Báo Đồng Nai điện tử
En

Tuyên truyền nâng cao nhận thức về Luật Cảnh sát biển và Chương trình "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân"

05:12, 10/12/2021

(ĐN) - Chiều 10-12, tại TP.Vũng Tàu, Thiếu tướng Đỗ Hồng Đó, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 3 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam) chủ trì Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam" giai đoạn 2019-2023 và 2 năm thực hiện Chương trình công tác Dân vận "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân".

(ĐN) - Chiều 10-12, tại TP.Vũng Tàu, Thiếu tướng Đỗ Hồng Đó, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 3 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam) chủ trì Hội nghị sơ kết 3 năm (2019-2021) thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam” giai đoạn 2019-2023 và 2 năm thực hiện Chương trình công tác Dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”.

Lãnh đạo BTL Vùng 3 trao Bằng khen của BTL Cảnh sát biển Việt Nam cho các tập thể, cá nhân
Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng 3 trao Bằng khen của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam cho các tập thể, cá nhân

Trong 3 năm qua, bằng nhiều hình thức, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam và Chương trình công tác Dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” đến với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân…, đồng thời chủ động, tích cực triển khai có hiệu quả các nội dung, chương trình đã ký kết với các địa phương, nên việc thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam” và Chương trình công tác Dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Qua đó, đã thắt chặt tình đoàn kết quân dân; phát huy lòng yêu nước, tình yêu biển đảo, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của hệ thống chính trị và toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền an ninh biển, đảo, xây dựng “Thế trận lòng dân” vững chắc trên biển…

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Đỗ Hồng Đó đánh giá cao công tác phối hợp của các cơ quan, đơn vị địa phương, cơ quan thông tấn báo chí Trung ương, địa phương; góp phần đưa Luật Cảnh sát biển và Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” vào thực tiễn, hỗ trợ đơn vị hoàn thành nhiệm vụ.

Thiếu tướng Đỗ Hồng Đó đề nghị, trong thời gian tới cần tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến để Luật Cảnh sát biển và các chương trình, đề án có sức lan tỏa sâu rộng trong thực tiễn, nâng cao nhận thức cho mọi người dân tuân thủ pháp luật, nhất là chấp hành các quy định khi tham gia các hoạt động trên biển. Đồng thời, mỗi ngư dân hoạt động trên biển thực sự là một chiến sĩ, góp phần cùng các lực lượng chức năng bảo vệ chủ quyền an ninh biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.

Dịp này, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích trong 3 năm thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam” giai đoạn 2019-2023 và 2 năm thực hiện Chương trình công tác Dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”. Trong đó, Ban Chính trị - văn hóa xã hội Báo Đồng Nai và một cá nhân được Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 khen thưởng.

Nguyệt Hà

Tin xem nhiều