Báo Đồng Nai điện tử
En

Tin tức nổi bật trên Báo Đồng Nai ra ngày 23-1-2021

11:01, 22/01/2021

Kết quả sau hơn 1 tháng ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; nông dân trồng mía lao đao vì nhà máy ép mía ngưng hoạt động; thú chơi thư pháp ngày xuân; phóng sự truyền hình về tình trạng vượt dự toán bảo hiểm y tế… là những nội dung nổi bật trên Báo Đồng Nai số 4138 ra ngày 23-1-2021 và website Báo Đồng Nai Online.

Bìa số báo ra ngày 23-1
Bìa số báo ra ngày 23-1

Kết quả sau hơn 1 tháng ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; nông dân trồng mía lao đao vì nhà máy ép mía ngưng hoạt động; thú chơi thư pháp ngày xuân; phóng sự truyền hình về tình trạng vượt dự toán bảo hiểm y tế… là những nội dung nổi bật trên Báo Đồng Nai số 4138 ra ngày 23-1-2021 và website Báo Đồng Nai Online.

* Giữ vững an ninh trật tự để người dân đón Tết an vui

Sau hơn 1 tháng ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, lực lượng công an trên toàn tỉnh đã chủ động phát hiện nhiều vụ vi phạm pháp luật; bắt, xử lý nhiều tội phạm trên các lĩnh vực: hình sự, kinh tế, môi trường...

* Nông dân trồng mía lao đao trước vụ thu hoạch mới

Niên vụ năm 2020-2021, các nhà máy sản xuất có tăng giá thu mua mía và có chính sách hỗ trợ nông dân trong tiêu thụ. Tuy nhiên, vì các nhà máy ép mía trên địa bàn tỉnh không còn hoạt động, nông dân phải bán mía đi các tỉnh xa nên vẫn gặp nhiều khó khăn trong tiêu thụ, thậm chí tiếp tục đối mặt với nguy cơ một vụ thu hoạch thua lỗ.

* Đề án 404: Giúp nữ công nhân yên tâm lao động, sản xuất

Sau 6 năm triển khai thực hiện Đề án Hỗ trợ phát triển các nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu vực khu công nghiệp, khu chế xuất đến năm 2020 của Chính phủ, trên địa bàn tỉnh đã có 127 nhóm trẻ tư thục được hỗ trợ với tổng kinh phí gần 5,5 tỷ đồng, vượt 217% so với chỉ tiêu đề ra.

* Thú chơi thư pháp ngày xuân

Mỗi độ Tết đến xuân về, cùng với các phong tục cổ truyền khác, nhiều gia đình trên địa bàn tỉnh đã có thói quen tìm mua những câu đối đỏ, những bức thư pháp để treo trong nhà. Nét chữ thư pháp uyển chuyển, mềm mại chứa đựng trong đó những ước vọng về một năm mới nhiều thuận lợi, may mắn và hạnh phúc.

* Nỗi đau sau vụ án giết người...

Bị cáo cầm dao đi đòi nợ, trong phút nóng giận đã dùng con dao đó đâm chết “con nợ” mà trước đó là bạn tình của mình, để cuối cùng phải chôn vùi cuộc đời bằng bản án tù chung thân. Đó là câu chuyện của bị cáo Trần Minh Tâm, người vừa bị TAND tỉnh tuyên phạt mức án tù chung thân về tội giết người và 3 năm tù về tội cướp tài sản.

* Từ chối việc trả lại vé số bán không hết: Làm khó cho người bán vé số dạo

Thời gian gần đây, nhiều người bán vé số dạo lo lắng khi một số đại lý vé số ở TP.Biên Hòa đã không cho hoặc gây khó khăn trong việc trả lại vé số bán không hết. Thực trạng này khiến không ít người bán vé số dạo phải “ôm” vé thừa, gây nguy cơ mất cả vốn lẫn lời vì vé tồn.

* Phóng sự truyền hình: Chưa dứt nỗi lo vượt dự toán bảo hiểm y tế (xem tại ĐÂY)

Năm 2018, cả nước thực hiện giao dự toán chi bảo hiểm y tế với mục đích để mỗi cơ sở y tế chủ động và sử dụng hiệu quả quỹ khám, chữa bệnh BHYT. Nhưng thực tế, các cơ sở y tế lại bị động vì năm nào cũng vượt dự toán, càng phát triển càng vượt. Thậm chí có nơi, bác sĩ nghỉ việc hàng loạt vì thu nhập quá thấp.

Cùng nhiều thông tin đặc sắc, thiết thực khác...

BĐN

Tin xem nhiều