Báo Đồng Nai điện tử
En

Tăng cường giải quyết rốt ráo thi hành án hành chính

01:06, 28/06/2022

(ĐN) - Sáng 28-6, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi chủ trì buổi làm việc trực tuyến về kết quả thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi đã chủ trì tại điểm cầu Đồng Nai.

(ĐN) - Sáng 28-6, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi chủ trì buổi làm việc trực tuyến về kết quả thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi đã chủ trì tại điểm cầu Đồng Nai.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi phát biểu chỉ đạo về nội dung thi hành án hành chính tại Đồng Nai
Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi phát biểu chỉ đạo về nội dung thi hành án hành chính tại Đồng Nai

Theo báo cáo của UBND tỉnh, tính đến ngày 31-5-2022, trên địa bàn Đồng Nai còn 15 bản án hành chính chưa thi hành xong. Trong đó, UBND H.Trảng Bom có trách nhiệm thi hành 14 bản án và UBND TP.Biên Hòa có trách nhiệm thi hành 1 bản án. Tất cả các bản án trên đều thuộc lĩnh vực đất đai (14 bản án liên quan đến giao đất và 1 bản án liên quan đến bồi thường, thu hồi đất). Một số bản án kéo dài từ nhiều năm nay nhưng hiện vẫn chưa thi hành xong.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi chia sẻ những tồn tại, khó khăn của tỉnh Đồng Nai cũng như các sở, ban, ngành, đơn vị trong quá trình tham gia giải quyết các vụ việc. Tuy nhiên, vụ việc càng kéo dài thì càng trở nên phức tạp và gây khó khăn hơn cho tỉnh. Hơn nữa, 15 bản án hành chính đã có hiệu lực thi hành thì UBND H.Trảng Bom và UBND TP.Biên Hòa phải chấp hành đúng, đừng để vụ việc tiếp tục kéo dài thêm.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi phát biểu tại buổi làm việc
Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi phát biểu tại buổi làm việc

Sau ngày 30-9-2022, Bộ Tư pháp có nhiệm vụ tham mưu cho Chính phủ để báo cáo trước Quốc hội về kết quả thi hành án hành chính tại các địa phương, trong đó có Đồng Nai. Chính phủ sẽ chỉ đạo quyết liệt, nghiêm khắc đối với các địa phương chậm thi hành án hành chính. Do vậy, đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai và các sở, ngành, địa phương cần phải tập trung giải quyết dứt điểm các án hành chính từ đây cho đến cuối tháng 9-2022.

Phát biểu tại hội nghị, Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi cho biết, thời gian tới, lãnh đạo tỉnh cùng các sở, ngành, địa phương sẽ bàn ra phương án tối ưu và cố gắng xử lý rốt ráo các bản án hành chính từ đây đến cuối tháng 9-2022. 

Thành Nhân

Tin xem nhiều