gần 2,8 tỷ đồng.

Bị cáo Long khai, trong quá trình làm ăn đã quen biết với bị cáo Bình và được giới thiệu nguồn xăng lậu chiết khấu cao nên nhập vào để bán ra thị trường. 

Toàn cảnh phiên tòa xét xử ngày 10-11
Toàn cảnh phiên tòa xét xử ngày 10-11

Ngoài ra theo HĐXX, các bị cáo khác là kế toán và lái xe cho công ty dù không được hưởng lợi nhưng đã có hành vi giúp sức cho bị cáo Long buôn lậu với các hành vi đặt mua xăng, thanh toán tiền, vận chuyển xăng lậu.

Hôm nay, TAND tỉnh cũng đã tiến hành xét hỏi với một số “chân rết” nhập xăng lậu từ bị cáo Long. Tại phiên tòa, các bị cáo là giám đốc các công ty nhập lậu xăng dầu cho rằng chỉ vì lòng tham, ham lợi nhuận nên dù biết xăng lậu nhưng vẫn nhập về để bán hưởng chiết khấu cao.

Các bị cáo cho biết, sau khi bị bắt đã nhận thức được hành vi sai phạm và rất hối hận. Hầu hết các bị cáo đều có con nhỏ, cha mẹ già, có bị cáo gia đình có công với cách mạng nên mong HĐXX giảm án nhẹ.

Phiên tòa xét xử đại án buôn lậu xăng sẽ được tiếp tục vào ngày 11-11 với phần xét hỏi đối với các bị cáo liên quan đến hành vi đưa và nhận hối lộ cho bị cáo Ngô Văn Thụy (Đội trưởng Đội kiểm soát chống buôn lậu Khu vực miền Nam, Cục điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan).

Tố Tâm

Tin xem nhiều