Báo Đồng Nai điện tử
En

Xây dựng cơ quan nội chính - tư pháp thực sự trong sạch, vững mạnh

05:06, 24/06/2022

(ĐN) - Đó là phát biểu chỉ đạo của đồng chí Quản Minh Cường, Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Thống Nhất về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn huyện vào chiều 24-6.

(ĐN) - Đó là phát biểu chỉ đạo của đồng chí Quản Minh Cường, Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Thống Nhất về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn huyện vào chiều 24-6.

 Đồng chí Quản Minh Cường, Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại buổi làm việc
Đồng chí Quản Minh Cường, Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Đồng chí Quản Minh Cường ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của Ban Thường vụ Huyện ủy Thống Nhất và các cơ quan nội chính huyện trong thời gian qua. Phó bí thư Tỉnh ủy đề nghị trong thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục chỉ đạo các cơ quan nhận thức rõ vị trí,vai trò của công tác nội chính, xem lại nguyên nhân dẫn đến một số vụ việc giải quyết chậm trễ. Các cơ quan nội chính-tư pháp tiếp tục phối hợp nhịp nhàng, thống nhất quan điểm trong xử lý các vụ án theo đúng quy định của pháp luật; tập trung vào phát hiện tham nhũng, nhất là tham nhũng vặt.

Phó bí thư Tỉnh ủy lưu ý, huyện cần có kế hoạch xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác nội chính đáp ứng với sự phát triển nhanh, mới của xã hội hiện nay. Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng vững mạnh; bố trí, sử dụng cán bộ hợp lý; kịp thời giáo dục, ngăn chặn những cán bộ có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; xây dựng cơ quan nội chính-tư pháp thực sự trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tiến Thụ

Tin xem nhiều