Báo Đồng Nai điện tử
En

Trường Hạ sĩ quan xe tăng I: Xuất quân giúp dân phòng, chống dịch Covid-19

01:08, 22/08/2021

(ĐN) – Sáng 22-8, Đảng ủy, Ban giám hiệu Trường Hạ sĩ quan xe tăng I (Binh chủng Tăng thiết giáp) đóng tại H.Long Thành đã tổ chức lễ xuất quân tham gia phòng chống dịch Covid-19 và phát động đợt thi đua đột kích chào mừng 76 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9 và tiến tới kỷ niệm 49 năm Ngày thành lập trường (1-9-1972- 1-9-2021).

 

(ĐN)- Sáng 22-8, Đảng ủy, Ban giám hiệu Trường Hạ sĩ quan xe tăng I (Binh chủng Tăng thiết giáp, đóng tại H.Long Thành) đã tổ chức lễ xuất quân tham gia phòng chống dịch Covid-19 và phát động đợt thi đua đột kích chào mừng 76 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9 và tiến tới kỷ niệm 49 năm Ngày thành lập trường (1-9-1972- 1-9-2021).

Cán bộ, chiến sĩ sự lễ xuất quân sẵn sàng vào tâm dịch
Cán bộ, chiến sĩ Trường Hạ sĩ quan xe tăng I dự lễ xuất quân sẵn sàng vào tâm dịch

Phát lệnh tại Lễ xuất quân, đại tá Hà Minh Khương, Phó bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Hạ sĩ quan xe tăng I nhấn mạnh, giúp nhân dân chống dịch là nhiệm vụ chiến đấu giữa thời bình của cán bộ chiến sĩ quân đội nói chung, trong đó có Trường Hạ sĩ quan xe tăng I nói riêng. Mỗi cán bộ, chiến sĩ, học viên tham gia phải đặt tính mạng, sức khỏe của nhân dân lên trên hết, trước hết, theo phương châm “Ở đâu dân gặp khó, ở đó có Bộ đội Cụ Hồ”; cán bộ chiến sĩ, học viên phải thực sự là chỗ dựa, niềm tin vững chắc cho nhân dân trên địa bàn đóng quân. Đồng thời, phải phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người và phương tiện, tránh lây nhiễm chéo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Phát động đợt thi đua đột kích, đại tá Nguyễn Văn Kiên, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy nhà trường yêu cầu, đợt thi đua cao điểm có chủ đề: “Bộ đội Tăng thiết giáp đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” với nội dung “4 nhất”: Chuẩn bị chu đáo nhất; trách nhiệm cao nhất; bảo đảm an toàn nhất; chấp hành kỷ luật nghiêm nhất. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và LLVT địa phương xung phong trên tuyến đầu chống dịch.

Trước đó, ngày 21-8, Đảng ủy, Chỉ huy nhà trường cũng đã phối hợp với Bộ CHQS tỉnh Đồng Nai điều động 250 cán bộ, học viên đến giúp đỡ nhân dân TP.Biên Hòa chống dịch Covid-19.

Nguyệt Hà

Tin xem nhiều