Báo Đồng Nai điện tử
En

Trao tặng các ấn phẩm Báo Xuân 2022 cho Trung tâm huấn luyện Vùng 2 Hải quân

09:02, 09/02/2022

(ĐN)- Ngày 8-2, sau khi kết thúc Hội Báo Xuân Nhâm Dần 2022 tổ chức tại Văn miếu Trấn Biên từ ngày 26 tháng Chạp Tân Sửu 2021 đến mùng 7 tháng Giêng Nhâm Dần 2022, toàn bộ các ấn phẩm Báo Xuân của Hội Nhà Báo Đồng Nai cung cấp để triển lãm đã được trao tặng cho cán bộ, chiến sĩ Trung tâm huấn luyện trực thuộc Vùng 2 Hải quân.

(ĐN)- Ngày 8-2, sau khi kết thúc Hội Báo Xuân Nhâm Dần 2022 tổ chức tại Văn miếu Trấn Biên từ ngày 26 tháng Chạp Tân Sửu 2021 đến mùng 7 tháng Giêng năm Nhâm Dần 2022, toàn bộ các ấn phẩm Báo Xuân của Hội Nhà Báo Đồng Nai cung cấp để triển lãm đã được trao tặng cho cán bộ, chiến sĩ Trung tâm huấn luyện trực thuộc Vùng 2 Hải quân.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng Báo Xuân 2022 cho Trung tâm huấn luyện
Đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao tặng Báo Xuân 2022 cho Trung tâm huấn luyện trực thuộc Vùng 2 Hải quân

Tham dự Lễ trao tặng các ấn phẩm Báo Xuân 2022 về phía Trung tâm huấn luyện trực thuộc Vùng 2 Hải quân có Đại tá Nguyễn Hữu Lương, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung tâm và Trung tá Vũ Văn Hòa, Chủ nhiệm chính trị Trung tâm huấn luyện. Về phía Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có đồng chí Nguyễn Thanh Nghĩa, Trưởng phòng Thông tin - tuyên truyền.

Việc trao tặng các ấn phẩm Báo Xuân là họat động thường xuyên do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Hội Nhà Báo tỉnh Đồng Nai tổ chức và thực hiện sau khi kết thúc đợt triển lãm Báo Xuân hàng năm. Kết quả, trong thời gian tổ chức Triển lãm Hội Báo Xuân năm 2022 tại Văn miếu Trấn Biên vừa qua đã có 5.000 lượt khách đến tham quan, đón đọc.

Toàn bộ các ấn phẩm Báo Xuân triển lãm, trong đó có Báo Nhân dân, Báo Đồng Nai, Báo Sài Gòn giải phóng, Báo Lao động, Tuổi trẻ, Thanh niên, Tiền phong, Pháp luật,… được trao tặng cho cán bộ, chiến sĩ Trung tâm huấn luyện trực thuộc Vùng 2 Hải quân năm nay sẽ là món ăn tinh thần, góp phần giúp cán bộ, chiến sĩ nơi đây tìm đọc, nắm bắt thông tin trên tất cả các lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội sau thời gian huấn luyện, lao động, học tập vất vả tại đơn vị.

                                                                                                     Thanh Nghĩa

 

Tin xem nhiều