Báo Đồng Nai điện tử
En

Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất bầu cử Đại biểu Quốc hội Khoá XV, đơn vị tỉnh Đồng Nai

03:02, 08/02/2021

(ĐN)- Ngày 5-2, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất nhằm thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở tỉnh Đồng Nai được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV đơn vị tỉnh Đồng Nai.

(ĐN)- Ngày 5-2, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Văn Quang và Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bùi Quang Huy chủ trì Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất nhằm thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở tỉnh Đồng Nai được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV đơn vị tỉnh Đồng Nai.

Giám đốc Sở Nội vụ, Phó chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Nguyễn Thanh Tú thông qua Tờ trình số 23/TTr-UBBC, ngày 3-2-2021 của Ủy ban bầu cử tỉnh
Giám đốc Sở Nội vụ, Phó chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Nguyễn Thanh Tú thông qua Tờ trình của Ủy ban bầu cử tỉnh

Tham dự hội nghị có Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo công tác bầu cử tỉnh Hồ Thanh Sơn; Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Cao Tiến Dũng; Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Nguyễn Sơn Hùng; Giám đốc Sở Nội vụ, Phó chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Nguyễn Thanh Tú...

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Văn Quang nhấn mạnh, trong những ngày qua, đồng bào, cán bộ, chiến sĩ cả nước vừa tổ chức các hoạt động kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; vừa vui mừng, phấn khởi, tin tưởng về thành công rất tốt đẹp của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Trong bối cảnh đó, hệ thống chính trị cả nước lại tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trọng đại của đất nước là tiến hành cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 - sự kiện chính trị quan trọng, nhằm tiếp tục góp phần tích cực vào việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Căn cứ kế hoạch của Hội đồng bầu cử quốc gia, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần và số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Đồng Nai được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Thay mặt Ủy ban bầu cử tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Nguyễn Thanh Tú thông qua Tờ trình số 23/TTr-UBBC, ngày 3-2-2021 của Ủy ban bầu cử tỉnh. Theo đó, số lượng đại biểu Quốc hội khoá XV đơn vị tỉnh Đồng Nai được Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân bổ là 20 người; số lượng để bầu trúng cử là 12 người. Trong đó, Trung ương giới thiệu 6 đại biểu; tỉnh hiệp thương giới thiệu 14 đại biểu.

Trong số 14 ứng cử viên của tỉnh Đồng Nai, dự kiến về cơ cấu định hướng có 6 ứng cử viên, trong đó có 1 đại biểu là lãnh đạo chủ chốt; 1 đại biểu chuyên trách (tái cử); 2 đại biểu công an; 2 đại biểu là doanh nghiệp (2 đại biểu nữ, 1 tái cử).

Về cơ cấu hướng dẫn, dự kiến có 8 ứng cử viên. Trong đó, ngành GD-ĐT có 2 đại biểu (2 đại biểu nữ); đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Khoa học - công nghệ 1 đại biểu; ngành Y tế 1 đại biểu (nữ); đơn vị sự nghiệp thuộc lĩnh vực văn hóa hoặc nghệ thuật ngành Văn hóa - thể thao và du lịch 1 đại biểu (nữ, trẻ tuổi); ngành Lao động - thương binh và xã hội 1 đại biểu (nữ); đại diện Đảng, Mặt trận và các tổ chức thành viên 2 đại biểu (1 nữ, 1 tái cử);

Về cơ cấu kết hợp các thành phần: đại biểu nữ 8; đại biểu trẻ tuổi 1; đại biểu tái cử 3.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã thảo luận cho ý kiến vào cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở tỉnh được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV đơn vị tỉnh Đồng Nai, nhiệm kỳ 2021-2026.

Từ ý kiến thảo luận, các đại biểu tham dự đã biểu quyết thông qua số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở tỉnh Đồng Nai được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV gồm 20 đại biểu. Trong đó, Trung ương phân bổ về 6 đại biểu, tỉnh hiệp thương giới thiệu 14 đại biểu theo hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tin và ảnh: Xuân Tuấn 

 

Tin xem nhiều