Báo Đồng Nai điện tử
En

Lãnh án sau hơn 10 năm bỏ trốn

04:01, 18/01/2021

(ĐN)- Ngày 18-1, TAND tỉnh đã tuyên phạt bị cáo Lê Trác Dũng (53 tuổi, ngụ huyện An Dương, TP.Hải Phòng) 8 năm tù về tội trộm cắp tài sản.

(ĐN)- Ngày 18-1, TAND tỉnh đã tuyên phạt bị cáo Lê Trác Dũng (53 tuổi, ngụ huyện An Dương, TP.Hải Phòng) 8 năm tù về tội trộm cắp tài sản.

Theo cáo trạng, vào khoảng tháng 7-2010, khi gặp nhau ở một quán cà phê (TP.Biên Hòa), Hoàng Văn Bình (49 tuổi, ngụ P.Long Bình Tân, TP.Biên Hòa) đã bàn bạc cùng Dũng và các đồng phạm khác trộm cắp tài sản trên các xe container hàng hóa có giá trị.

Bị cáo Lê Trác Dũng tại phiên tòa xét xử
Bị cáo Lê Trác Dũng tại phiên tòa xét xử

Sau đó, Bình đã thuê kho bãi của Công ty TNHH Cao Tiến (P.Long Bình Tân) để làm nơi tập kết hàng hóa lấy trộm được. Bình cũng phân công từng người tham gia trộm cắp. Từ tháng 9-2010 đến tháng 12-2010, Bình cùng đồng phạm đã thực hiện 9 vụ trộm cắp tài sản. Trong đó, Dũng tham gia cùng đồng bọn thực hiện 4 vụ trộm giày của Công ty cổ phần giày Đông Hưng (Bình Dương) và của Công ty TNHH Maersk Việt Nam (TP.Hồ Chí Minh) bằng cách bàn bạc với lái xe khi vận chuyển hàng xuất khẩu sẽ đưa về bãi tập kết thuê của Công ty TNHH Cao Tiến để lấy trộm. Tài sản Dũng cùng đồng bọn đã lấy trộm là gần 9,4 ngàn đôi giày với tổng trị giá gần 2,3 tỷ đồng.

Trong đó, Bình là đối tượng chủ mưu cầm đầu, còn Dũng là người bốc dỡ hàng trộm cắp từ xe xuống cất vào kho và được hưởng lợi gần 200 triệu đồng. Sau khi gây án, Dũng đã bỏ trốn đến tháng 2-2020 thì bị bắt giữ. Được biết, Dũng là đối tượng có 2 tiền án đều về tội cướp tài sản và từng bị xử phạt tổng 17 năm tù.

Riêng Bình và đồng phạm, từ năm 2013 đến 2018 đã bị Tòa án nhân dân tỉnh xử phạt từ 4-18 năm tù về tội trộm cắp tài sản.

Tố Tâm

Tin xem nhiều