Báo Đồng Nai điện tử
En

Viết tiếp truyền thống học sinh, sinh viên bằng việc làm cụ thể

04:01, 09/01/2021

 (ĐN) – Tối 8-1, Tỉnh đoàn và Ban Thư ký Hội Sinh viên tỉnh đã phối hợp tổ chức kỷ niệm 71 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (9-1-1950 – 9-1-2020).

 (ĐN) – Tối 8-1, Tỉnh đoàn và Ban Thư ký Hội Sinh viên tỉnh đã phối hợp tổ chức kỷ niệm 71 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (9-1-1950 – 9-1-2020).

Anh Võ Văn Trung (bìa phải), Phó chủ tịch thường trực Hội Sinh viên tỉnh trao danh hiệu sinh viên 5 tốt cho các cá nhân

Anh Võ Văn Trung (bìa phải), Phó chủ tịch thường trực Hội Sinh viên tỉnh trao danh hiệu sinh viên 5 tốt cho các cá nhân

Phát biểu tại chương trình, chị Bùi Thị Nhàn, Phó bí thư Tỉnh đoàn khẳng định phong trào học sinh, sinh viên và tổ chức Hội sinh viên Việt Nam kể từ khi hình thành đến nay đã có những bước trưởng thành. Tiếp nối truyền thống, các thế hệ học sinh, sinh viên Việt Nam nói chung, học sinh, sinh viên Đồng Nai nói riêng luôn tích cực hăng hái thi đua trong học tập, sáng tạo, tình nguyện, hội nhập góp phần to lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Năm 2021 là năm kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCSHCM, là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh Đồng Nai lần thứ IX, sơ kết giữa nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Sinh viên tỉnh Đồng Nai lần thứ III, nhiệm kỳ 2018 – 2023. Vì vậy, Phó bí thư Tỉnh đoàn Bùi Thị Nhàn mong muốn, học sinh, sinh viên trong tỉnh tiếp tục nỗ lực học tập, nghiên cứu và ứng dụng khoa học, công nghệ, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức lối sống, phát huy sức trẻ và hoài bão cách mạng, nhằm phát huy truyền thống của học sinh, sinh viên Việt Nam, đồng thời góp sức phát triển phong trào khởi nghiệp nói riêng và sự nghiệp xây dựng quê hương Đồng Nai ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Về phía tổ chức Đoàn, Hội Sinh viên tỉnh, thời gian tới sẽ tiếp tục nghiên cứu, tổ chức các hoạt động, triển khai các phong trào phù hợp và sát với nhu cầu của học sinh, sinh viên. Bên cạnh đó tăng cường các biện pháp hỗ trợ để tổ chức Đoàn, Hội các cấp trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy của học sinh, sinh viên trong học tập, rèn luyện, sáng tạo và khởi nghiệp.

Dịp này, Hội Sinh viên tỉnh đã tổ chức tuyên dương 7 tập thể sinh viên 5 tốt và 78 cá nhân đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp tỉnh năm học 2019-2020; tuyên dương 19 gương mặt cán bộ Hội chủ chốt tiêu biểu. Ngoài ra, Hội Sinh viên tỉnh cũng tổ chức trao giải cuộc thi viết cảm nhận Người phụ nữ tôi yêu năm 2020, khen thưởng cho các cá nhân tích cực tham gia hành trình bảo vệ mầm xanh năm 2020.

Tin, ảnh: Nga Sơn

Tin xem nhiều