Báo Đồng Nai điện tử
En

Tin tức nổi bật trên Báo Đồng Nai ra ngày 13-11-2021

09:11, 12/11/2021

Đồng Nai sẽ tăng cường xử phạt vi phạm trong phòng, chống dịch; những giải pháp gỡ khó cho hoạt động của trạm y tế lưu động; TP.Biên Hòa đẩy nhanh khởi công dự án Đường ven sông Đồng Nai; phóng sự truyền hình về dự án khởi nghiệp với thiết bị hỗ trợ xe lăn… là những nội dung nổi bật trên Báo Đồng Nai số 4420 ra ngày 13-11-2021 và website Báo Đồng Nai Online.

Bìa số báo ra ngày 12-11
Bìa số báo ra ngày 12-11

Đồng Nai sẽ tăng cường xử phạt vi phạm trong phòng, chống dịch; những giải pháp gỡ khó cho hoạt động của trạm y tế lưu động; TP.Biên Hòa đẩy nhanh khởi công dự án Đường ven sông Đồng Nai; phóng sự truyền hình về dự án khởi nghiệp với thiết bị hỗ trợ xe lăn… là những nội dung nổi bật trên Báo Đồng Nai số 4420 ra ngày 13-11-2021 và website Báo Đồng Nai Online.

* Tăng cường xử phạt vi phạm 5K và các quy định phòng, chống dịch

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh sáng 12-11, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị các sở, ngành, địa phương nỗ lực không để số ca mắc mới vượt quá 1 ngàn ca/ngày. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị người dân nâng cao ý thức tự giác, chấp hành nghiêm 5K, chỉ đi lại khi thật sự cần thiết. Tỉnh sẽ tăng cường kiểm tra và xử phạt các vi phạm trong phòng, chống dịch.

* Gỡ khó cho hoạt động của trạm y tế lưu động

Tính đến nay, toàn tỉnh có 124 xã, phường, thị trấn, khu công nghiệp đã thành lập được trạm y tế lưu động nhằm triển khai các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 tại cộng đồng; quản lý, chăm sóc người nhiễm Covid-19 tại nhà; phát hiện và chuyển tuyến kịp thời các trường hợp bệnh nặng, cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân…

* Để giảm dự án “treo”, quy hoạch “treo”

 Đồng Nai đã đưa ra những giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án nhằm góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Theo đó, để đạt hiệu quả cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành, địa phương trong thực hiện quy hoạch, lựa chọn nhà đầu tư, giám sát dự án.

* Đẩy nhanh khởi công dự án Đường ven sông Đồng Nai

TP.Biên Hòa đang triển khai công tác lựa chọn nhà thầu đối với dự án Đường ven sông Đồng Nai (đoạn từ cầu Hóa An đến giáp ranh H.Vĩnh Cửu) nhằm thực hiện mục tiêu khởi công dự án trong năm 2021. Cùng với đó, công tác giải phóng mặt bằng đang được đẩy nhanh tiến độ để đảm bảo quá trình thi công dự án không bị ngắt quãng vì thiếu mặt bằng.

* Hậu quả khôn lường khi lạm dụng rượu, bia

Theo các cơ quan chức năng của tỉnh, khoảng 40% vụ án tại Đồng Nai xảy ra có liên quan đến việc các đối tượng sử dụng rượu, bia gây ra. Một số người phạm tội thừa nhận, chỉ vì sử dụng rượu, bia quá chén mà họ không làm chủ được hành vi nên đã gây nên những hậu quả nặng nề cho bị hại, gia đình bị hại và khiến bản thân phải trả giá đắt.

* Tái diễn lấn chiếm vỉa hè, lòng đường

Sau khi các dịch vụ ăn uống được phép phục vụ tại chỗ thì ngay lập tức tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để buôn bán, giữ xe lại tái diễn tại TP.Biên Hòa, chủ yếu vào buổi tối. Tình trạng này không chỉ xảy ra tại những tuyến đường nhánh, đường khu dân cư mà còn xuất hiện ở các tuyến đường lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến việc đi lại của các hộ dân trên đường.

* Phóng sự truyền hình: Sinh viên khởi nghiệp với dự án thiết bị hỗ trợ xe lăn

Mong muốn người khuyết tật được tiếp cận những chiếc xe lăn điện giá rẻ, nhóm sinh viên khoa Cơ điện – Điện tử, Trường đại học Lạc Hồng đã chế tạo ra bộ thiết bị nhằm biến xe lăn tay thành xe lăn điện. Sau khi thành công trong việc nghiên cứu, chế tạo, nhóm tiếp tục phát triển sản phẩm thành dự án khởi nghiệp và bước đầu đã thu được những kết quả khả quan.

Cùng nhiều thông tin đặc sắc, thiết thực khác...

BĐN

Tin xem nhiều