Báo Đồng Nai điện tử
En

1 trong 7 bệnh nhân Covid-19 có kết quả xét nghiệm lần 2 âm tính với SARS-CoV-2

04:05, 16/05/2021

(ĐN)- Thông tin từ Sở Y tế cho biết, trong số 7 bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại Bệnh viện Phổi Đồng Nai có 1 bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm lần 2 âm tính với SARS-CoV-2.

 

(ĐN)- Thông tin từ Sở Y tế cho biết, trong số 7 bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại Bệnh viện Phổi Đồng Nai có 1 bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm lần 2 âm tính với SARS-CoV-2.

Đo thân nhiệt cho tất cả người vào siêu thị Big C Tân Phong sáng 16-5.
Đo thân nhiệt cho tất cả người vào siêu thị Big C Tân Phong sáng 16-5.

Đó là bệnh nhân số 2943 – công dân Việt Nam trở về từ Nhật Bản, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Trường đại học An ninh Nhân dân (cơ sở 2, xã An Phước, H.Long Thành). Bệnh nhân này có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 khi đang ở ngày cách ly tập trung thứ 13, chuẩn bị hết cách ly.

Trong những ngày qua, ngành Y tế Đồng Nai tiếp tục thực hiện điều tra, truy vết, lập danh sách các trường hợp tiếp xúc với ca bệnh Covid-19 ở một số tỉnh, thành trong cả nước; chuyển cách ly tập trung và tiến hành phun khử khuẩn các địa điểm liên quan. Đồng thời, lấy mẫu xét nghiệm đối với các trường hợp F1, F2, những đối tượng có nguy cơ cao và theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Kể từ khi có dịch Covid-19 đến nay, tỉnh Đồng Nai đã thực hiện xét nghiệm gần 30 ngàn mẫu bệnh phẩm. Trong đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thực hiện xét nghiệm hơn 11,2 ngàn mẫu xét nghiệm; Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất thực hiện hơn 7,5 ngàn mẫu xét nghiệm; Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai thực hiện hơn 10,7 ngàn mẫu xét nghiệm. Có tổng số hơn 7,3 ngàn người thuộc diện cách ly tập trung, trong đó có hơn 6,8 ngàn người đã kết thúc thời gian cách ly, còn gần 600 người đang cách ly tại 14 cơ sở cách ly, bệnh viện trong tỉnh. Bên cạnh đó, có hơn 600 người đang thực hiện cách ly tại nhà (bao gồm những người thuộc diện F2, F3, đến/trở về từ Đà Nẵng, Quảng Ngãi và một số địa điểm khác).

Lãnh đạo ngành Y tế cho biết, tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh vẫn đang được kiểm soát tốt. Tuy nhiên, người dân tiếp tục nâng cao ý thức tự giác, chấp hành nghiêm quy định 5K trong phòng chống dịch Covid-19; tuyệt đối không chủ quan, lơ là với dịch bệnh.

Hạnh Dung

Tin xem nhiều