Báo Đồng Nai điện tử
En

Thêm cơ hội để đoàn viên thanh niên trường học tìm hiểu về lịch sử

02:12, 01/12/2021

(ĐN) – Trung ương Đoàn TNCSHCM vừa có kế hoạch tổ chức cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc Tự hào Việt Nam lần thứ IV năm học 2021-2022 dành cho đoàn viên thanh niên các trường THPT, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thướng xuyên (TTGDNN-GDTX)

 

(ĐN) – Trung ương Đoàn TNCSHCM vừa có kế hoạch tổ chức cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc Tự hào Việt Nam lần thứ IV năm học 2021-2022 dành cho đoàn viên thanh niên các trường THPT, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thướng xuyên (TTGDNN-GDTX)

Cán bộ, đoàn viên thanh niên tham quan tìm hiểu về lịch sử tại di tích căn cứ Tỉnh ủy Biên Hòa U1, H.Trảng Bom (Ảnh: Nga Sơn)
Cán bộ, đoàn viên thanh niên tham quan tìm hiểu về lịch sử tại di tích căn cứ Tỉnh ủy Biên Hòa U1, H.Trảng Bom (Ảnh: Nga Sơn)

Các thí sinh tham gia dự thi sẽ làm bài thi trắc nghiệm trực tuyến trên ứng dụng Thanh niên Việt Nam. Hệ thống bắt đầu mở từ 9 giờ, ngày thứ Hai (13-12) và diễn ra thành 2 đợt (đợt 1 từ ngày 13-12 đến 16-1 và đợt 2 từ ngày 13-2 đến ngày 27-2). Nội dung thi sẽ xoay quanh kiến thức lịch sử trong chương trình giáo dục phổ thông; kiến thức lịch sử, văn hóa các địa phương, dân tộc; lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; tiểu sử và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; lịch sử phong trào học sinh, sinh viên Việt Nam.

Bên cạnh đó, nội dung các câu hỏi cũng sẽ xoay quanh thành tựu 35 năm đổi mới đất nước (1986-2021); quan điểm, chủ trương mới về phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong Văn kiện đại hội XIII của Đảng; chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030.

Sau vòng thi trắc nghiệm sẽ diễn ra vòng chung kết cấp tỉnh, thành phố (dự kiến ngày 12-3-2022); vòng chung kết xếp hạng toàn quốc và trao giải (dự kiến sẽ diễn ra vào dịp kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn TNCSHCM 26-3-2022).

Ban chấp hành Trung ương Đoàn cũng yêu cầu các tỉnh, thành đoàn triển khai sâu rộng cuộc thi đến các Đoàn trường THPT, TTGDNN-GDTX, đoàn viên thanh niên khối trường học về mục đích ý nghĩa của cuộc thi và vận động đoàn viên thanh niên, học sinh tham gia. Bên cạnh đó, tổ chức các hoạt động hưởng ứng để tạo sự quan tâm về việc học lịch sử, tìm hiểu văn hóa, truyền thống dân tộc trong học sinh THPT, TTGDNN-GDTX; tổ chức vòng chung kết cấp tỉnh đảm bảo chất lượng và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thí sinh xuất sắc của tỉnh, thành phố tham dự vòng chung kết xếp hạng toàn quốc.

Nga Sơn

Tin xem nhiều