Báo Đồng Nai điện tử
En

Tập trung tuyên truyền, thực hiện tốt công tác giáo dục quốc phòng và an ninh

05:03, 19/03/2021

(ĐN) - Chiều 19-3, Thiếu tướng Đặng Văn Hùng, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 7 chủ trì hội nghị tổng kết công tác giáo dục quốc phòng và an ninh (QP-AN) năm 2020, triển khai công tác giáo dục QP-AN năm 2021

(ĐN) - Chiều 19-3, Thiếu tướng Đặng Văn Hùng, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 7 chủ trì hội nghị tổng kết công tác giáo dục quốc phòng và an ninh (QP-AN) năm 2020, triển khai công tác giáo dục QP-AN năm 2021. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến tới 10 điểm cầu các địa phương trên địa bàn Quân khu 7. Dự hội nghị tại điểm cầu Đồng Nai có đồng chí Thái Bảo, Ủy viên Ban TVTU, Phó chủ tịch UBND tỉnh và các thành viên Hội đồng Giáo dục QP-AN tỉnh.

 Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Bảo phát biểu tham luận tại hội nghị
Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Bảo phát biểu tham luận tại hội nghị

Tại hội nghị, Quân khu 7 đã công bố quyết định kiện toàn, bổ sung thành viên Hội đồng Giáo dục QP-AN Quân khu 7 gồm 15 đồng chí. Thiếu tướng Đặng Văn Hùng, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu làm Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng, Trưởng ban Thường trực Hội đồng Giáo dục QP-AN Quân khu. Tỉnh Đồng Nai có Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Bảo là thành viên hội đồng.

Năm 2020, Hội đồng Giáo dục QP-AN Quân khu thực hiện tốt các nhiệm vụ kép: vừa phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả, vừa làm tốt công tác giáo dục QP-AN Quân khu. Bên cạnh đó, các địa phương còn thực hiện tốt việc bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho hàng trăm ngàn lượt cán bộ, đảng viên, nhân dân, học sinh, sinh viên, chức sắc, chức việc các tôn giáo trên địa bàn; quán triệt nghiêm túc, đầy đủ các văn bản của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng…

Tham luận tại hội nghị, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Bảo cho biết, tỉnh Đồng Nai nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, hiện có trên 3,2 triệu người. Trong đó, có 31 dân tộc anh em; 6 tôn giáo lớn với gần 70% đồng bào có đạo, có trên 1 ngàn chức sắc, nhà tu hành và tín đồ các tôn giáo. Từ đặc điểm này, Hội đồng Giáo dục QP-AN Đồng Nai quán triệt nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Quân khu và tỉnh; đồng thời đẩy mạnh giáo dục QP-AN cho các đối tượng theo đúng quy định.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thiếu tướng Đặng Văn Hùng đánh giá cao kết quả bồi dưỡng, giáo dục kiến thức QP-AN cho các đối tượng theo quy định trên địa bàn Quân khu. Thiếu tướng đề nghị Hội đồng Giáo dục QP-AN các địa phương cần rút kinh nghiệm những tồn tại, hạn chế năm 2020, cập nhật, triển khai có hiệu quả các văn bản mới ban hành để bồi dưỡng, giáo dục kiến thức QP-AN có hiệu quả. Qua đó, nhằm tuyên truyền, triển khai đồng bộ, hiệu quả Luật Giáo dục QP-AN và công tác giáo dục QP-AN trên địa bàn Quân khu, góp phần xây dựng nền QPTD, thế trận QPTD gắn thế trận ANND vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Dịp này, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 khen thưởng 24 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục QP-AN năm 2020, trong đó có Hội đồng Giáo dục QP-AN huyện Cẩm Mỹ và cá nhân đồng chí Nguyễn Văn Thắng, nguyên Phó chủ tịch UBND huyện, nguyên Chủ tịch Hội đồng Giáo dục QP-AN H.Cẩm Mỹ.

Nguyệt Hà


 

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích