Báo Đồng Nai điện tử
En

Đề nghị truy tố bị can vận chuyển pháo nổ

02:02, 17/02/2021

(ĐN) - Thông tin từ Công an TP.Biên Hòa cho biết, sau một thời gian tích cực điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP.Biên Hòa đã có kết luận, đồng thời chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố bị can Nguyễn Thanh Hải (29 tuổi) ngụ P.Tân Hòa (TP.Biên Hòa) về tội vận chuyển hàng cấm (pháo nổ).

 

Bị can Nguyễn Thanh Hải cùng tang vật lúc mới bị bắt
Bị can Nguyễn Thanh Hải cùng tang vật lúc mới bị bắt

(ĐN) - Thông tin từ Công an TP.Biên Hòa cho biết, sau một thời gian tích cực điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP.Biên Hòa đã có kết luận, đồng thời chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố bị can Nguyễn Thanh Hải (29 tuổi) ngụ P.Tân Hòa (TP.Biên Hòa) về tội vận chuyển hàng cấm (pháo nổ).

Theo kết luận điều tra, ngày 22-12-2020, Hải sử dụng xe ô tô biển số 60M-5595 vận chuyển 31 hộp pháo nổ có tổng trọng lượng 47,7 kg cho đối tượng tên Long (chưa rõ lai lịch) từ huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước đến tỉnh Cà Mau giao cho đối tượng tên Nhân (chưa rõ lai lịch) với giá 3 triệu đồng. Hải chở số pháo trên về đến gần nhà và trưa 23-12-2020 tiếp tục chở ra quốc lộ 1A để thuê xe chở đi tỉnh Cà Mau thì bị lực lượng cảnh sát kinh tế Công an TP.Biên Hòa phát hiện bắt giữ.

Ngoài ra, Hải khai nhận thêm, trước đó có mua 60 quả pháo nổ (pháo trứng) với giá 40 ngàn đồng/quả từ một đối tượng (chưa rõ lai lịch) ở tỉnh Bình Phước để sử dụng và bán lại cho những ai có nhu cầu. Hải đang cất giữ tại nhà và tự nguyện giao nộp cho cơ quan công an.

Huyền Anh

 

 

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích