Báo Đồng Nai điện tử
En

Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp đối với công tác bầu cử

05:05, 05/05/2021

(ĐN)- Chiều 5-5, đoàn kiểm tra do Phó bí thư Tỉnh ủy Quản Minh Cường làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại H.Long Thành.

(ĐN)- Chiều 5-5, đoàn kiểm tra do đồng chí Quản Minh Cường, Phó bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại H.Long Thành. Cùng tham dự có đồng chí Bùi Quang Huy, Phó chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các Ban Đảng Tỉnh ủy; các ban HĐND và thành viên Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh.

Phó bí thư Tỉnh ủy Quản Minh Cường phát biểu trong kiểm tra tại UBBC H.Long Thành
Phó bí thư Tỉnh ủy Quản Minh Cường phát biểu trong kiểm tra tại UBBC H.Long Thành

Theo đồng chí Dương Minh Dũng, Ủy viên Ban TVTU, Bí thư Huyện ủy, Trưởng ban chỉ đạo bầu cử H.Long Thành, đến nay H.Long Thành có tổng số 181.420 cử tri, trong đó có 20.289 cử tri tạm trú. Toàn huyện có 12 đơn vị bầu cử cấp huyện; 132 đơn vị bầu cử cấp xã; 167 tổ bầu cử với tổng số khu vực bỏ phiếu dự kiến là 167 khu vực… Số lượng đại biểu HĐND cấp huyện được bầu nhiệm kỳ 2021-2026 là 35 người; UBBC huyện đã giới thiệu 58 người ứng cử để bầu. Đại biểu HĐND cấp xã được bầu là 394 người, UBBC 14/14 xã, thị trấn đã giới thiệu 656 đại biểu đảm bảo đúng thành phần, cơ cấu theo quy định.

Công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử đã được đẩy mạnh; các chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo, các già làng, người có uy tín trong đồng bào dân tộc đều tích cực ủng hộ và tuyên truyền đồng bào hưởng ứng ngày bầu cử sắp tới. UBBC huyện phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Sở Nội vụ tổ chức tập huấn hệ thống tác nghiệp (phần mềm bầu cử) và tổ chức diễn tập hai lần theo chỉ đạo của cấp trên;...

Phó bí thư Tỉnh ủy Quản Minh Cường cùng đoàn công tác kiểm tra thực tế việc niêm yết danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp tại xã Bình Sơn
Phó bí thư Tỉnh ủy Quản Minh Cường cùng đoàn công tác kiểm tra thực tế việc niêm yết danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp tại xã Bình Sơn

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Quản Minh Cường, Phó bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử của H.Long Thành. Đồng chí đề nghị cấp ủy các cấp tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác bầu cử. Trong đó, tập trung tuyên truyền, vận động trong các tầng lớp nhân dân, lực lượng công nhân lao động, đồng bào dân tộc, đồng bào có đạo tích cực thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân đi bầu cử vào ngày 23-5 tới đúng cơ cấu, đúng sự chỉ đạo và đảm bảo tiến độ theo chỉ đạo của Hội đồng bầu cử Quốc gia.

Đồng chí Phó bí thư Tỉnh ủy yêu cầu lãnh đạo Huyện ủy, UBND, UBBC huyện phải đặc biệt lưu ý các tình huống phát sinh; các tình huống an ninh, an toàn. Đặc biệt, đảm bảo tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 để vừa phát triển kinh tế - xã hội; vừa đền bù, giải tỏa cho dự án sân bay Long Thành được thi công đúng tiến độ và đảm bảo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thành công tốt đẹp, thực sự là ngày hội non sông.

Tại buổi kiểm tra, đồng chí Quản Minh Cường, Phó bí thư Tỉnh ủy cũng đã đến kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị bầu cử tại Bình Sơn - xã có đặc thù nhiều đồng bào có đạo, nhiều khu vực dân cư nằm trong diện tái định cư từ dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành...

Tin, ảnh: Nguyệt Hà

Tin xem nhiều